Khách đi tàu đến TP.HCM phải thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú

VOV.VN - Khi đến TP.HCM, khách đi tàu phải thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng Y tế HCM; thông báo đến chính quyền địa phương nơi cư trú để tự theo dõi sức khoẻ hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm...

 

Theo văn bản khẩn 3358 của UBND TP.HCM gửi Cục Đường sắt Việt Nam, TP.HCM cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời đề nghị xem xét một số nội dung.

UBND TP.HCM đề nghị hành khách đi tàu từ TP.HCM phải đảm bảo đã tiêm vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của Bộ Y tế thì phải có giấy xét nghiệm âm tính.

Đối với hành khách đến TP.HCM phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Khi đến TP.HCM phải thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng Y tế HCM; thông báo đến chính quyền địa phương nơi cư trú để tự theo dõi sức khoẻ hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm...

Về tần suất khai thác các tuyến, UBND TP.HCM đề nghị căn cứ vào cấp độ dịch bệnh của từng địa phương và nhu cầu đi lại của người dân để điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, cần có hình thức thông báo (ứng dụng công nghệ thông tin) đến chính quyền địa phương nơi đến để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với hành khách; quy định nội dung cụ thể để thuận lợi trong nhận diện và kiểm soát hành khách, không phát sinh thủ tục hành chính.

Đối với hoạt động của ga đường sắt Sài Gòn, thành phố đề nghị thường xuyên tự rà soát đánh giá và chịu trách nhiệm đảm bảo đáp ứng các điều kiện về phòng chống dịch theo Bộ Tiêu chí an toàn do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM ban hành. Với các ga đi, tổ chức xét nghiệm để đảm bảo toàn bộ hành khách khi lên tàu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, UBND TP.HCM đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam phân công đầu mối để phối hợp với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM trong công tác triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai cho người lao động đi từ TP.HCM đến bằng ô tô cá nhân
Đồng Nai cho người lao động đi từ TP.HCM đến bằng ô tô cá nhân

VOV.VN - Hôm nay (14/10), UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc thống nhất bổ sung tổ chức cho người lao động di chuyển giữa hai địa phương này bằng xe ô tô cá nhân.

Đồng Nai cho người lao động đi từ TP.HCM đến bằng ô tô cá nhân

Đồng Nai cho người lao động đi từ TP.HCM đến bằng ô tô cá nhân

VOV.VN - Hôm nay (14/10), UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc thống nhất bổ sung tổ chức cho người lao động di chuyển giữa hai địa phương này bằng xe ô tô cá nhân.

Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM
Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM

VOV.VN - Trong khi nhiều chợ truyền thống còn chưa mở cửa hoặc mở cửa thận trọng do chưa chuẩn bị tốt điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 thì các chợ cóc, điểm bán hàng tự phát đã mọc lên ở nhiều nơi.

Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM

Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM

VOV.VN - Trong khi nhiều chợ truyền thống còn chưa mở cửa hoặc mở cửa thận trọng do chưa chuẩn bị tốt điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 thì các chợ cóc, điểm bán hàng tự phát đã mọc lên ở nhiều nơi.

Lực lượng quân đội chi viện TP.HCM sẽ chia thành nhiều đợt để rút quân
Lực lượng quân đội chi viện TP.HCM sẽ chia thành nhiều đợt để rút quân

VOV.VN - Dự kiến, lực lượng quân đội chi viện cho TP.HCM sẽ chia thành 5-6 đợt để rút quân, sau khi tình hình dịch Covid-19 đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lực lượng quân đội chi viện TP.HCM sẽ chia thành nhiều đợt để rút quân

Lực lượng quân đội chi viện TP.HCM sẽ chia thành nhiều đợt để rút quân

VOV.VN - Dự kiến, lực lượng quân đội chi viện cho TP.HCM sẽ chia thành 5-6 đợt để rút quân, sau khi tình hình dịch Covid-19 đã có dấu hiệu hạ nhiệt.