Khai giảng năm học mới ở TPHCM: Ngắn gọn, vui tươi

VOV.VN - Sáng nay (5/9) các cấp học từ bậc mầm non đến bậc THPT, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 -2021.

Nhằm đảm đảo an toàn phòng chống dịch bệnh, theo đại diện các trường, hầu hết chương trình lễ khai giảng được rút gọn ngắn hơn so với mọi năm, chỉ kéo dài khoảng 45 – 50 phút. Tuy nhiên vẫn đảm bảo được các nội dung, không khí vui tươi, phấn khởi cho các em học sinh.

Tại trường trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3), lễ khai giảng năm nay đặc biệt hơn khi vinh dự được đón tiếp Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Tuy nhiên chương trình lễ khai giảng cũng được rút ngắn, không có gì khác so với các trường khác. Nội dung lễ gồm: văn nghệ chào mừng, đón học sinh lớp 10, chào cờ, đánh trống khai trường và trao những phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Thầy Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn cho biết công tác vệ sinh, phun khử khuẩn trường lớp, rà soát kiểm định chất lượng cây xanh chuẩn bị cho lễ khai giảng được nhà trường thực hiện nghiêm túc. “Trước khi khai giảng nhà trường đã tổng vệ sinh, khử khuẩn cũng như tất cả các công tác phòng chống dịch Covid-19. Học sinh vào trường được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, song song đó thì các phòng được khử khuẩn. Nhà trường sẽ duy trì các hoạt động như thế trong từng buổi học trong năm học mới này”.

Mặc dù chương trình lễ khai giảng bị rút ngắn nhưng không khí lễ khai giảng vẫn rộn ràng vui tươi hơn, thể hiện qua những gương mặt hào hứng, phấn khởi và những tràng vỗ tay của các em học sinh. Em Huỳnh Thị Linh Đan, học sinh lớp 10 của trường chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và hồi hộp khi được học trong ngôi trường mới. Em rất tự hào khi là học sinh của trường THPT Lê Quý Đôn. Em hy vọng em có thể học chuyên môn Ngữ Văn, vui chơi sinh hoạt lành mạnh tại trường”.

Tại lễ khai giảng bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đã đánh trống khai giảng năm học mới và trao 30 suất học bổng với tổng giá trị 60 triệu đồng cho những học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10 của trường.

Còn tại trường THPT Nguyễn Du (Quận 10), thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết khai giảng năm nay rất đặc biệt, ngoài chương trình lễ, hội được rút ngắn thì học sinh đến dự lễ cũng hạn chế số lượng. Cụ thể học sinh khối 11, 12 mỗi lớp chỉ cử đại diện khoảng 10 em đến dự. Riêng học sinh lớp 10 là được tham dự đông đủ để phục vụ nghi thức đón học sinh đầu cấp và phổ biến nội quy trường lớp nhằm sớm ổn định đi vào nề nếp dạy và học sau khai giảng.

"Mọi năm làm chương trình thời gian nó dài hơn vì sau phần lễ là phần hội như văn nghệ. Hoàn cảnh năm nay đặc biệt hơn, nhưng vẫn tươm tất, chắc chắn học sinh cũng đong đầy cảm xúc. Nhà trường có cử đại diện lớp livestream cho những em ở nhà xem”- thầy Huỳnh Thanh Phú nói./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên