Khẩn trương chạy đua tìm kiếm công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khắc phục các điểm còn sạt lở trên trục đường 71, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động vào thuỷ điện Rào Trăng 3.

Trưa nay (16/10), Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương ,UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế , Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel về việc cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tiểu khu 67 và thuỷ Điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tuớng Chính phủ tại Công điện số 1404, trong những ngày vừa qua, lực lượng chức năng của bộ, ngành, địa phương đã phối hợp tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện mở thông các điểm sạt lở trên trục đường 71 đến Trạm Kiểm lâm 67 để tiếp cận và tìm kiếm những nạn nhân bị nạn thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến 19h30 ngày 15/10, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 13 thi thể cán bộ quân đội và địa phương bị nạn bàn giao cho chính quyền và gia đình.

Sáng ngày 16/10, Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức họp tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quan đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN chủ trì cuộc họp đã biểu dương các lực lượng tham gia ứng phó sự cố sạt lở và trực tiếp tìm kiếm cứu nạn tại Tiểu khu 67.

Để triển khai công việc tiếp theo, Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khắc phục các điểm còn sạt lở trên trục đường 71, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động vào thuỷ điện Rào Trăng 3 tìm kiếm số công nhân còn mất tích và khắc phục hậu quả theo kế hoạch đã thống nhất; Thông tin cảnh báo, bảo đảm an toàn cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn tiếp theo.

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức lực lượng, phương tiện khôi phục giao thông đến các điểm bị chia cắt tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn sớm tiếp cận đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức lực lượng công binh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế vào hiện trường tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân còn mất tích tại khu vực Rào Trăng 3.

Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp chặt chẽ bảo đảm tốt thông tin liên lạc cho các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khu vực thủy điện Rào Trăng 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập thêm Sở Chỉ huy vệ tinh tại Thủy điện Rào Trăng 4 để tìm kiếm 16 người mất tích
Lập thêm Sở Chỉ huy vệ tinh tại Thủy điện Rào Trăng 4 để tìm kiếm 16 người mất tích

VOV.VN - Sẽ thành lập Sở Chỉ huy vệ tinh tại trụ sở Thủy điện Rào Trăng 4 làm cầu nối cho Ban chỉ đạo tiền phương tại xã Phong Xuân phục vụ chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Lập thêm Sở Chỉ huy vệ tinh tại Thủy điện Rào Trăng 4 để tìm kiếm 16 người mất tích

Lập thêm Sở Chỉ huy vệ tinh tại Thủy điện Rào Trăng 4 để tìm kiếm 16 người mất tích

VOV.VN - Sẽ thành lập Sở Chỉ huy vệ tinh tại trụ sở Thủy điện Rào Trăng 4 làm cầu nối cho Ban chỉ đạo tiền phương tại xã Phong Xuân phục vụ chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Tìm kiếm 16 người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 hết sức khó khăn
Tìm kiếm 16 người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 hết sức khó khăn

VOV.VN - Tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3, cả quả đồi hàng ngàn khối đất, đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại khu nhà ở công nhân.

Tìm kiếm 16 người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 hết sức khó khăn

Tìm kiếm 16 người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 hết sức khó khăn

VOV.VN - Tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3, cả quả đồi hàng ngàn khối đất, đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại khu nhà ở công nhân.

“Chưa có dấu hiệu hết mưa ở Trung trung bộ trong thời gian tới”
“Chưa có dấu hiệu hết mưa ở Trung trung bộ trong thời gian tới”

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng nhận định, trong những ngày tới tại khu vực Trung Trung bộ tiếp tục có mưa lớn kéo dài.

“Chưa có dấu hiệu hết mưa ở Trung trung bộ trong thời gian tới”

“Chưa có dấu hiệu hết mưa ở Trung trung bộ trong thời gian tới”

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng nhận định, trong những ngày tới tại khu vực Trung Trung bộ tiếp tục có mưa lớn kéo dài.