Khẳng định vai trò Phật giáo với dân tộc

(VOV) -Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Phật giáo sau khi lễ bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII kết thúc.

Sau lễ bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, chiều 24/11, đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến chào, cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thông báo với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết quả của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để đại hội thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm chúc mừng thành công Đại hội toàn quốc Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

Theo ông Huỳnh Đảm thành công của đại hội càng khẳng định vai trò của Phật giáo Việt Nam với dân tộc, theo tinh thần, đường hướng Hộ quốc – An dân, đồng hành cùng dân tộc, theo phương châm “Đạo pháp- dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Ông Huỳnh Đảm mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Phật giáo tiếp tục góp phần cùng mặt trận củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tăng ni, phật tử hướng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII
Bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII

(VOV) -Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại tiếp tục một chặng đường mới cho việc khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm sắp tới.

Bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII

Bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII

(VOV) -Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại tiếp tục một chặng đường mới cho việc khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm sắp tới.