Khánh Hòa có gần 97% người dân trong độ tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Đến chiều nay (5/10) tỉnh Khánh Hòa đã có 97% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19. Tỉnh phấn đấu đến ngày 15/11 sẽ hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận gần hơn 7.900 người mắc Covid-19, trong đó có hơn 7.500 người đã khỏi bệnh. Hiện nay, tỉnh đã đạt 97% người dân đã tiêm mũi 1, 20% người dân đã tiêm mũi 2. Các địa phương đang vận động, kêu gọi số người dân còn lại đi tiêm vaccine. Đặc biệt là vận động những người tạm trú, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn. Ngành y tế cũng đã chủ động, chuẩn bị đầy đủ số vaccine để tiêm mũi 2 cho người dân.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, bao phủ tiêm vaccine phòng Covid-19 là một trong những cơ sở quan trọng để nới lỏng giãn cách, từng bước khôi phục hoạt động kinh tế. Khánh Hòa có kế hoạch phục hồi lại hoạt động du lịch, trước mắt là đón khách du lịch trong tỉnh (có thẻ xanh) tại các cơ sở du lịch có chọn lọc, đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Sau 15/10, bắt đầu khôi phục giao thông nội tỉnh, du lịch khép kín, đón nhận khách trong nước.

“Tiêm vaccine đến nay Khánh Hòa đạt gần 97%, không đạt 100% vì có 3 thành phần là người mắc bệnh, bác sĩ chống chỉ định không được tiêm; thứ hai là hơn 7.500 F0 phải sau 6 tháng và dân cư ngụ, tạm trú, đi làm ăn. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi mọi người từ đây đến ngày 10/10 để tiêm phủ vaccine. Đến 15/11, Khánh Hòa phải phủ được 100% mũi 2” - ông Nguyễn Tấn Tuân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế
Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế

Không chỉ chính quyền mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã sớm xây dựng kế hoạch mở cửa, chuẩn bị đón du khách trong và ngoài nước quay trở lại.

Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế

Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế

Không chỉ chính quyền mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã sớm xây dựng kế hoạch mở cửa, chuẩn bị đón du khách trong và ngoài nước quay trở lại.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19
Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ ngày mai (1/10), tỉnh Khánh Hòa thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh theo 3 giai đoạn.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ ngày mai (1/10), tỉnh Khánh Hòa thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh theo 3 giai đoạn.

Quảng Ngãi, Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, mở cửa hoạt độngnhiều chợ lớn
Quảng Ngãi, Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, mở cửa hoạt độngnhiều chợ lớn

VOV.VN - Hôm nay (23/9), các chợ lớn ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi hoạt động trở lại. Sau hơn 1 tháng tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Quảng Ngãi, Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, mở cửa hoạt độngnhiều chợ lớn

Quảng Ngãi, Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, mở cửa hoạt độngnhiều chợ lớn

VOV.VN - Hôm nay (23/9), các chợ lớn ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi hoạt động trở lại. Sau hơn 1 tháng tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.