Khánh Hòa sẵn sàng công bố hết dịch Covid-19

VOV.VN - Không chủ quan, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục các thiệt hại do dịch bệnh gây ra là nhiệm vụ quan trọng nhất của tỉnh Khánh Hòa lúc này.

Sau gần 1 tháng tập trung phòng chống dịch bệnh, tỉnh Khánh Hòa đã đủ điều kiện công bố hết dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19).

Bệnh nhân duy nhất dương tính Covid-19 đã được chữa khỏi, cho xuất viện.

Trước Tết Nguyên đán, khi có thông tin về dịch Covid-19 tại Trung Quốc, tỉnh Khánh Hòa đã kiểm soát chặt chẽ du khách đến bằng đường hàng không, cảng biển quốc tế. Tuy nhiên, hai cha con người Trung Quốc từ vùng dịch Vũ Hán đã đến lưu trú tại khách sạn ở Nha Trang khiến nữ nhân viên lễ tân ở đây bị lây nhiễm virus corona chủng mới do tiếp xúc gần với 2 người này.

Mùng 3 Tết Canh Tý, nữ lễ tân đã vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để điều trị. Những ngày nằm viện, biết mình bị nhiễm Covid-19, cô không khỏi lo lắng cho những người từng tiếp xúc với mình, nhất là vào dịp Tết.

Bệnh nhân này lên mạng tìm hiểu kỹ về dịch bệnh, liên lạc động viên, hướng dẫn những người mình đã từng tiếp xúc phương pháp tự cách ly tại nhà. Đến nay, nữ nhân viên này đã khỏi bệnh và trở lại làm việc bình thường.

Cô tâm sự: "Em đã chấp hành toàn bộ việc cách ly và chỉ dẫn của y bác sỹ, em mong muốn bảo vệ cho bản thân mình, bảo vệ cho người thân và những người em quen biết. Nếu em không hợp tác cách ly thì vấn đề này có thể lây lan cho nhiều người khác nữa".

Các bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị đầy đủ các khu cách ly tùy theo quy trình.

Ngày 1/2, Bộ Y tế đã công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước có dịch.

Du lịch, ngành kinh tế trọng điểm của địa phương lập tức gặp khó khăn. Trong thời gian rất ngắn, hàng loạt du khách nội địa hủy kế hoạch đến Nha Trang. Trung Quốc là thị trường du lịch nước ngoài chính cũng dừng đưa khách đến. Các thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản đều bị sụt giảm. Các khu phố vốn ồn ào, tấp nập trở nên vắng vẻ.

2 tháng sau Tết, ước tính lượng khách sẽ sụt giảm đến 1 triệu lượt, thiệt hại khoảng 9 ngàn tỷ đồng.

Bác sỹ Nguyễn Vũ Quốc Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi có thông tin dịch bệnh, nhiều người đổ xô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe: "Bệnh này, xác định là bệnh nhiễm virus. Khi phát hiện sớm, điều trị kịp thời, điều trị các triệu chứng thì bệnh nhân sẽ khỏi bệnh và khỏi bệnh hoàn toàn".

Các khu du lịch, khách sạn chú trọng phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Gần 1 tháng qua, tỉnh Khánh Hòa không xuất hiện ca mắc bệnh mới. Tỉnh này huy động cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó, xác định phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu.

Ngoài Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 5 bệnh viện khác cũng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Hơn 12,2 tỷ đồng được nhanh chóng phân bổ để phòng, chống dịch. Hàng vạn khẩu trang đã được phát miễn phí cho người dân. Các doanh nghiệp du lịch thực hiện tốt việc kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang, thuốc khử trùng cho du khách.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa vẫn duy trì được một lượng du khách châu Âu nhất định. Nhiều du khách nội địa cũng tranh thủ những ngày con được nghỉ học để đi du lịch. 

Chị Nguyễn Thị Hoa, du khách đến từ Hà Nội cho biết: "Khánh Hòa hiện nay đến ca cách ly cũng không còn chứ không phải chỉ là những ca dương tính. Cho nên mình hoàn toàn yên tâm nguồn lây không còn, nguồn mới cũng không tới. Ví như những người đã từng đi du lịch, đến từ những vùng có dịch như Vũ Hán là không có. Cũng không có gì phải lo ngại".

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã hội đủ điều kiện để công bố hết dịch Covid 19. Theo ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thì tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, các ngành cũng như người dân không được chủ quan bởi nơi đây là vùng trọng điểm du lịch, giao lưu, quanh năm suốt tháng tiếp xúc với hàng ngàn người nước ngoài, địa phương phải tiếp tục nỗ lực tạo điểm đến an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kích cầu du lịch: Giảm giá tour vẫn giữ nguyên chất lượng dịch vụ
Kích cầu du lịch: Giảm giá tour vẫn giữ nguyên chất lượng dịch vụ

VOV.VN - Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Công Hoan- Trưởng ban truyền thông Hiệp hội du lịch Việt Nam tại lễ công bố Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam.

Kích cầu du lịch: Giảm giá tour vẫn giữ nguyên chất lượng dịch vụ

Kích cầu du lịch: Giảm giá tour vẫn giữ nguyên chất lượng dịch vụ

VOV.VN - Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Công Hoan- Trưởng ban truyền thông Hiệp hội du lịch Việt Nam tại lễ công bố Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam.

Kích cầu du lịch Việt Nam, giảm giá dịch vụ từ 20-80%
Kích cầu du lịch Việt Nam, giảm giá dịch vụ từ 20-80%

VOV.VN - Mức giảm giá sẽ là 20-80% tùy loại hình dịch vụ, quan trọng là các doanh nghiệp phải cam kết đảm bảo chất lượng vì đó là hình ảnh của du lịch Việt Nam.

Kích cầu du lịch Việt Nam, giảm giá dịch vụ từ 20-80%

Kích cầu du lịch Việt Nam, giảm giá dịch vụ từ 20-80%

VOV.VN - Mức giảm giá sẽ là 20-80% tùy loại hình dịch vụ, quan trọng là các doanh nghiệp phải cam kết đảm bảo chất lượng vì đó là hình ảnh của du lịch Việt Nam.

Giữa dịch Covid-19, doanh nghiệp du lịch xoay chuyển để thu hút khách
Giữa dịch Covid-19, doanh nghiệp du lịch xoay chuyển để thu hút khách

VOV.VN - Cùng với sự hỗ trợ từ chính phủ, các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ cũng cần gấp rút liên kết, phối hợp xây dựng và đưa ra các sản phẩm phù hợp...

Giữa dịch Covid-19, doanh nghiệp du lịch xoay chuyển để thu hút khách

Giữa dịch Covid-19, doanh nghiệp du lịch xoay chuyển để thu hút khách

VOV.VN - Cùng với sự hỗ trợ từ chính phủ, các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ cũng cần gấp rút liên kết, phối hợp xây dựng và đưa ra các sản phẩm phù hợp...