Khánh Hòa tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài

VOV.VN - Ngoài việc áp dụng các biện pháp mạnh, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại nhiều địa phương, tỉnh Khánh Hòa còn kiểm soát, giám sát chặt chẽ những người đến về từ địa phương khác để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19  trên các tuyến giao thông đi qua địa bàn. Trong đó, có 5 chốt được thành lập trên Quốc lộ 1A. Tại phía bắc tỉnh khu vực giáp ranh với tỉnh Phú Yên, đang có đến 3 chốt của lực lượng liên ngành Công an, Y tế kiểm soát người ra- vào. Các chốt này kiểm soát tất cả các hướng như Hầm đường bộ Đèo Cả, đường trên đèo Cả, đường rẽ từ Hầm đường bộ xuống khu vực Đầm Môn- Vạn Thạnh. Tất cả phương tiện, người tham gia giao thông đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế. Đặc biệt, các phương tiện là xe vận tải hàng hóa, người đi xe máy từ vùng có dịch của tỉnh Phú Yên vào đều được kiểm soát chặt chẽ tại chốt ở chân đèo Cả, thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh.

Anh Lê Xuân Thanh, nhân viên Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh, tham gia ở chốt kiểm soát phía bắc tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Những ca có nhiệt độ cao, mình sẽ có khu vực trại cách ly ở bên đây để mình cách ly, theo dõi, kiểm tra lại lần nữa, xem có đúng là người đó sốt hay không? Ca đó có biểu hiện sốt thì mình gọi điện thoại cho CDC Khánh Hòa cho xe  ra để chở vô cách ly”

Dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa đang diễn biến phức tạp, 1 tuần trở lại đây, số ca mắc tăng rất nhanh. Đến chiều ngày 11/7, tổng số ca dương tính đã lên 277 ca. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 1 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị 7 khu cách ly. Trong đó, có 4 khu Ký túc xá của các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn với sức chứa khoảng 3 ngàn người. Hiện nay, các khu này đang cách ly khoảng 2.800 người. Gần 300 cán bộ, chiến sĩ, dân quân ở các địa phương cũng được điều động đến phục vụ tại các điểm cách ly tập trung.

Đại tá Trần Tấn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Bộ Chỉ huy sẽ tiếp tục chuẩn bị các khu cách ly, bảo đảm khi có nhiều trường hợp F1. Qúa trình tiếp nhận, lúc đầu lúng túng đến nay đã bảo đảm đúng theo quy trình. Địa phương vận chuyển lại vị trí tập trung, sau đó, Bộ Chỉ huy dùng xe vận chuyển về các khu cách ly. Tại khu cách ly bảo đảm chăm sóc sức khỏe, bố trí ăn, uống theo đúng quy định và an toàn tuyệt đối”.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh; thực hiện Chỉ thị 15 tại huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh. Ngoài việc tăng cường kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các địa phương giáp ranh vùng có dịch, các địa phương đang áp dụng quy định giãn cách xã hội khác nhau, tỉnh Khánh Hòa còn phải đón một lượng người rất lớn từ nơi khác đến. Đặc biệt, đối với người đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh yêu cầu phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, để kiểm soát những người này, ngoài các tổ giám sát sát Covid-19 tại cộng đồng, hằng ngày, các địa phương sẽ cập nhật danh sách người trở về để cùng giám sát, quản lý: “Những người về phải thông qua Tổ Covid-19, đó là một kênh. Nhưng còn một kênh tốt nữa là thông qua danh sách của các chốt. Công an tỉnh 18 giờ chiều cung cấp danh sách của các người từ bên ngoài vào Khánh Hòa cho các địa phương. Như vậy, các địa phương sẽ thực hiện tốt công tác quản lý người từ địa bàn bên ngoài về”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ưu tiên lớn nhất là giữ khoảng cách tại TP.HCM
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ưu tiên lớn nhất là giữ khoảng cách tại TP.HCM

VOV.VN - Tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng nay (11/7) với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ưu tiên lớn nhất lúc này là giữ khoảng cách để cắt đứt nguồn lây nhiễm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ưu tiên lớn nhất là giữ khoảng cách tại TP.HCM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ưu tiên lớn nhất là giữ khoảng cách tại TP.HCM

VOV.VN - Tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng nay (11/7) với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ưu tiên lớn nhất lúc này là giữ khoảng cách để cắt đứt nguồn lây nhiễm.

Bình Thuận ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 về từ Đồng Nai
Bình Thuận ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 về từ Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 11/7, Sở Y tế Bình Thuận cho biết có 2 ca nghi mắc Covid-19. Một trường hợp ở Tuy Phong là F1 của bệnh nhân N.T.N đã được cách ly tập trung từ ngày 7/7. Trường hợp còn lại về từ Đồng Nai. 

Bình Thuận ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 về từ Đồng Nai

Bình Thuận ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 về từ Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 11/7, Sở Y tế Bình Thuận cho biết có 2 ca nghi mắc Covid-19. Một trường hợp ở Tuy Phong là F1 của bệnh nhân N.T.N đã được cách ly tập trung từ ngày 7/7. Trường hợp còn lại về từ Đồng Nai. 

Sóc Trăng áp dụng Chỉ thị 16 ở một số khu vực khi tiếp tục ghi nhận ca nghi mắc Covid-19
Sóc Trăng áp dụng Chỉ thị 16 ở một số khu vực khi tiếp tục ghi nhận ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng vừa ghi nhận 3 ca nghi mắc Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng vừa có Quyết định thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội một số khu vực.

Sóc Trăng áp dụng Chỉ thị 16 ở một số khu vực khi tiếp tục ghi nhận ca nghi mắc Covid-19

Sóc Trăng áp dụng Chỉ thị 16 ở một số khu vực khi tiếp tục ghi nhận ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng vừa ghi nhận 3 ca nghi mắc Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng vừa có Quyết định thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội một số khu vực.