Sau vụ tấn công ở thủ đô, Mali ban bố tình trạng khẩn cấp 10 ngày

VOV.VN - Hôm 20/10, chính phủ Mali đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 10 ngày sau vụ khủng bố ở thủ đô Bamako, Mali.

Mặc dù chiến dịch giải cứu con tin bị bắt cóc đã kết thúc, nhưng tình trạng khẩn cấp vẫn được ban bố nhằm thắt chặt an ninh và đề phòng khả năng xảy ra vụ việc tương tự trên toàn lãnh thổ Mali.

Sau phiên họp nội các về khủng hoảng, do Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita chủ trì, chính phủ Mali đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, đồng thời tuyên bố quốc tang dành cho các nạn nhân trong vụ tấn công tại khách sạn Radisson Blu. 

Lực lượng đặc nhiệm Mali tiến vào khách sạn Radisson Blu ở Mali. (ảnh: AFP).

“Tôi tuyên bố ban hành lệnh tình trạng khẩn cấp, bắt đầu từ nửa đêm 20/11. Cờ rủ sẽ được treo trên khắp lãnh thổ quốc gia và tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán của chúng ta. Ba ngày quốc tang sẽ bắt đầu từ ngày 23/11”, ông Keita nói.

Vụ tấn công xảy ra lúc 7h (giờ GMT) ngày 20/11. Các tay súng tiến vào khách sạn Radisson Blu bằng một xe ô tô mang biển số ngoại giao và bắt giữ khoảng 170 người trong khách sạn làm con tin, trong đó có công dân các nước Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria...

Nhóm thánh chiến Al-Mourabitoun ở miền Bắc Mali có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ bắt cóc con tin. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được xác minh.

Đến cuối ngày hôm qua (giờ địa phương), chiến dịch giải cứu những con tin bị bắt giữ trong khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako đã kết thúc sau khi lực lượng an ninh Mali, dưới sự hỗ trợ của đặc nhiệm Mỹ và Pháp, đã tấn công vào khách sạn và giải cứu được 76 người.

Giới chức Mali cho biết, hiện không còn con tin nào bị bắt giữ tại khách sạn. Các lực lượng an ninh đã tiêu diệt hai tay súng Hồi giáo thực hiện vụ tấn công này.

Phản ứng về vụ bắt cóc con tin tại Mali, Mỹ đã kịch liệt lên án vụ tấn công, đồng thời cam kết phối hợp với Mali điều tra vụ việc. Theo Tổng thống Mỹ Barrack Obama, vụ tấn nhằm vào khách sạn ở Mali chỉ làm mạnh thêm giải pháp của Mỹ và các đồng minh trong cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết: “Giới chức Mali đã thông báo vụ việc tại khách sạn Radisson Blu đã kết thúc, Đại sứ quán Mỹ tại Mali đã dỡ bỏ khuyến cáo đối với công dân Mỹ về việc không nên ra ngoài. Tuy nhiên, Đại sứ quán tiếp tục kêu gọi các công dân Mỹ hạn chế tối đa việc di chuyển xunh quanh Bamako và các khu vực lân cận”. 

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ tấn công trên, đồng thời khẳng định sẽ sát cánh với các đối tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung của Anh (FCO) khuyến cáo công dân Anh tại Mali tích trữ lương thực và nước uống cho vài ngày tới vì tình hình tại đây vẫn chưa ổn định.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án vụ tấn công khủng bố và bày tỏ chia buồn với chính phủ Mali, cùng gia đình những người bị hại.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nói rằng, vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình tại Mali đang đạt tiến triển tốt. Đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chính quyền Mali thông qua phái bộ gìn giữ hòa bình trong thời điểm quan trọng của tiến trình hòa bình hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm Mali tiếp tục giải cứu con tin ở khách sạn Radisson
Đặc nhiệm Mali tiếp tục giải cứu con tin ở khách sạn Radisson

VOV.VN - Theo Bộ An ninh Mali, những kẻ tấn công còn lại được cho là đang cố gắng tiến lên nóc của tòa nhà.

Đặc nhiệm Mali tiếp tục giải cứu con tin ở khách sạn Radisson

Đặc nhiệm Mali tiếp tục giải cứu con tin ở khách sạn Radisson

VOV.VN - Theo Bộ An ninh Mali, những kẻ tấn công còn lại được cho là đang cố gắng tiến lên nóc của tòa nhà.

Nhân chứng vụ khủng bố Mali: Chúng bắn vào bất cứ ai di chuyển
Nhân chứng vụ khủng bố Mali: Chúng bắn vào bất cứ ai di chuyển

VOV.VN - Al- Mourabitoun, một nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố al- Qaeda, tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ việc.

Nhân chứng vụ khủng bố Mali: Chúng bắn vào bất cứ ai di chuyển

Nhân chứng vụ khủng bố Mali: Chúng bắn vào bất cứ ai di chuyển

VOV.VN - Al- Mourabitoun, một nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố al- Qaeda, tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ việc.

3 con tin Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công ở Mali
3 con tin Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công ở Mali

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/11 xác nhận, có 3 con tin Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công tại khách sạn Radisson ở thủ đô Bamako, Mali.

3 con tin Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công ở Mali

3 con tin Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công ở Mali

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/11 xác nhận, có 3 con tin Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công tại khách sạn Radisson ở thủ đô Bamako, Mali.

Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở Mali, 27 người thiệt mạng
Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở Mali, 27 người thiệt mạng

VOV.VN -Các nguồn tin chính thức của Mali tối 20/11 khẳng định, chiến dịch giải cứu các con tin bị bắt giữ tại khách sạn Radisson ở thủ đô Bamako đã kết thúc.

Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở Mali, 27 người thiệt mạng

Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở Mali, 27 người thiệt mạng

VOV.VN -Các nguồn tin chính thức của Mali tối 20/11 khẳng định, chiến dịch giải cứu các con tin bị bắt giữ tại khách sạn Radisson ở thủ đô Bamako đã kết thúc.

Một quan chức Bỉ thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn ở Bamako, Mali
Một quan chức Bỉ thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn ở Bamako, Mali

VOV.VN - Ông Geoffrey Dieudonne là một quan chức của hội đồng lập pháp địa phương của Bỉ đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở khách sạn Radisson Blu.

Một quan chức Bỉ thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn ở Bamako, Mali

Một quan chức Bỉ thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn ở Bamako, Mali

VOV.VN - Ông Geoffrey Dieudonne là một quan chức của hội đồng lập pháp địa phương của Bỉ đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở khách sạn Radisson Blu.