Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Khánh Hòa sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đón công dân Khánh Hòa về từ các tỉnh, thành phía Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trở về. 

Những người được hỗ trợ đưa về là công dân Khánh Hòa tại các tỉnh, thành phố phía Nam có nguyện vọng trở về quê hương. Trong đó, ưu tiên những người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đi khám, chữa bệnh chưa thể trở về, lao động tự do, học sinh, sinh viên…

Đợt đưa đón đầu dự kiến từ ngày 10 đến 15/10, các đợt tiếp theo cách nhau 14 ngày. Ban Tổ chức sẽ vận chuyển công dân bằng xe giường nằm của hãng xe Phương Trang. Công dân sẽ được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trước khi lên xe. Trong quá trình di chuyển, Ban Tổ chức bố trí mỗi công dân 1 suất ăn và nước uống.

Đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi thứ 2 sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 sẽ được cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung 7 ngày. Những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 phải cách ly y tế tập trung 14 ngày. Tỉnh Khánh Hòa sẽ miễn phí cách ly y tế tập trung tại các cơ sở do Quân đội quản lý. Nếu công dân có nguyện vọng cách ly khách sạn thì tự thanh toán. Công dân có nhu cầu về Khánh Hòa có thể đăng ký trực tuyến thông qua trang web của Tỉnh Đoàn, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa hoặc Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa- Sài Gòn…

Trước đó, đầu tháng 8, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã hỗ trợ đưa 500 sinh viên,  học sinh từ thành phố Hồ Chí Minh trở về an toàn. Hiện, đã có khoảng hơn 1.000 người Khánh Hòa ở TP. Hồ Chí Minh đăng ký trở về.

Anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa cho biết, Ban Tổ chức sẽ xét duyệt danh sách và gửi tin nhắn đến số điện thoại của công dân để thông báo về lịch trình, địa điểm cụ thể: "Tỉnh đoàn sẽ sàng lọc, phân chia các nhóm đối tượng để có kế hoạch đưa về địa phương cho phù hợp. Quan trọng nhất là người dân kê khai thông tin phải chính thức, để từ đó dễ kiểm soát, phân đúng các nhóm đối tượng. Vào trong thành phố Hồ Chí Minh sẽ tầm soát trước khi lên xe, phân loại các nhóm đối tượng để đảm bảo được công tác phòng chống dịch, không để lây chéo"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa đón 9 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 4
Khánh Hòa đón 9 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 4

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý cho 9 chuyến bay riêng, do các doanh nghiệp tự lo mọi chi phí đưa những người Việt Nam về nước, nhập cảnh sân bay quốc tế Cam Ranh.

Khánh Hòa đón 9 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 4

Khánh Hòa đón 9 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 4

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý cho 9 chuyến bay riêng, do các doanh nghiệp tự lo mọi chi phí đưa những người Việt Nam về nước, nhập cảnh sân bay quốc tế Cam Ranh.

  Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón 2 chuyến bay đưa công dân về nước
Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón 2 chuyến bay đưa công dân về nước

VOV.VN - Ngày 7/3, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón hai chuyến bay đưa 360 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người ốm đau và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

  Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón 2 chuyến bay đưa công dân về nước

Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón 2 chuyến bay đưa công dân về nước

VOV.VN - Ngày 7/3, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón hai chuyến bay đưa 360 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người ốm đau và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Đà Nẵng đón chuyến bay đưa hơn 240 công dân Việt Nam về nước
Đà Nẵng đón chuyến bay đưa hơn 240 công dân Việt Nam về nước

VOV.VN - Toàn bộ hành khách đã được kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe ban đầu và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng đón chuyến bay đưa hơn 240 công dân Việt Nam về nước

Đà Nẵng đón chuyến bay đưa hơn 240 công dân Việt Nam về nước

VOV.VN - Toàn bộ hành khách đã được kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe ban đầu và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.