Khánh Hòa: Trực canh không để người dân quay lại lồng bè trong đêm

VOV.VN - Ảnh hưởng bão số 12, tối nay (9/11), tại tỉnh Khánh Hòa bắt đầu có mưa nặng hạt, các lực lượng chức năng trực canh không để người dân quay lại các lồng bè, vùng sạt lở.

Từ 18h chiều 9/11, tỉnh Khánh Hòa thực hiện cấm biển, cấm các phương tiện đường thủy xuất bến, yêu cầu tất cả lao động trên lồng bè vào bờ. Tỉnh Khánh Hòa có khoảng 13.600 lao động làm việc trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển. Trong các cơn bão trước đây, đặc biệt là bão số 12 năm 2017, tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nề về người do nhiều lao động không chấp hành lệnh vào bờ hoặc lợi dụng đêm tối để quay lại các lồng bè.

Rút kinh nghiệm, trước bão số 12, các địa phương tổ chức trực canh nghiêm ngặt, kiên quyết không cho phương tiện ra biển trong đêm. Các địa phương còn vận động người dân ký cam kết không ra biển khi bão chưa tan.

Ông Lê Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Từ bão năm 2017, chúng tôi đã rút kinh nghiệm rất nhiều, không để xảy ra thiệt hại. Hiện nay, người dân đã lên bờ hết rồi. Chúng tôi đã bố trí các lực lượng phối hợp với Biên phòng bảo vệ, đứng canh ngay các bờ không cho người dân quay trở lại"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền phòng tránh bão số 12
Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền phòng tránh bão số 12

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho 59.752 phương tiện để chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền phòng tránh bão số 12

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền phòng tránh bão số 12

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho 59.752 phương tiện để chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ninh Thuận và Bình Thuận phát công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 12
Ninh Thuận và Bình Thuận phát công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 12

VOV.VN - Sáng nay (9/11), tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận đã phát công điện khẩn đến các địa phương, ban ngành trên địa bàn về việc ứng phó với cơn bão số 12.

Ninh Thuận và Bình Thuận phát công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 12

Ninh Thuận và Bình Thuận phát công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 12

VOV.VN - Sáng nay (9/11), tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận đã phát công điện khẩn đến các địa phương, ban ngành trên địa bàn về việc ứng phó với cơn bão số 12.

Bão số 12 đổ bộ vào đất liền từ Bình Định đến Ninh Thuận
Bão số 12 đổ bộ vào đất liền từ Bình Định đến Ninh Thuận

VOV.VN - Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 12 đổ bộ vào đất liền từ Bình Định đến Ninh Thuận

Bão số 12 đổ bộ vào đất liền từ Bình Định đến Ninh Thuận

VOV.VN - Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 12: Các tỉnh Nam Trung bộ cấm biển, kêu gọi tàu thuyền trú, tránh
Bão số 12: Các tỉnh Nam Trung bộ cấm biển, kêu gọi tàu thuyền trú, tránh

VOV.VN - Sáng nay (9/11), các tỉnh Nam Trung bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 12, thực hiện cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú, tránh an toàn.

Bão số 12: Các tỉnh Nam Trung bộ cấm biển, kêu gọi tàu thuyền trú, tránh

Bão số 12: Các tỉnh Nam Trung bộ cấm biển, kêu gọi tàu thuyền trú, tránh

VOV.VN - Sáng nay (9/11), các tỉnh Nam Trung bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 12, thực hiện cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú, tránh an toàn.