Khánh Hòa: Trục xuất 64 lao động trái phép người Trung Quốc

VOV.VN -Liên quan đến Công ty Silent Bay, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã  thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng Cục du lịch cấp.

Hôm nay (13/7), Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết qua kiểm tra đã phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Silent Bay (gọi tắt là Công ty Silent Bay) của người nhà ông Trương Đăng Tuyến, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa sử dụng lao động Trung Quốc trái phép.          

Công ty Silent Bay đưa khách Trung Quốc đến các điểm du lịch tại TP Nha Trang. Ảnh: Kỳ Nam/Người Lao động.

Tại buổi họp báo về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các phóng viên phản ánh thời gian vừa qua, mặc dù lĩnh vực đón khách Trung Quốc có nhiều bất cập nhưng các cơ quan báo chí gặp khó khăn khi tiếp xúc, đề nghị Sở Du lịch cung cấp, phản hồi thông tin. Đồng thời, các phóng viên cũng đã đặt câu hỏi về vấn đề xử lý sai phạm cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng, trong đó có Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa trong việc tham mưu, đề nghị Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động lữ hành quốc tế cho Công ty Silent Bay.

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phân bua, do Sở mới thành lập, trụ sở đang sửa chữa nên đề nghị báo chí thông cảm. Liên quan đến Công ty Silent Bay, Sở này đã  thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng Cục du lịch cấp. Đến ngày 20/7, Công ty này phải khắc phục, giải quyết toàn bộ những vấn đề tồn tại liên quan đến việc hoạt động kinh doanh trong việc khai thác thị trường khách Trung Quốc. Đoàn thanh tra liên ngành do Sở Du lịch chủ trì đã xác định Công ty Silent Bay có 64 người Trung Quốc lao động trái phép. Sở đã cung cấp thông tin cho cơ quan An ninh xuất nhập cảnh để đưa 64 người này về nước.

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Công ty Silent Bay có một số sai phạm phải xử lý trong đó có sai phạm về lưu trữ hồ sơ. Đối với các đơn vị lữ hành quốc tế đây là việc hết sức quan trọng. Tại vì liên quan đến việc đối chiếu, xử lý. Sắp tới chúng tôi sẽ thanh tra toàn bộ 25 đơn vị lữ hành, kê khai hồ sơ, bảo lưu, bảo trì hồ sơ là cơ sở để chúng tôi nắm bắt và xử lý. Chúng tôi kiên quyết xử lý để răn đe cho các đơn vị khác".

Sau khi thanh tra, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về những sai phạm cũng như đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa các biện pháp xử lý. Mặt khác, Uỷ ban nhân dân tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục các bất cập trong hoạt động du lịch lữ hành.  Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết,  đang xem xét các biện pháp xử lý cũng như xem xét trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân khi để xảy ra sai phạm tại công ty Silent Bay.

Ông Bông nói: "Qua đoàn kiểm tra tình hình, hiện nay đang đề nghị xử lý, đề nghị xử phạt đối việc sử dụng 64 người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định 88 của Chính phủ quy định về vấn đề sử dụng người lao động nước. Thẩm quyền là của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chưa tiến hành ban hành quyết định xử phạt"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa xin cơ chế riêng cho hướng dẫn viên du lịch
Khánh Hòa xin cơ chế riêng cho hướng dẫn viên du lịch

VOV.VN - Hiện tỉnh rất thiếu hướng dẫn viên biết tiếng Trung, Nga, Nhật, Hàn Quốc… nên Khánh Hòa xin áp dụng cơ chế đặc thù đối với một số trường hợp này.

Khánh Hòa xin cơ chế riêng cho hướng dẫn viên du lịch

Khánh Hòa xin cơ chế riêng cho hướng dẫn viên du lịch

VOV.VN - Hiện tỉnh rất thiếu hướng dẫn viên biết tiếng Trung, Nga, Nhật, Hàn Quốc… nên Khánh Hòa xin áp dụng cơ chế đặc thù đối với một số trường hợp này.

Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam thiếu và năng lực nghề kém
Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam thiếu và năng lực nghề kém

VOV.VN - HDV du lịch “chui” xuất hiện ngày càng nhiều tại các điểm du lịch nổi tiếng là một trong những hệ lụy từ việc đào tạo không theo kịp nhu cầu.

Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam thiếu và năng lực nghề kém

Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam thiếu và năng lực nghề kém

VOV.VN - HDV du lịch “chui” xuất hiện ngày càng nhiều tại các điểm du lịch nổi tiếng là một trong những hệ lụy từ việc đào tạo không theo kịp nhu cầu.

Doanh nghiệp Việt “bật đèn xanh” cho hướng dẫn viên Trung Quốc?
Doanh nghiệp Việt “bật đèn xanh” cho hướng dẫn viên Trung Quốc?

VOV.VN -Việc hướng dẫn viên người Trung Quốc hoạt động “chui” ở Việt Nam một phần đó là nhờ sự tiếp tay của một số doanh nghiệp Việt.

Doanh nghiệp Việt “bật đèn xanh” cho hướng dẫn viên Trung Quốc?

Doanh nghiệp Việt “bật đèn xanh” cho hướng dẫn viên Trung Quốc?

VOV.VN -Việc hướng dẫn viên người Trung Quốc hoạt động “chui” ở Việt Nam một phần đó là nhờ sự tiếp tay của một số doanh nghiệp Việt.

Khánh Hòa: Huy động hướng dẫn viên người Việt đón du khách Trung Quốc
Khánh Hòa: Huy động hướng dẫn viên người Việt đón du khách Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay (5/7), tàu biển quốc tế 5 sao Costa Victoria, chở gần 1.700 khách Hồng Kông, Trung Quốc đến tham quan thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Huy động hướng dẫn viên người Việt đón du khách Trung Quốc

Khánh Hòa: Huy động hướng dẫn viên người Việt đón du khách Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay (5/7), tàu biển quốc tế 5 sao Costa Victoria, chở gần 1.700 khách Hồng Kông, Trung Quốc đến tham quan thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hội An tăng cường kiểm tra hoạt động của hướng dẫn viên du lịch
Hội An tăng cường kiểm tra hoạt động của hướng dẫn viên du lịch

VOV.VN - Hội An đang đề nghị ngành du lịch gắn thêm các bảng thuyết minh tiếng Trung tại các điểm di tích ngoài hai ngôn ngữ chính là tiếng Việt và tiếng Anh.

Hội An tăng cường kiểm tra hoạt động của hướng dẫn viên du lịch

Hội An tăng cường kiểm tra hoạt động của hướng dẫn viên du lịch

VOV.VN - Hội An đang đề nghị ngành du lịch gắn thêm các bảng thuyết minh tiếng Trung tại các điểm di tích ngoài hai ngôn ngữ chính là tiếng Việt và tiếng Anh.

Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam
Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

VOV.VN -Hướng dẫn viên người Trung Quốc có những thuyết minh sai lệch về đất nước, chủ quyền, văn hóa của người Việt Nam…

Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

VOV.VN -Hướng dẫn viên người Trung Quốc có những thuyết minh sai lệch về đất nước, chủ quyền, văn hóa của người Việt Nam…

Quảng Nam: Khó quản lý hướng dẫn viên người nước ngoài
Quảng Nam: Khó quản lý hướng dẫn viên người nước ngoài

 Cùng với lượng khách gia tăng, đã xuất hiện tình trạng hướng dẫn viên là người Trung Quốc hoạt động “chui” tại Hội An. 

Quảng Nam: Khó quản lý hướng dẫn viên người nước ngoài

Quảng Nam: Khó quản lý hướng dẫn viên người nước ngoài

 Cùng với lượng khách gia tăng, đã xuất hiện tình trạng hướng dẫn viên là người Trung Quốc hoạt động “chui” tại Hội An.