Khánh thành bia tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội ở Kon Tum

VOV.VN -Tấm bia được làm bằng đá hoa cương, cao 2,8m; rộng 1,85m, trị giá trên 100 triệu đồng.

Kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, sáng 20/7, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Sa Thầy, UBND tỉnh Kon Tum và chính quyền huyện Sa Thầy tổ chức lễ viếng anh linh các liệt sĩ và khánh thành bia tưởng niệm 77 liệt sĩ Hà Nội hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Dự lễ có ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Tấm bia được làm bằng đá hoa cương, cao 2,8m; rộng 1,85m
Trong không khí thành kính, các đại biểu và nhân dân huyện Sa Thầy thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ viếng, các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình bia tưởng niệm 77 liệt sĩ Hà Nội, hy sinh năm 1968 tại xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, thuộc mặt trận Bắc Tây Nguyên.

Tấm bia được làm bằng đá hoa cương, cao 2,8m; rộng 1,85m, trị giá trên 100 triệu đồng, trong đó Trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình 2, - Đài VOV ủng hộ hơn 30 triệu đồng.

Nhân dịp này, Đài VOV tặng một ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách của huyện Sa Thầy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành Khu tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội tại Kon Tum
Khánh thành Khu tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội tại Kon Tum

Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc để tôn vinh, ghi nhớ công ơn, tri ân các anh hùng liệt sỹ, khu tưởng niệm có tổng kinh phí đầu tư gần 25 tỷ đồng, xây dựng trong diện tích 17.000 m2 trên một quả đồi.

Khánh thành Khu tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội tại Kon Tum

Khánh thành Khu tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội tại Kon Tum

Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc để tôn vinh, ghi nhớ công ơn, tri ân các anh hùng liệt sỹ, khu tưởng niệm có tổng kinh phí đầu tư gần 25 tỷ đồng, xây dựng trong diện tích 17.000 m2 trên một quả đồi.