Khánh thành giai đoạnh 1 trường Trung cấp luật Vị Thanh

VOV.VN - Trường Trung cấp Luật Vị Thanh là một trong 5 trường trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp đào tạo cán bộ Tư pháp cho cả nước.

Sáng nay (10/2), Bộ Tư pháp tổ chức khánh thành giai đoạn 1 công trình Trường Trung cấp luật Vị Thanh, thuộc tỉnh Hậu Giang. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh- Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ dự lễ khánh thành.

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh là một trong 5 trường trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp đào tạo cán bộ Tư pháp cho cả nước, đặc biệt là phục vụ nhu cầu đào tạo và khắc phục những hạn chế trong giáo dục pháp luật cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. (Ảnh : Xuân Dự/TTXVN)                        

Được thành lập từ năm 2010, Trường Trung cấp luật Vị Thanh có chức năng chính là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp luật; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp; nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả đào tạo của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh trong 4 năm qua, khẳng định việc Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ xây dựng 5 trường Trung cấp Luật ở những khu vực còn nhiều khó khăn của cả nước, trong đó có Trường Trung cấp Luật Vị Thanh là một phát kiến có ý nghĩa và tính thực tiễn cao, nhất là trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh xây dựng “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo Nhà trường cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục và đào tạo; cải cách tư pháp thành những nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động cụ thể. Trong đó đặc biệt quan tâm đổi mới căn bản phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp cần phối với chặt chẽ với các Bộ, ngành, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, tỉnh Hậu Giang và các địa phương trong vùng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Trường có điều kiện tốt nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng các giai đoạn tiếp theo, đảm bảo tiến độ, chất lượng; đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu dạy và học của trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính
Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Lào
Viện trưởng Viện KSND Tối cao tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Lào

VOV.VN -Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình giới thiệu với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào về mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Lào

Viện trưởng Viện KSND Tối cao tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Lào

VOV.VN -Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình giới thiệu với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào về mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam.

Chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp
Chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

VOV.VN - Đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp là hết sức cấp bách, cần được đặc biệt quan tâm

Chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

Chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

VOV.VN - Đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp là hết sức cấp bách, cần được đặc biệt quan tâm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào

VOV.VN - Chiều nay, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào Bounkeut Sangsomsak.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào

VOV.VN - Chiều nay, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào Bounkeut Sangsomsak.

Việt Nam – Lào tiếp tục tăng cường hợp tác lĩnh vực tư pháp
Việt Nam – Lào tiếp tục tăng cường hợp tác lĩnh vực tư pháp

VOV.VN -Mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam - Lào những năm qua không ngừng được vun đắp và phát triển.

Việt Nam – Lào tiếp tục tăng cường hợp tác lĩnh vực tư pháp

Việt Nam – Lào tiếp tục tăng cường hợp tác lĩnh vực tư pháp

VOV.VN -Mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam - Lào những năm qua không ngừng được vun đắp và phát triển.

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi
Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

VOV.VN - Với những quy định cụ thể, nhiều ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn để đảm bảo tính khả thi      

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

VOV.VN - Với những quy định cụ thể, nhiều ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn để đảm bảo tính khả thi      

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 18
Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 18

VOV.VN - Các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong Báo cáo một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự…      

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 18

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 18

VOV.VN - Các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong Báo cáo một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự…      

Xử phạt báo chí tới 100 triệu đồng, Bộ trưởng Tư pháp nói gì?
Xử phạt báo chí tới 100 triệu đồng, Bộ trưởng Tư pháp nói gì?

VOV.VN -Bộ Tư pháp đang xem xét cả những thông tin không phải trên báo chí, thậm chí tin nhắn hay tin miệng để xử phạt.

Xử phạt báo chí tới 100 triệu đồng, Bộ trưởng Tư pháp nói gì?

Xử phạt báo chí tới 100 triệu đồng, Bộ trưởng Tư pháp nói gì?

VOV.VN -Bộ Tư pháp đang xem xét cả những thông tin không phải trên báo chí, thậm chí tin nhắn hay tin miệng để xử phạt.

Ngành Tư pháp cần phát huy vai trò đầu mối trong thi hành Hiến pháp
Ngành Tư pháp cần phát huy vai trò đầu mối trong thi hành Hiến pháp

VOV.VN -Lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội...

Ngành Tư pháp cần phát huy vai trò đầu mối trong thi hành Hiến pháp

Ngành Tư pháp cần phát huy vai trò đầu mối trong thi hành Hiến pháp

VOV.VN -Lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội...

Hà Nội: Công tác tư pháp phải bám sát nhiệm vụ chính trị
Hà Nội: Công tác tư pháp phải bám sát nhiệm vụ chính trị

VOV.VN - Công tác tư pháp của thành phố đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, triển khai cơ bản toàn diện, trọng tâm, trọng điểm

Hà Nội: Công tác tư pháp phải bám sát nhiệm vụ chính trị

Hà Nội: Công tác tư pháp phải bám sát nhiệm vụ chính trị

VOV.VN - Công tác tư pháp của thành phố đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, triển khai cơ bản toàn diện, trọng tâm, trọng điểm