Đài Tiếng nói Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi

VOV.VN - Trạm phát sóng đi vào hoạt động sẽ giúp làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam đáp ứng nhu cầu nghe đài của trên 2,1 triệu đồng bào các dân tộc ở tỉnh Hà Giang và một phần tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ.

Hôm nay 21/4, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Hà Giang đã đưa vào sử dụng Trung tâm phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Đây là công trình ý nghĩa phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Trung tâm phát sóng Quốc Gia Chiêu Lầu Thi trên độ cao 2020m, được đầu tư 02 hệ thống máy phát FM - 10KW, cột ăng ten tự đứng cao 65m với các hạng mục đồng bộ trạm đặt máy phát sóng, đường dây và trạm biến áp phục vụ cho Trung tâm phát sóng Quốc gia. Trạm phát sóng đi vào hoạt động sẽ giúp làn sóng của VOV phủ sóng khoảng 13.000 km2, đáp ứng nhu cầu nghe đài của trên 2,1 triệu đồng bào các dân tộc ở tỉnh Hà Giang và một phần tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV cho biết: "Cùng với việc sản xuất các chương trình thì yếu tố nâng cao chất lượng phát sóng rất quan trọng. Trung tâm phát sóng này sẽ phủ sóng được 4 – tỉnh. Về chiến lược phủ sóng này thời gian qua, VOV đã thực hiện được".

Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đồng bào các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc, VOV đã lắp đặt các trạm phát sóng như: Phia Oắc (Cao Bằng), Quản Bạ (Hà Giang), Pha Đin (Sơn La), Mẫu Sơn ( Lạng Sơn), Tam Đảo (Vĩnh Phúc)... phát sóng nội dung các chương trình Thời sự (VOV1), Văn hóa-xã hội (VOV2) cùng Kênh phát thanh Dân tộc (VOV4) với các thứ tiếng: Mông, Dao và tiếng Tày-Nùng. Trung tâm phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi chính thức đi vào hoạt động sẽ giúp đồng bào các dân tộc tại Hà Giang và các khu vực miền núi phía Bắc được nghe chương trình phát thanh của VOV với chất lượng hoàn hảo, rõ nét hơn.

Trong quá trình xây dựng Trung tâm phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang và các cơ quan ban ngành và chính quyền và nhân dân địa phương đã có sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ VOV về cơ sở hạ tầng để công trình sớm hoàn thành với chất lượng cao nhất. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết kinh phí phối hợp làm đường điện, làm đường trên 100 tỷ đồng. "Làm tuyến đường, thi công cũng là cả vấn để vì chúng tôi muốn khánh thành trước 30/4 thống nhất đất nước và để góp phần cho bầu cử nhiệm kỳ này có một ý nghĩa quan trọng", ông Sơn chia sẻ. 

Đến thời điểm này, Trung tâm phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi đã chính thức đi vào hoạt động phts sóng FM trên tần số 94MHz và tần số 99,5 MHz các chương trình tiếng Dao, Mông, Tày… và các chương trình VOV1, VOV2. Trung tâm phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi là một công trình rất quan trọng cả về mặt kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng ở khu vực biên giới phía Bắc, thiết thực phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Phát sóng Đồng Đế nhanh chóng khắc phục sự cố do bão số 12
Đài Phát sóng Đồng Đế nhanh chóng khắc phục sự cố do bão số 12

VOV.VN - Bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ, 1 Trạm phát sóng đặt tại tỉnh Phú Yên của Đài phát sóng Đồng Đế (VOV) đã bị gián đoạn do mất điện tạm thời. Các cán bộ, kỹ thuật viên đã khẩn trương khắc phục sự cố.

Đài Phát sóng Đồng Đế nhanh chóng khắc phục sự cố do bão số 12

Đài Phát sóng Đồng Đế nhanh chóng khắc phục sự cố do bão số 12

VOV.VN - Bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ, 1 Trạm phát sóng đặt tại tỉnh Phú Yên của Đài phát sóng Đồng Đế (VOV) đã bị gián đoạn do mất điện tạm thời. Các cán bộ, kỹ thuật viên đã khẩn trương khắc phục sự cố.

Nước lũ dâng cao đe dọa an toàn Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ
Nước lũ dâng cao đe dọa an toàn Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ

VOV.VN - Các cán bộ, kỹ thuật viên đang căng mình chống lụt để làn sóng Quốc gia không bị gián đoạn.

Nước lũ dâng cao đe dọa an toàn Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ

Nước lũ dâng cao đe dọa an toàn Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ

VOV.VN - Các cán bộ, kỹ thuật viên đang căng mình chống lụt để làn sóng Quốc gia không bị gián đoạn.

Khởi công Đài phát sóng Nam Trung Bộ: Tiếng nói Việt Nam mở rộng phủ sóng Biển Đông
Khởi công Đài phát sóng Nam Trung Bộ: Tiếng nói Việt Nam mở rộng phủ sóng Biển Đông

VOV.VN - Sáng 13/10, tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, VOV và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Đài phát sóng Nam Trung Bộ.

Khởi công Đài phát sóng Nam Trung Bộ: Tiếng nói Việt Nam mở rộng phủ sóng Biển Đông

Khởi công Đài phát sóng Nam Trung Bộ: Tiếng nói Việt Nam mở rộng phủ sóng Biển Đông

VOV.VN - Sáng 13/10, tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, VOV và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Đài phát sóng Nam Trung Bộ.