Khảo sát công tác giáo dục dân tộc tại Kiên Giang

VOV.VN -Kiên Giang kiến nghị cần xác định vị trí việc làm và giao thêm biên chế đối với giáo viên dạy tiếng dân tộc

Sau khi đi khảo sát thực tế công tác giáo dục dân tộc cấp trung học phổ thông  tại thị xã Hà Tiên và  huyện Giồng Riềng, sáng nay (8/1), Đoàn đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do ông Y Thông, Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang.

Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, toàn tỉnh hiện có 5 trường phổ thông dân tộc nội trú, 1 trường trung cấp nghề dân tộc nội trú và 23 trường phổ thông có dạy chữ dân tộc. Những năm qua tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy. Năm học 2012 - 2013, toàn tỉnh có hơn 37.000 học sinh dân tộc thiểu số ở các cấp, chiếm 11,8% trên tổng số học sinh. Tỷ lệ các em học sinh dân tộc thiểu số trúng tuyển nguyện vọng một vào các trường Cao đẳng, Đại học cũng khá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua công tác giáo dục ở các trường dân tộc nội trú vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, việc biên  soạn chương trình giảng dạy và tài liệu tham khảo bằng tiếng dân tộc chưa có thống nhất và còn hạn chế; Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số bỏ học còn cao; giáo viên dạy tiếng dân tộc chỉ có chứng chỉ, không có bằng chuyên môn dạy tiếng dân tộc chuẩn theo quy định nên chưa được hưởng chế độ phụ cấp theo Nghị định 82 của Chính phủ…

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang kiến nghị cần xác định vị trí việc làm và giao thêm biên chế đối với giáo viên dạy tiếng dân tộc; cần  tạo động lực và khuyến khích con em đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu vươn lên và phát huy năng lực…

Ông Y Thông -  Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội  cho rằng  những ý kiến kiến nghị của ngành giáo dục địa phương là thiết thực. Riêng về  góp ý của địa phương trong việc biên soạn bộ giáo trình và tài liệu tham khảo bằng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ cho dạy học.

Ông Y Thông cho rằng: “ Về sách giáo khoa dạy tiếng Khmer theo báo cáo của các thầy và của Sở thì trong vùng ĐBSCL mỗi tỉnh đều có 1 giáo trình khác nhau, không đồng nhất;   chúng tôi sẽ báo cáo chung trình các cấp có thẩm quyền xem xét…../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo
Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo

VOV.VN -Những vấn đề về chính sách hỗ trợ trong học tập, việc làm của thanh niên được đưa ra bàn luận tại diễn đàn.

Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo

Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo

VOV.VN -Những vấn đề về chính sách hỗ trợ trong học tập, việc làm của thanh niên được đưa ra bàn luận tại diễn đàn.

Lễ biểu dương học sinh giỏi người dân tộc thiểu số
Lễ biểu dương học sinh giỏi người dân tộc thiểu số

VOV.VN-Năm 2013, cả nước có 105 em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao, thủ khoa, điểm cao trong các kỳ thi Đại học, Cao đẳng.

Lễ biểu dương học sinh giỏi người dân tộc thiểu số

Lễ biểu dương học sinh giỏi người dân tộc thiểu số

VOV.VN-Năm 2013, cả nước có 105 em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao, thủ khoa, điểm cao trong các kỳ thi Đại học, Cao đẳng.

Báo chí với chính sách dân tộc
Báo chí với chính sách dân tộc

VOV.VN -Báo chí đã góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Báo chí với chính sách dân tộc

Báo chí với chính sách dân tộc

VOV.VN -Báo chí đã góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Bàn chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Bàn chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN -Cần xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số

Bàn chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bàn chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN -Cần xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số

Sơ kết Đề án phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người
Sơ kết Đề án phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người

VOV.VN -Số phòng học được xây đạt 67%, số phòng công vụ giáo viên đạt 41% so với kế hoạch đề ra.

Sơ kết Đề án phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người

Sơ kết Đề án phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người

VOV.VN -Số phòng học được xây đạt 67%, số phòng công vụ giáo viên đạt 41% so với kế hoạch đề ra.