Khó khăn khôi phục tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở vùng cao Lai Châu

VOV.VN - Việc cắt giảm chính sách hỗ trợ của Nhà nước không chỉ khiến tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế ở Lai Châu bị giảm thấp, mà còn làm cho cuộc sống của đồng bào đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Thực hiện Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh biên giới Lai Châu có 38 xã chuyển từ khu vực 3, khu vực 2 sang khu vực 1. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã này bị cắt giảm; một trong số đó là hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Việc cắt giảm này không chỉ khiến tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế ở Lai Châu bị giảm thấp, mà còn làm cho cuộc sống của đồng bào đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Gia đình anh Lò Văn Mai, dân tộc Thái, ở bản Nậm Đanh, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) vừa ra khỏi danh sách hộ nghèo năm 2020. Nhà đông con, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào việc cấy hái từ mấy sào ruộng 1 vụ và một ít đất nương trồng ngô, sắn.

“Gia đình tôi có 7 khẩu mà chỉ có 2 vợ chồng đi làm, nên gặp rất nhiều khó khăn. Giờ các con tôi đang ăn học, trang trải cũng nhiều nên gia đình không có tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế. Bây giờ ốm đau thì gia đình đành phải tự khắc phục chạy chữa ở nhà thôi”, anh Mai chia sẻ.

Xã Nậm Sỏ có gần 1.400 hộ và trên 7.800 nhân khẩu, trong đó, dân tộc Thái và Mông chiếm trên 93%. Năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt trên 90%, thế nhưng từ khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chỉ còn trên 10%. Người dân không có thẻ bảo hiểm y tế, nên trạm y tế xã cũng thưa thớt người đến khám bệnh. Thuốc nhập về thì thừa nhiều, cận hạn, nên trạm buộc phải luân chuyển xã khác, hoặc trả lại cho đơn vị quản lý.

“Điều kiện kinh tế, xã hội của người dân ở xã Nậm Sỏ còn rất nhiều khó khăn, giờ không có thẻ khám chữa bệnh, cuộc sống càng khó khăn. Người dân không có tiền để mua lại thẻ bảo hiểm đã bị cắt, nên ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh của Trạm, kéo theo là tỷ lệ khám chữa bệnh của Trạm cũng rất thấp so với những năm trước đây”, ông Lường Văn Nguyên, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên nói.

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh Lai Châu có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng nghĩa với việc các địa phương này không còn thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc này kéo theo gần 106.000 người bị cắt giảm việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, khiến tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của địa phương từ gần 97% giảm xuống còn hơn 73%.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lai Châu cho biết: Tham gia Bảo hiểm y tế là giải pháp hữu hiệu giúp người dân giải quyết khó khăn khi đau ốm phải đi khám chữa bệnh, nhất là đối với đồng bào sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lai Châu hiện đang tích cực phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, từ đó tích cực dành kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế.

“Chúng tôi đã phân ra từng nhóm đối tượng để tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt cũng phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh, để có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND từ cấp huyện, cấp xã đến từng thôn, bản để tuyên truyền cho người dân hiểu và quay lại tham gia bảo hiểm y tế”, ông Tuấn cho hay.

Từ thực tế tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại Lai Châu và nhiều địa phương bị giảm đột ngột do quy định vùng mới áp dụng, ông Tao Văn Giót, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho rằng: Để đạt mục tiêu tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020 theo Nghị quyết của Quốc hội và có 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế vào cuối năm 2021 theo Kế hoạch của tỉnh Lai Châu, ngoài nỗ lực của địa phương thì rất cần sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn từ các Bộ, ngành Trung ương.

“Đối tượng thụ hưởng chỉnh sách về bảo hiểm y tế bị giảm đi có tác động rất lớn đến việc bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân; nếu tiếp tục thực hiện ngay chính sách đó, thì đời sống người dân càng khó khăn nhiều hơn. Vì vậy, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương nên xem xét gia hạn thời gian thực hiện chính sách; để cơ quan chức năng và địa phương có thời gian tuyên truyền, vận động, để người dân tiếp cận dần dần”, ông Tao Văn Giót nói.

Chủ trương xây dựng nông thôn mới đang mang đến diện mạo mới và làm thay đổi cuộc sống người dân vùng cao theo hướng tích cực. Tuy nhiên, thực tế là nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh vùng cao, biên giới đang gặp khó khăn vì bị cắt giảm các chính sách mà trước đây họ được thụ hưởng. Vì vậy, bà con mong muốn cơ quan chức năng có những điều chỉnh về chính sách, trước hết là giãn thời gian cắt giảm để họ có lộ trình tiếp cận, như thế, cuộc sống của họ sẽ bớt khó khăn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo hiểm vi mô cần cho nhóm yếu thế nhưng doanh nghiệp không mặn mà
Bảo hiểm vi mô cần cho nhóm yếu thế nhưng doanh nghiệp không mặn mà

VOV.VN - Bảo hiểm vi mô mang lại lợi ích rất lớn cho toàn xã hội, nhưng việc thiếu hành lang pháp lý nên nhiều doanh nghiệp chưa muốn tham gia.

Bảo hiểm vi mô cần cho nhóm yếu thế nhưng doanh nghiệp không mặn mà

Bảo hiểm vi mô cần cho nhóm yếu thế nhưng doanh nghiệp không mặn mà

VOV.VN - Bảo hiểm vi mô mang lại lợi ích rất lớn cho toàn xã hội, nhưng việc thiếu hành lang pháp lý nên nhiều doanh nghiệp chưa muốn tham gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam khởi động bảo hiểm y tế muộn nhưng độ bao phủ tăng nhanh
Bộ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam khởi động bảo hiểm y tế muộn nhưng độ bao phủ tăng nhanh

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, BHYT giúp người dân, người nghèo khó khăn tiếp cận, đảm bảo cơ chế tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đến năm 2020, độ bảo phủ BHYT của nước ta đạt 90,85%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam khởi động bảo hiểm y tế muộn nhưng độ bao phủ tăng nhanh

Bộ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam khởi động bảo hiểm y tế muộn nhưng độ bao phủ tăng nhanh

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, BHYT giúp người dân, người nghèo khó khăn tiếp cận, đảm bảo cơ chế tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đến năm 2020, độ bảo phủ BHYT của nước ta đạt 90,85%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

6.500 trẻ ở Lai Châu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế
6.500 trẻ ở Lai Châu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế

(VOV) -Sự tắc trách của lãnh đạo xã trong quản lý danh sách khiến nhiều trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm.

6.500 trẻ ở Lai Châu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế

6.500 trẻ ở Lai Châu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế

(VOV) -Sự tắc trách của lãnh đạo xã trong quản lý danh sách khiến nhiều trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm.