Khoa học và công nghệ phục vụ Tây Bắc phải nhằm xóa đói giảm nghèo

VOV.VN - Chương trình khoa học công nghệ phải đảm bảo thiết thực, khả thi nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. 

Phát biểu tại Hội thảo “Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và phân tích chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”do Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức sáng 18/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc đề nghị các đề tài nghiên cứu phải phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo vùng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và phân tích chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc là một phần công việc trong Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì. Tại hội thảo, đại diện các Bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương khu vực Tây Bắc đánh giá, cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ về khoa học mà cả thực tiễn.

Trên cơ sở đó nghiên cứu đánh giá, xây dựng chiến lược cho phát triển khu vực, phát triển ngành, phát triển và quản lý địa phương. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị, trong khi nguồn lực còn ít, cần tập trung lựa chọn dữ liệu phục vụ thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, trên cơ sở tổng hợp kế thừa dữ liệu sẵn có của các ngành, của tỉnh, của quốc gia.

Ông Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị số liệu đưa ra phải góp phần giải được bài toán cho phát triển kinh tế - xã hội

Ông Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng, tính thực tiễn của cơ sở dữ liệu phải là yêu cầu đầu tiên: “Nếu khung dữ liệu chỉ dừng lại ở mức độ thu nạp, cập nhật, giới thiệu thông tin thì chưa đủ. Tôi nghĩ rằng, để có hiệu quả cao hơn khi đưa ra số liệu này thì tác động tổng thể đến kinh tế, xã hội ra sao. Khi có vấn đề phát sinh thì tác động tiếp theo sẽ như thế nào. Đưa ra số liệu thì phải có bài toán cho những kết quả tiếp theo. Đấy mới có giá trị thực tiễn và các địa phương mới áp dụng được”

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc là chương trình nghiên cứu tổng hợp, liên ngành, yêu cầu phải đảm bảo tính thiết thực, khả thi, hiệu quả, cung cấp luận cứ và giải pháp khoa học nhằm góp phần giải quyết trực tiếp các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. Để triển khai hiệu quả Chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị chủ trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban chỉ đạo Tây Bắc, với các Bộ, ngành, cơ quan khoa học, nhất là với các địa phương trong vùng để tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Chương trình đạt kết quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề tài trong Chương trình phải đưa ra được các sản phẩm áp dụng cho từng tỉnh và cả vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các nhà khoa học tham gia chương trình tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa để giải quyết có hiệu quả các vấn đề thực tiễn của vùng Tây Bắc. Kết quả của từng đề tài, từng dự án phải trả lời bằng được câu hỏi: đóng góp được gì để giúp Tây Bắc phát triển bền vững, đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện, quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc hơn.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các bộ ngành và các nhà khoa học

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Định hướng sắp tới để hoàn chỉnh đề án này, một là Tây Bắc đói nghèo còn rất cao 29,5% cho nên sinh kế cho đồng bào là gì, tính thiết thực vấn đề này là gì đang được đặt ra rất quan trọng hiện nay. Trước hết là chương trình phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho đồng bào chúng ta của 14 tỉnh. Việc thứ 2 sản phẩm này để ứng dụng thực tiễn nên tôi đề nghị phải rất dễ truy cập, tổ chức thông tin phải tính đến vấn đề này.”

Theo kế hoạch, việc triển khai Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2013-2015) nhằm mục tiêu đến năm 2015 có bộ cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành về vùng Tây Bắc, bước đầu triển khai mô hình sinh kế và phát triển kinh tế xã hội, chuyển giao giải pháp khoa học, công nghệ cho một số địa phương. Giai đoạn 2 (2016-2018) nhằm ứng dụng các kết quả, triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm vào đời sống, sản xuất; đề xuất quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội theo hướng phát triển bền vững cho vùng Tây Bắc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2013
Ban chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2013

(VOV) -Khu vực Tây Bắc cần chú trọng phát triển cây cao su, quản lý, khai thác khoáng sản và an ninh trật tự trong vùng.

Ban chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2013

Ban chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2013

(VOV) -Khu vực Tây Bắc cần chú trọng phát triển cây cao su, quản lý, khai thác khoáng sản và an ninh trật tự trong vùng.

Sơ kết các Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên
Sơ kết các Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên

(VOV) - Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Quy định số 96 của Bộ Chính trị và Quyết định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Sơ kết các Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên

Sơ kết các Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên

(VOV) - Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Quy định số 96 của Bộ Chính trị và Quyết định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Phó Thủ tướng làm việc với Ban chỉ đạo Tây Bắc
Phó Thủ tướng làm việc với Ban chỉ đạo Tây Bắc

VOV.VN -Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc cần lựa chọn các nhiệm vụ cụ thể với cách làm sáng tạo

Phó Thủ tướng làm việc với Ban chỉ đạo Tây Bắc

Phó Thủ tướng làm việc với Ban chỉ đạo Tây Bắc

VOV.VN -Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc cần lựa chọn các nhiệm vụ cụ thể với cách làm sáng tạo

Lập kế hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng Tây Bắc
Lập kế hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng Tây Bắc

VOV.VN - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các Bộ, Ban, ngành xây dựng kế hoạch tổng thể cũng như nhiệm vụ cụ thể cho từng năm.

Lập kế hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Lập kế hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng Tây Bắc

VOV.VN - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các Bộ, Ban, ngành xây dựng kế hoạch tổng thể cũng như nhiệm vụ cụ thể cho từng năm.

Phát hiện nhân tố mới phát triển kinh tế Tây Bắc
Phát hiện nhân tố mới phát triển kinh tế Tây Bắc

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần đi sâu đi sát để phát hiện những nhân tố mới đưa kinh tế vùng phát triển.

Phát hiện nhân tố mới phát triển kinh tế Tây Bắc

Phát hiện nhân tố mới phát triển kinh tế Tây Bắc

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần đi sâu đi sát để phát hiện những nhân tố mới đưa kinh tế vùng phát triển.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm và làm việc tại Lào
Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm và làm việc tại Lào

(VOV) -Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Lào Asang Laoly đánh giá cao chuyến công tác của Đoàn.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm và làm việc tại Lào

Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm và làm việc tại Lào

(VOV) -Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Lào Asang Laoly đánh giá cao chuyến công tác của Đoàn.

Ban chỉ đạo Tây Bắc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Ban chỉ đạo Tây Bắc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

(VOV) - Tại hội nghị các đại biểu cũng bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ban chỉ đạo Tây Bắc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Ban chỉ đạo Tây Bắc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

(VOV) - Tại hội nghị các đại biểu cũng bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội nghị giao ban cụm Tây Bắc về thực hiện Chỉ thị 03
Hội nghị giao ban cụm Tây Bắc về thực hiện Chỉ thị 03

VOV.VN -Sau hai năm thực hiện, Chỉ thị 03 được các địa phương đưa vào trong các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể

Hội nghị giao ban cụm Tây Bắc về thực hiện Chỉ thị 03

Hội nghị giao ban cụm Tây Bắc về thực hiện Chỉ thị 03

VOV.VN -Sau hai năm thực hiện, Chỉ thị 03 được các địa phương đưa vào trong các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể

Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự khu vực Tây Bắc
Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự khu vực Tây Bắc

VOV.VN - Các địa phương cần giải quyết sớm những vụ việc phức tạp, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự vùng Tây Bắc.

Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự khu vực Tây Bắc

Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự khu vực Tây Bắc

VOV.VN - Các địa phương cần giải quyết sớm những vụ việc phức tạp, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự vùng Tây Bắc.

Ban chỉ đạo Tây Bắc và Dân vận sơ kết quy chế phối hợp
Ban chỉ đạo Tây Bắc và Dân vận sơ kết quy chế phối hợp

VOV.VN -Từ nay đến năm 2018, hai ban sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng quy chế phối hợp

Ban chỉ đạo Tây Bắc và Dân vận sơ kết quy chế phối hợp

Ban chỉ đạo Tây Bắc và Dân vận sơ kết quy chế phối hợp

VOV.VN -Từ nay đến năm 2018, hai ban sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng quy chế phối hợp

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Ban Chỉ đạo Tây Bắc
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Ban Chỉ đạo Tây Bắc

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị: Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng với Chính phủ và các bộ ngành cần tập trung vào các vấn đề nổi cộm của vùng. 

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Ban Chỉ đạo Tây Bắc

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Ban Chỉ đạo Tây Bắc

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị: Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng với Chính phủ và các bộ ngành cần tập trung vào các vấn đề nổi cộm của vùng. 

Giao ban 3 ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ
Giao ban 3 ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ

VOV.VN -Để việc liên kết hiệu quả, các ban chỉ đạo phải đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho lãnh đạo tỉnh

Giao ban 3 ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ

Giao ban 3 ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ

VOV.VN -Để việc liên kết hiệu quả, các ban chỉ đạo phải đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho lãnh đạo tỉnh

Bảo đảm an ninh trật tự vùng Tây Bắc và phụ cận
Bảo đảm an ninh trật tự vùng Tây Bắc và phụ cận

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương và ngành chức năng tập trung làm tốt công tác trên.

Bảo đảm an ninh trật tự vùng Tây Bắc và phụ cận

Bảo đảm an ninh trật tự vùng Tây Bắc và phụ cận

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương và ngành chức năng tập trung làm tốt công tác trên.