Khởi công Đài Phát sóng phát thanh An Hải

Đài được xây dựng trên diện tích hơn 8.000 m2, giá trị xây lắp 40 tỷ đồng.  

Sáng 8/4, tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), UBND thành phố Đà Nẵng khởi công xây dựng Đài Phát sóng Phát thanh An Hải. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN; ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát lệnh khởi công.

Đài Phát sóng phát thanh An Hải được xây dựng trên diện tích hơn 8.000 m2, giá trị xây lắp 40 tỷ đồng, UBND thành phố Đà Nẵng ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, phần thiết bị do Đài TNVN lắp đặt. Đây là công trình cấp thiết phục vụ cho việc di dời Đài phát sóng phát thanh An Hải từ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà ra xa khu dân cư.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN đề nghị đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về xây dựng, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đài TNVN sẽ đầu tư để Đài Phát sóng phát thanh An Hải là công trình hiện đại, nâng cao chất lượng và diện phủ sóng phát thanh quốc gia, góp phần đưa các chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước đến với nhân dân.

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN nêu rõ: “Trang thiết bị cũ, chúng tôi bỏ hết, phải đầu tư thiết bị mới hoàn toàn. Thiết bị về đây là thiết bị hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo những điều kiện an toàn tuyệt đối  khu vực xung quanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên