Khởi công xây dựng Làng trẻ em SOS thứ 13 tại Điện Biên Phủ

Dự án Làng trẻ em SOS Điện Biên gồm có 14  gia đình, nuôi dưỡng thường xuyên 130-140 trẻ mồ côi nơi nương tựa với trị giá khoảng 40 tỷ đồng.

Sáng 13/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ khởi công giai đoạn I xây dựng dự án Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ do Làng trẻ em SOS Quốc tế tài trợ.

Dự lễ khởi công có ông Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và ông Siddhartha Kaul Phó tổng thư ký Làng trẻ em SOS Quốc tế. 

Cùng với việc tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ theo mô hình gia đình thay thế, tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế cũng sẽ trợ tài cho tỉnh chương trình nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ bất hạnh tại cộng động.

Bên cạnh dự án Làng trẻ em SOS, còn một loạt các dự án đi kèm khác như trường mẫu giáo, trường phổ thông liên cấp, nhà lưu xá thanh niên cũng sẽ được Làng trẻ em SOS tài trợ và xây dựng trong giai đoạn hai.

Thông qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ năm 1987 đến nay Làng trẻ em SOS Quốc tế đã tài trợ cho Việt Nam với số tiền gần 70 triệu USD để xây dựng và duy trì các hoạt động của các dự án. Hàng chục nghìn trẻ em - bao gồm trẻ em mồ côi và trẻ em của cộng đồng dân cư quanh dự án đã được hưởng lợi từ nguồn tài trợ của Làng trẻ em SOS Quốc tế…

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên