Google trả Apple tới 15 tỷ USD để làm công cụ tìm kiếm trong năm 2021

VOV.VN - Google đang phải trả một số tiền khổng lồ cho Apple để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone trong năm 2021, cao hơn nhiều so với những gì họ đã làm vào năm ngoái.

Trong một lưu ý từ nhà phân tích Toni Sacconaghi của Bernstein cho biết, các khoản thanh toán của Google để vẫn là công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone có thể đã lên tới 10 tỷ USD trong năm tài chính 2020. Và trong năm 2021 này, khoản thanh toán từ Google cho Apple có thể lên tới 15 tỷ USD.

“Giờ đây, chúng tôi ước tính rằng các khoản thanh toán của Google cho Apple để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iOS khoảng 10 tỷ USD trong năm tài chính 2020, cao hơn so với ước tính công bố trước đây của chúng tôi là 8 tỷ USD. Các tiết lộ gần đây trong hồ sơ công khai của Apple cũng như phân tích từ dưới lên về các khoản thanh toán TAC (chi phí mua lưu lượng truy cập) của Google đều cho chúng ta thấy con số này.

Hiện tại, chúng tôi dự báo rằng các khoản thanh toán của Google cho Apple có thể gần 15 tỷ USD trong năm tài chính 2021, đóng góp đáng kinh ngạc vào mức tăng trưởng mảng Dịch vụ của Apple trong cùng kỳ năm ngoái, chiếm ~9% tổng lợi nhuận của công ty.

Báo cáo lưu ý rằng hai điều có thể ngăn Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trong tương lai: Quy định có thể loại bỏ khả năng cho một thỏa thuận như vậy giữa hai công ty; và Google quyết định rằng thỏa thuận này đang trở nên quá đắt, khiến một công ty khác phải trả giá cao hơn.

Việc Google trả tiền cao cho Apple được cho là đảm bảo rằng Microsoft không trả giá cao hơn để cung cấp công cụ tìm kiếm mặc định của họ trên iOS. Dựa vào mức tăng giá của năm nay so với năm ngoái, sẽ không bất ngờ khi khoản thanh toán có thể đạt tới 18-20 tỷ USD vào năm 2022, điều này có thể buộc Google phải xem xét lại chiến lược của mình.

Cũng cần nhớ rằng, mặc dù Google là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất cho đến nay nhưng Apple đang ngày càng gia tăng áp lực để đặt một công cụ tìm kiếm khác trên iOS nhằm tập trung hơn vào quyền riêng tư, cũng như tùy chọn thiết lập lựa chọn công cụ tìm kiếm cho người dùng thay vì đặt một công cụ mặc định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tìm cách kiềm chế vị thế thống trị của Google, Apple
Hàn Quốc tìm cách kiềm chế vị thế thống trị của Google, Apple

Một bản sửa đổi của Đạo luật kinh doanh viễn thông nhằm vào các nhà khai thác cửa hàng ứng dụng phần mềm với vị thế thống lĩnh thị trường, đang được các nhà lập pháp Hàn Quốc xem xét.

Hàn Quốc tìm cách kiềm chế vị thế thống trị của Google, Apple

Hàn Quốc tìm cách kiềm chế vị thế thống trị của Google, Apple

Một bản sửa đổi của Đạo luật kinh doanh viễn thông nhằm vào các nhà khai thác cửa hàng ứng dụng phần mềm với vị thế thống lĩnh thị trường, đang được các nhà lập pháp Hàn Quốc xem xét.

Google Assistant Driving Mode thay thế cho Android Auto trên hệ điều hành mới
Google Assistant Driving Mode thay thế cho Android Auto trên hệ điều hành mới

VOV.VN - Google Assistant Driving Mode có sẵn trong Google Maps, nó sẽ hiện lên và mời bạn dùng thử khi bạn chọn điểm đến.

Google Assistant Driving Mode thay thế cho Android Auto trên hệ điều hành mới

Google Assistant Driving Mode thay thế cho Android Auto trên hệ điều hành mới

VOV.VN - Google Assistant Driving Mode có sẵn trong Google Maps, nó sẽ hiện lên và mời bạn dùng thử khi bạn chọn điểm đến.

Những câu hỏi phổ biến nhất về Taliban và Afghanistan được tìm kiếm trên Google
Những câu hỏi phổ biến nhất về Taliban và Afghanistan được tìm kiếm trên Google

VOV.VN - Trong số các câu hỏi hàng đầu trên Google về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan có câu hỏi “Taliban là ai”, “luật Sharia là gì” và “vì sao Mỹ rút quân khỏi Afghanistan”.

Những câu hỏi phổ biến nhất về Taliban và Afghanistan được tìm kiếm trên Google

Những câu hỏi phổ biến nhất về Taliban và Afghanistan được tìm kiếm trên Google

VOV.VN - Trong số các câu hỏi hàng đầu trên Google về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan có câu hỏi “Taliban là ai”, “luật Sharia là gì” và “vì sao Mỹ rút quân khỏi Afghanistan”.