Phạm Quỳnh Anh bất ngờ nhắc đến "người đặc biệt", hé lộ điều ao ước tại "The Champion"

VOV.VN - Phạm Quỳnh Anh thầm ước ao, nếu mùa 2 còn được thi đấu thì mong có một người chồng, bạn trai bên dưới cổ vũ cho mình như cách Thiên Vũ cổ vũ cho Thảo Nhi. 

Tối 26/3, tập 15 "The Champion – Nhà vô địch" đã lên sóng mang đến cho khán giả trận so găng thú vị, quyết liệt. Tham gia chương trình lần này là 2 cái tên quen thuộc: Stylist, fashionista Diệp Linh Châu và cô nàng đa tài Thảo Nhi.

Đến với "The Champion", cả Diệp Linh Châu và Thảo Nhi đều mang đến tinh thần cao nhất với mục tiêu không đâu khác ngoài chiếc đai vô địch danh giá. Được biết để chuẩn bị cho 9 phút trên sàn đấu, cả hai đã chăm chỉ tập luyện hàng tháng trời.

Diệp Linh Châu và Thảo Nhi đều là những chiến binh cùng đội của huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất, bởi thế nên trận đấu nội bộ này cũng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chắc chắn rằng, huấn luyện viên Duy Nhất cũng đã chỉ dạy nhiều những kỹ năng về chuyên môn, chiến thuật, ưu khuyết điểm của đối thủ đến Diệp Linh Châu và Thảo Nhi nhằm giúp cả hai tự tin hơn trước giờ thượng đài.

Diệp Linh Châu được biết đến nhiều sau khi tham gia "Gương mặt thương hiệu". Sau khi giành giải quán quân của một cuộc thi fashionista năm 2014, cô làm stylist tự do, hỗ trợ hình ảnh cho nhiều nghệ sĩ như Angela Phương Trinh, Maya, Hương Tràm... Bên cạnh đó, Diệp Linh Châu cũng theo đuổi công việc người mẫu ảnh, xuất hiện trên nhiều sàn catwalk cũng như những bộ sưu tập thời trang. 

Còn Thảo Nhi được biết đến với vai trò của một người mẫu, MC. Cô được biết đến nhiều khi dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện, đặc biệt là dẫn nhiều chương trình trên HTV như: "Chuyện trưa 12h", "Bản tin 60 giây",...

Trước khi trận đấu bắt đầu, trên hàng ghế khách mời, diễn viên Thùy Anh không giấu được háo hức, thậm chí cô còn tiếc nuối vì mình không được lên võ đài đấu thêm lần nữa. Còn Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: “Mình đến với tinh thần là một người chị, đồng hành và cùng cổ vũ các bạn trong lớp”.

Là một thành viên của "The Champion", trong tập 15 này, Cường Seven đã “đốt nóng” bầu không khí khi đảm nhận vị trí ca sĩ cùng ca khúc “Đôi mắt thiên thần”. Vẻ ngoài điển trai, giọng hát ngọt ngào cùng giai điệu sôi động đã khiến cả trường quay thật sự tăng nhiệt.

Là một stylist nên trang phục “lên đài” của Diệp Linh Châu cũng vô cùng ấn tượng. Cô cho biết chính mẹ mình là người thiết kế dòng chữ phía sau lưng, với tên “Diệp Linh” – tên mẹ nằm trên và “Châu” nằm dưới, ý chỉ có mẹ thì mới có con. Còn Thảo Nhi lại được “đo ni đóng giày” với thiết kế mang tone đỏ rực rỡ, in hình con mèo bùng cháy phía sau, hứa hẹn phần “máu lửa” trong cuộc thi. 

Khi biết Diệp Linh Châu sẽ là một trong những chiến binh của tập này, BB Trần đã phải trầm trồ: “Nghe nói Châu đánh rất hăng”, còn Thùy Anh thì đưa ra so sánh hài hước: “Em xin nói ạ, chị Châu khoẻ như trâu luôn ạ”. Vì từng bị đánh, chảy nước mũi khi tập luyện cùng Châu. 

Còn Thảo Nhi từng có kinh nghiệm boxing trước đó, cộng với tính cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, cô được các khách mời dự đoán sẽ là một “quả bom” chờ bùng nổ trên sàn đấu. Mang những tinh thần quyết chiến, ngay khi tiếng kẻng hiệp 1 vang lên, hai đấu thủ lập tức lao vào nhau. 

Ngay từ những phút đầu tiên, Diệp Linh Châu đã chiếm thế tấn công khi liên tục đưa ra những cú đánh vào Thảo Nhi, nhưng với tâm thế bình tĩnh, cô dễ dàng kiểm soát, di chuyển và tìm cách tấn công đối phương. Sau đó, nữ MC đã tung được hàng loạt cú đấm chính xác vào Diệp Linh Châu. Ngay từ hiệp đầu tiên, cả 2 đã cho thấy một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, lao vào nhau như hai chiến binh dũng mãnh, nếu Diệp Linh Châu mang tâm thế chắc chắn, chậm rãi của boxing thì Thảo Nhi được khen là có sự nhanh nhẹn của Muay Thái, cả hai cân tài cân sức, khó biết được ai chiếm phần hơn. 

Say hiệp 1, BLV Trí Viễn đã phải thốt lên: “Hai cô gái sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ mà mình không biết lấy từ đâu, đánh liên tục và không hề tham gia với suy nghĩ thăm dò”. BB Trần cho hay: “Cảm giác như hai cô gái chưa từng lo đến việc phòng thủ mà đánh hết mình.”. Thùy Anh thì đơn giản: “Cảm giác hiệp 1 mà như hiệp 3, không hề có chút e dè”. 

Với tinh thần đó, 2 đấu thủ Diệp Linh Châu và Thảo Nhi tiếp tục bước vào hiệp 2. Vẫn tấn công trước nhưng lần này Thảo Nhi đã né được đòn và lợi dụng cơ hội tung liên tiếp những cú đánh thẳng mặt vào Diệp Linh Châu. Cả 2 đều tìm cách áp sát để chiếm cơ hội tấn công, tuy nhiên trong hiệp 2 về mặt thể lực, Diệp Linh Châu có nhiều lợi thế hơn, dù mệt nhưng hai đấu sĩ vẫn không bỏ cuộc, lao vào chiến đấu thậm chí quên luôn tiếng kẻng. 

Cường Seven dành nhiều lời có cánh cho Thảo Nhi về việc giữ tinh thần quá tốt, dù đôi lúc chân loạng choạng nhưng cô không để điều ấy cản bước chiến đấu. BB Trần phải đưa lời cảm thán, nể phục 2 người phụ nữ tuy bé nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ trên võ đài. 

Khi nghe chồng của Thảo Nhi là MC Thiên Vũ chia sẻ: “Ngày hôm nay thấy vợ mình đứng trên sàn đấu, còn Vũ dưới này làm hậu phương cổ vũ, thật sự cảm thấy đây là một trải nghiệm rất thú vị. Cố lên Nhi ơi, chỉ còn hiệp 3 nữa thôi, hiệp 2 đã đánh rất tốt rồi!”. Phạm Quỳnh Anh lại thầm ước ao, nếu mùa 2 còn được thi đấu thì mong có một người chồng, bạn trai bên dưới cổ vũ cho mình như cách Thiên Vũ cổ vũ cho Thảo Nhi. 

Với tinh thần máu lửa, 2 chiến binh tiếp tục bước vào hiệp 3 của chương trình. Ngay đầu hiệp đấu, cả 2 quyết định giữ sức và quyết đấu thăm dò đối thủ, nhưng chỉ tầm vài giây, liên tiếp những đòn đánh từ cả hai đến với đấu thủ của mình được tung ra mạnh mẽ, khó có thể kiểm soát. Cả 2 liên tiếp áp sát nhau và ra các chuỗi tấn công liên tục, đây là 3 phút cuối cùng, tìm ra người giành đai vô địch nên không khí càng thêm nóng rực. 

Cuối cùng người giành đai vô địch trong tập 15 "The Champion" là Diệp Linh Châu, với lối chơi chắc chắn, linh hoạt nhưng mạnh mẽ. Cô cho hay: “Tập luyện boxing giống như luyện cơ bắp cho não, không chỉ thể lực mà còn rèn cho mình tính kiên nhẫn, tập trung và thoải mái trong mọi việc”. 

Còn Thảo Nhi, dù không giành chiến thắng cuối cùng nhưng với nữ MC, đây là một trải nghiệm khó quên: “9 phút vừa qua là điều đánh nhớ, dù có lúc mệt muốn gục ngã nhưng cuối cùng Thảo Nhi cũng đã vượt qua và làm được, chiến thắng bản thân mình là điều hạnh phúc nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoà Minzy khó hát nốt cao, Phạm Quỳnh Anh suy giảm trí nhớ hậu Covid-19
Hoà Minzy khó hát nốt cao, Phạm Quỳnh Anh suy giảm trí nhớ hậu Covid-19

Phạm Quỳnh Anh, Quách Tuấn Du bị suy giảm trí nhớ và mất ngủ. Trong khi đó, Hòa Minzy gặp khó khăn trong việc hát live, Nguyễn Trần Trung Quân bị biến đổi giọng.

Hoà Minzy khó hát nốt cao, Phạm Quỳnh Anh suy giảm trí nhớ hậu Covid-19

Hoà Minzy khó hát nốt cao, Phạm Quỳnh Anh suy giảm trí nhớ hậu Covid-19

Phạm Quỳnh Anh, Quách Tuấn Du bị suy giảm trí nhớ và mất ngủ. Trong khi đó, Hòa Minzy gặp khó khăn trong việc hát live, Nguyễn Trần Trung Quân bị biến đổi giọng.

Phạm Quỳnh Anh quyền lực, Thu Quỳnh sánh đôi Song Luân ra mắt phim “Người lắng nghe”
Phạm Quỳnh Anh quyền lực, Thu Quỳnh sánh đôi Song Luân ra mắt phim “Người lắng nghe”

VOV.VN - “Người lắng nghe – Lời thì thầm” với sự tham gia của Oanh Kiều, Quang Sự, Phạm Quỳnh Anh, Quốc Cường… đã có buổi ra mắt phim vào tối 2/3 tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ Nam Bắc.

Phạm Quỳnh Anh quyền lực, Thu Quỳnh sánh đôi Song Luân ra mắt phim “Người lắng nghe”

Phạm Quỳnh Anh quyền lực, Thu Quỳnh sánh đôi Song Luân ra mắt phim “Người lắng nghe”

VOV.VN - “Người lắng nghe – Lời thì thầm” với sự tham gia của Oanh Kiều, Quang Sự, Phạm Quỳnh Anh, Quốc Cường… đã có buổi ra mắt phim vào tối 2/3 tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ Nam Bắc.

Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh xuất hiện ở "The Heroes" với năng lượng tích cực trong đại dịch
Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh xuất hiện ở "The Heroes" với năng lượng tích cực trong đại dịch

VOV.VN - Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh cùng các nghệ sĩ của "The Heroes" đã mang đến nguồn năng lượng tích cực cho khán giả trong đại dịch.

Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh xuất hiện ở "The Heroes" với năng lượng tích cực trong đại dịch

Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh xuất hiện ở "The Heroes" với năng lượng tích cực trong đại dịch

VOV.VN - Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh cùng các nghệ sĩ của "The Heroes" đã mang đến nguồn năng lượng tích cực cho khán giả trong đại dịch.