"Không để gián đoạn trong việc chẩn đoán các loại ung thư"

VOV.VN - Thông tin việc bệnh viện Ung bướu có nguy cơ phải ngừng xét nghiệm do thiếu hóa chất, Sở Y tế TP.HCM khẳng định sẽ không để gián đoán công tác chẩn đoán các loại ung thư.

Sở Y tế TPHCM vừa làm rõ thêm một số thông tin về việc “Bệnh viện Ung bướu nguy cơ ngừng hoạt động xét nghiệm do hết hóa chất” mà truyền thông đã đăng tải, xoay quanh phản ánh của Giám đốc bệnh viện trên với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ngày 6/10 vừa qua. 

Theo báo cáo của Ban Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đơn vị có khả năng thiếu hụt các hóa chất xét nghiệm giải phẫu bệnh trong công tác chẩn đoán các loại ung thư, bao gồm các xét nghiệm sinh học phân tử giúp xác định chính xác loại lymphoma, các xét nghiệm hóa mô miễn dịch giúp tìm dấu ấn miễn dịch trong chẩn đoán chính xác các loại ung thư.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, đó là những kỹ thuật mới về xét nghiệm giải phẫu bệnh, nên trong giai đoạn đầu, hóa chất dùng cho các xét nghiệm được các nhà tài trợ cung cấp cho Bệnh viện Ung bướu. Hiện nay, do lượng hóa chất xét nghiệm này sắp hết, Bệnh viện Ung Bướu đã chuẩn bị công tác mua sắm bổ sung theo đúng quy định, để không bị gián đoạn trong công tác chẩn đoán chính xác các loại ung thư. Tuy nhiên, bệnh viện đang gặp khó khăn trong xây dựng giá dự toán để tổ chức đấu thầu, mua sắm theo đúng quy định.

Cụ thể, các hóa chất trên chưa có kết quả trúng thầu được đăng tải trên các cổng thông tin theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, đây là các hóa chất xét nghiệm giải phẫu bệnh mới, chỉ có 1 đơn vị cung cấp và chưa thực hiện kê khai giá. Sau khi nắm bắt được khó khăn trên, Sở Y tế đã hướng dẫn cho bệnh viện yêu cầu công ty khẩn trương thực hiện kê khai giá hàng hóa trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Trên cơ sở kê khai giá của công ty, bệnh viện sẽ xây dựng giá dự toán hàng hóa mua sắm theo quy định của Bộ Tài chính.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định, Bệnh viện Ung bướu đang khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn để sớm hoàn tất giai đoạn xây dựng kế hoạch đấu thầu. Sở này sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả đấu thầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sốt xuất huyết gia tăng mạnh, riêng TP.HCM cao gấp 7 lần so với năm 2021
Sốt xuất huyết gia tăng mạnh, riêng TP.HCM cao gấp 7 lần so với năm 2021

VOV.VN - Từ đầu năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 236.700 ca mắc sốt xuất huyết. Tại TP.HCM, số ca mắc tăng 7 lần, tại Quảng Trị tăng 19 lần so với năm 2021.

Sốt xuất huyết gia tăng mạnh, riêng TP.HCM cao gấp 7 lần so với năm 2021

Sốt xuất huyết gia tăng mạnh, riêng TP.HCM cao gấp 7 lần so với năm 2021

VOV.VN - Từ đầu năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 236.700 ca mắc sốt xuất huyết. Tại TP.HCM, số ca mắc tăng 7 lần, tại Quảng Trị tăng 19 lần so với năm 2021.

Đấu thầu thuốc bất cập, bệnh viện đang làm miễn phí 
Đấu thầu thuốc bất cập, bệnh viện đang làm miễn phí 

VOV.VN -  Nhiều bất cập trong cơ chế đấu thầu thuốc, tình trạng thiếu nhân sự ngành y tế là những vấn đề được thảo luận trong buổi khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tại một số bệnh viện công lập trên địa bàn.

Đấu thầu thuốc bất cập, bệnh viện đang làm miễn phí 

Đấu thầu thuốc bất cập, bệnh viện đang làm miễn phí 

VOV.VN -  Nhiều bất cập trong cơ chế đấu thầu thuốc, tình trạng thiếu nhân sự ngành y tế là những vấn đề được thảo luận trong buổi khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tại một số bệnh viện công lập trên địa bàn.

Giải pháp nào cho vấn đề thiếu thuốc khi chưa “gỡ rối” được đấu thầu?
Giải pháp nào cho vấn đề thiếu thuốc khi chưa “gỡ rối” được đấu thầu?

VOV.VN - Các chuyên gia không ít lần thảo luận tìm giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế cấp bách hiện nay. Một trong những nguyên nhân là chưa “gỡ rối” được khâu đấu thầu.

Giải pháp nào cho vấn đề thiếu thuốc khi chưa “gỡ rối” được đấu thầu?

Giải pháp nào cho vấn đề thiếu thuốc khi chưa “gỡ rối” được đấu thầu?

VOV.VN - Các chuyên gia không ít lần thảo luận tìm giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế cấp bách hiện nay. Một trong những nguyên nhân là chưa “gỡ rối” được khâu đấu thầu.