Không đeo khẩu trang không được vào chợ đầu mối Hóc Môn

VOV.VN -Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn thường xuyên vệ sinh, sát trùng khu vực trong chợ, cửa ra vào khu vực bán rau, bán thịt đều gắn chai nước sát trùng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, các chợ đầu mối ở TPHCM triển khai công tác vệ sinh, sát trùng ở khu vực chợ; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Chợ đầu mối Hóc Môn, huyện Hóc Môn có hơn 370 tiểu thương, mỗi ngày có trên 10 ngàn lượt người ra vào với hàng trăm xe chở hàng hóa. Để phòng chống dịch bệnh, mỗi ngày 3 lần, Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn phát loa tuyên truyền cho người kinh doanh thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch bệnh, như: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, vệ sinh quầy sạp…

Song song đó, ban quản lý cũng thường xuyên tổ chức vệ sinh, sát trùng khu vực nhà lồng. Tại đây, các mạnh thường quân cũng tặng hàng ngàn khẩu trang cho người ra, vào chợ, người lao động, bốc xếp. Những điểm trong chợ như: Hành lang, cầu thang, cửa ra vào khu vực bán rau, bán thịt đều gắn chai nước sát trùng.

“Người đến giao dịch ở khối văn phòng của Ban quản lý chợ phải đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào liên hệ công việc. Chúng tôi cũng cho sơn lại nhà bảo vệ, rửa, sát khuẩn các trang thiết bị, vệ sinh, sát trùng, lau nhà kính các nhà lồng chợ thịt   để phòng chống dịch tốt hơn”, ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công  ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn cho biết./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Sơn La chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19
Người dân Sơn La chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Đa số người dân tỉnh Sơn La đã thực hiện đeo khẩu trang theo quy định, nhất là ở những nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Người dân Sơn La chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19

Người dân Sơn La chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Đa số người dân tỉnh Sơn La đã thực hiện đeo khẩu trang theo quy định, nhất là ở những nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Đồng Nai xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng
Đồng Nai xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 12/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản, yêu cầu xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng quy định.

Đồng Nai xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đồng Nai xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 12/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản, yêu cầu xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng quy định.

Sơn La yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng
Sơn La yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

VOV.VN - Sơn La yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết.

Sơn La yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Sơn La yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

VOV.VN - Sơn La yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết.