Không khí chuẩn bị đón giao thừa tại Trà Vinh

VOV.VN -Thời khắc đón giao thừa năm nay, tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức bắn pháo hoa từ 15 đến 20 phút, tại 4 địa điểm.

Đến thời điểm này, không khí đón giao thừa xuân Mật Tuất 2018 tại Trà Vinh đã sẵn sàng. Phần lớn gia đình đều tổ chức bữa cơm tất niên, mọi người đều ăn mặc đẹp, trong khi tại các huyện, thị, thành phố lại tất bật cho đêm văn nghệ đặc biệt mừng Đảng, mừng xuân phục vụ nhân dân.

Trà Vinh chuẩn bị chương trình văn nghệ đêm giao thừa

Là một trong những tỉnh có đông đồng bào Khmer, đồng bào có tết riêng nhưng tết Nguyên đán vẫn là cái tết chung. Tết nguyên đán phần lớn gia đình đều tổ chức buổi tiệc tất niên.

Tuy nhiên, trên bàn thờ tổ tiên, bà con Khmer không chưng đủ ngũ quả như người Kinh mà thường là những sản vật do gia đình trồng được để thể hiện lòng hiếu thảo, ước mong gia đình sum vầy, hạnh phúc. Đặc biệt trong lễ cúng tất niên đêm giao thừa, bà con Khmer không tiến hành nghi lễ đốt vàng mã như người Kinh, người Hoa, mà chỉ thắp hương cầu nguyện cho gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, đất nước yên bình.

Dàn pháo hoa đã sẵn sàng

Cho đến hơn 13h chiều 15/2, tất cả các phiên chợ tết trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã kết thúc, trả lại không gian sạch đẹp cho các hộ xung quanh đón chào xuân mới đầm ấm, trong lành. Đặc biệt tại Công viên Trung tâm TP Trà Vinh, nơi dự kiến trình diễn màng bắn pháo hoa 20 phút và Chương tình văn nghệ đặc biệt do các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, Trung tâm Văn Hóa tỉnh Trà Vinh cùng các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi đến từ TP HCM biểu diễn, tất cả đã sãn sàng.

Ông Nguyễn Đại Đức, Phó giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết: “Nhân dân tỉnh Trà Vinh được hưởng một mùa xuân vui tươi ấm áp và tràn đầy hạnh phúc trên cơ sở phát triển kinh tế của tỉnh trong năm qua. Chương trình văn nghệ này cũng có sự phối hợp với các ca sĩ, nghệ sĩ của TP HCM, cũng như đoàn nghệ thuật của tỉnh và hiện nay công tác tổ chức mọi thứ đã sẵn sàng”.

TP Trà Vinh đón xuân Mậu Tuất 

Thời khắc đón giao thừa năm nay, tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức bắn pháo hoa từ 15 đến 20 phút, tại 4 địa điểm, gồm thành phố Trà Vinh, huyện Tiểu Cần, huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải. Đây là lần đầu tiên tỉnh này tổ chức bắn pháo hoa nhiều điểm như vậy, vì ngoài tăng trưởng kinh tế đạt cao, địa phương có huyện cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Người dân Đà Nẵng chở hoa Xuân về nhà chiều 30 Tết
Ảnh: Người dân Đà Nẵng chở hoa Xuân về nhà chiều 30 Tết

VOV.VN - Chiều 30 Tết, không khí tại các chợ hoa ở TP Đà Nẵng tấp nập người mua kẻ bán để chuẩn bị trang hoàng nhà cửa đón Xuân sang.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng chở hoa Xuân về nhà chiều 30 Tết

Ảnh: Người dân Đà Nẵng chở hoa Xuân về nhà chiều 30 Tết

VOV.VN - Chiều 30 Tết, không khí tại các chợ hoa ở TP Đà Nẵng tấp nập người mua kẻ bán để chuẩn bị trang hoàng nhà cửa đón Xuân sang.

Bữa cơm tất niên - điểm khởi đầu của sự kết thúc
Bữa cơm tất niên - điểm khởi đầu của sự kết thúc

VOV.VN - Không chỉ mang ý nghĩa đoàn tụ, gắn kết mọi thành viên trong gia đình, bữa cơm tất niên giúp mọi người nhìn lại một năm đã qua và bắt đầu năm mới đến.

Bữa cơm tất niên - điểm khởi đầu của sự kết thúc

Bữa cơm tất niên - điểm khởi đầu của sự kết thúc

VOV.VN - Không chỉ mang ý nghĩa đoàn tụ, gắn kết mọi thành viên trong gia đình, bữa cơm tất niên giúp mọi người nhìn lại một năm đã qua và bắt đầu năm mới đến.

Xuân ấm trên vùng rốn lũ Tây Bắc
Xuân ấm trên vùng rốn lũ Tây Bắc

VOV.VN - Đào rừng đã bật nở rực rỡ trên các sườn đồi và Xuân đã về trên khắp các bản làng vùng cao Tây Bắc.

Xuân ấm trên vùng rốn lũ Tây Bắc

Xuân ấm trên vùng rốn lũ Tây Bắc

VOV.VN - Đào rừng đã bật nở rực rỡ trên các sườn đồi và Xuân đã về trên khắp các bản làng vùng cao Tây Bắc.

Tết của những người giữ rừng
Tết của những người giữ rừng

VOV.VN - Vào lúc này, mọi người đang sum họp vui vẻ bên mái ấm gia đình, thì có những người vì nhiệm vụ đặc biệt phải vắng nhà trong dịp Tết.

Tết của những người giữ rừng

Tết của những người giữ rừng

VOV.VN - Vào lúc này, mọi người đang sum họp vui vẻ bên mái ấm gia đình, thì có những người vì nhiệm vụ đặc biệt phải vắng nhà trong dịp Tết.