Không tăng giá vé xe Tết, tặng vé về quê miễn phí cho công nhân

VOV.VN -Nhiều công nhân ở Hà Nội đã được các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố và tổ chức Công đoàn trao tặng quà, vé xe về quê miễn phí.

Hôm nay (5/2) các doanh nghiệp ở Đắk Lắk chính thức áp dụng mức vé được cộng với phụ thu vận tải Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.

Sau khi áp dụng phụ thu, các xe khách từ Đắk Lắk đi Hà Nội và các tỉnh phía bắc có giá vé dao động từ 950 đến 1.050 nghìn đồng; vé Đắk Lắk đi các tỉnh miền Trung  dao động từ 450 đến 650 nghìn đồng, còn vé đi các tỉnh phía Nam là 250-350 nghìn đồng.

Đơn vị vi phạm giá vé sẽ bị xử lý theo quy định.

Ông Lê Công Du, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cho biết, các mức giá vé hiện là đúng với quy định về mức phụ thu mà tỉnh cho phép áp dụng. Trong  thời gian tới, sở sẽ giám sát chặt giá vé, đồng thời triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, giúp người dân có điều kiện thuận lợi về quê đón tết. 

"Trong kế hoạch, chúng tôi chỉ đạo các bến xe, các lực lượng chức năng phối hợp tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của lái xe, phương tiện trước khi xuất bến; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải nâng cao năng lực vận tải bằng cách chuẩn bị chu đáo xe khách dự phòng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đặc biệt, phải niêm yết công khai giá vé, không tăng giá vé tùy tiện, đơn vị nào vi phạm chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật".

Tại Hà Nội, chiều 4/2 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, 800 đoàn viên công đoàn và công nhân lao động đã tham dự Chương trình Tết sum vầy 2018 do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao động tổ chức.

Công nhân lao động dự ngày hội Tết sum vầy.

Tại chương trình, 60 công nhân lao động đã được các lãnh đạo trung ương, thành phố và tổ chức Công đoàn trực tiếp trao tặng quà, vé xe về quê miễn phí. Đây là những công nhân lao động đại diện cho 5.000 công nhân lao động được Liên đoàn Lao động TP Hà Nội hỗ trợ trong dịp này. 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong dịp Tết năm nay, Hà Nội đã trích từ ngân sách hỗ trợ 2.000 suất quà, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội hỗ trợ hơn 2.000 suất quà và các doanh nghiệp cũng ủng hộ 1.000 suất quà cho gia đình công nhân, viên chức, lao động khó khăn, trị giá mỗi suất 500.000 đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao 2.000 suất quà bằng tiền mặt trị giá 1 tỷ đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho 2 gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo trung ương và TP Hà Nội đã tới thăm, tặng quà 4 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà ở công nhân Kim Chung (huyện Đông Anh)./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội mưa rét, người đổ ra bến xe, ga tàu về nghỉ Tết Dương lịch  ​
Đội mưa rét, người đổ ra bến xe, ga tàu về nghỉ Tết Dương lịch ​

VOV.VN - Sáng nay, Hà Nội và miền Bắc có mưa khá nặng hạt và gió lạnh tăng cường, nhưng bất chấp dòng người vẫn đổ ra bến xe, ga tàu để về quê, đi chơi...

Đội mưa rét, người đổ ra bến xe, ga tàu về nghỉ Tết Dương lịch  ​

Đội mưa rét, người đổ ra bến xe, ga tàu về nghỉ Tết Dương lịch ​

VOV.VN - Sáng nay, Hà Nội và miền Bắc có mưa khá nặng hạt và gió lạnh tăng cường, nhưng bất chấp dòng người vẫn đổ ra bến xe, ga tàu để về quê, đi chơi...

Khách đến Bến xe Miền Đông mua vé Tết Mậu Tuất 2018 khá thưa thớt
Khách đến Bến xe Miền Đông mua vé Tết Mậu Tuất 2018 khá thưa thớt

VOV.VN - Sáng 6/1, Bến xe Miền Đông bắt đầu tổ chức bán vé trước cho hành khách dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Khách đến Bến xe Miền Đông mua vé Tết Mậu Tuất 2018 khá thưa thớt

Khách đến Bến xe Miền Đông mua vé Tết Mậu Tuất 2018 khá thưa thớt

VOV.VN - Sáng 6/1, Bến xe Miền Đông bắt đầu tổ chức bán vé trước cho hành khách dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Người đàn ông tử vong bên xe máy trên đường ở Sài Gòn
Người đàn ông tử vong bên xe máy trên đường ở Sài Gòn

Phát hiện người đàn ông nằm bất động trên đường bên cạnh là chiếc xe máy hư hỏng nặng, người dân đến kiểm tra thì tá hỏa vì nạn nhân đã tử vong.

Người đàn ông tử vong bên xe máy trên đường ở Sài Gòn

Người đàn ông tử vong bên xe máy trên đường ở Sài Gòn

Phát hiện người đàn ông nằm bất động trên đường bên cạnh là chiếc xe máy hư hỏng nặng, người dân đến kiểm tra thì tá hỏa vì nạn nhân đã tử vong.