Người phụ nữ bị ép phải trả thay người khác món nợ 2,5 tỷ đồng

VOV.VN - Không hề vay mượn tiền nhưng chị H.Th.Th bị một số đối tượng bắt, ép buộc gán nợ số tiền 2,5 tỷ đồng.

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trong nhóm đòi nợ vừa bị bắt giữ trên địa bàn. 

Theo đó, ngày 4/12, Công an TP. Hà Tĩnh nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị H.Th.Th (SN 1977, trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) về việc bị một số đối tượng ép lên xe ô tô rồi đánh đập và yêu cầu trả số tiền 2,5 tỷ đồng.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, ngày 5/12, Công an TP. Hà Tĩnh đã làm rõ, triệu tập 8 đối tượng liên quan đến vụ việc, các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Diệu (SN 1974), Nguyễn Tiến Quỳnh (SN 1976 cùng trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Trần Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Nam (SN 1993, cùng trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Đức Tú (SN 1979), Nguyễn Văn Lâm (SN 1982), Nguyễn Văn Cường (SN 1994), Phạm Văn Quyền (SN 1971, cùng trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, biết được thông tin chị H.Th.Th từ Vũng Tàu về TP. Hà Tĩnh có việc riêng. Khoảng 8h ngày 4/12, các đối tượng đi từ thị xã Kỳ Anh ra TP. Hà Tĩnh để gặp chị H.Th.Th để yêu cầu thanh toán tiền nợ. 

Đến khoảng 10h cùng ngày thì đến khu sinh thái Green, tại đây Trần Văn Hùng đã cầm tay đẩy chị Th. lên xe ô tô và điều khiển xe ô tô ra bãi đất trống phía trước cổng khu sinh thái Green. Tại đây, Diệu yêu cầu chị Th. phải thanh toán khoản nợ mà trước đây chị Th. đã giới thiệu cho một người đàn ông đến để vay. Tuy nhiên, người đàn ông này hiện đang thi hành án nên không có khả năng thanh toán khoản nợ. 

Do vậy, Diệu yêu cầu chị Th. phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ trên. Chị Th. không đồng ý trả nợ nên bị các đối tượng đánh đập, tát liên tiếp vào mặt và dọa cắt gân tay, gân chân. Do quá hoảng sợ nên chị Th. đã đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ. Diệu ép chị Th. xác nhận khoản nợ và cam kết mỗi tháng sẽ chuyển khoản trả nợ cho đến khi hết số tiền nợ. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng thả chị Th. xuống xe và đi về thị xã Kỳ Anh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiến hành bắt giữ các đối tượng và lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố cựu nhân viên phòng kế hoạch vì tự ý thu tiền bất chính
Khởi tố cựu nhân viên phòng kế hoạch vì tự ý thu tiền bất chính

VOV.VN - Từ năm 2019 đến 30/4/2022, đối tượng Lê Minh Hợp lợi dụng là nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh, Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu, Sơn La phụ trách Đội Thống Nhất đã tự ý thu tiền chuyển đổi đất nông nghiệp trồng cây ngắn ngày sang cây lâu năm.

Khởi tố cựu nhân viên phòng kế hoạch vì tự ý thu tiền bất chính

Khởi tố cựu nhân viên phòng kế hoạch vì tự ý thu tiền bất chính

VOV.VN - Từ năm 2019 đến 30/4/2022, đối tượng Lê Minh Hợp lợi dụng là nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh, Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu, Sơn La phụ trách Đội Thống Nhất đã tự ý thu tiền chuyển đổi đất nông nghiệp trồng cây ngắn ngày sang cây lâu năm.

Số tiền giao dịch cá độ mùa World Cup 2022 ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng
Số tiền giao dịch cá độ mùa World Cup 2022 ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong mùa World Cup 2022, cơ quan công an đã phá 52 vụ án cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch ước tính lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Số tiền giao dịch cá độ mùa World Cup 2022 ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng

Số tiền giao dịch cá độ mùa World Cup 2022 ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong mùa World Cup 2022, cơ quan công an đã phá 52 vụ án cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch ước tính lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Lừa tiền bằng chiêu "nhận đọc trộm tin nhắn", khôi phục tài khoản mạng xã hội
Lừa tiền bằng chiêu "nhận đọc trộm tin nhắn", khôi phục tài khoản mạng xã hội

VOV.VN - Tin lời quảng cáo trên facebook mời gọi "kéo tương tác", khôi phục tài khoản mạng xã hội bị hack, "nhận đọc trộm tin nhắn"..., nhiều người dân đã bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lừa tiền bằng chiêu "nhận đọc trộm tin nhắn", khôi phục tài khoản mạng xã hội

Lừa tiền bằng chiêu "nhận đọc trộm tin nhắn", khôi phục tài khoản mạng xã hội

VOV.VN - Tin lời quảng cáo trên facebook mời gọi "kéo tương tác", khôi phục tài khoản mạng xã hội bị hack, "nhận đọc trộm tin nhắn"..., nhiều người dân đã bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.