Kiểm điểm Phó Bí thư xã khai man tốt nghiệp cấp 3

VOV.VN -Thi tốt nghiệp không đậu nhưng Phó bí thư đảng ủy xã Nga An (Thanh Hóa) lại khai trong hồ sơ, lý lịch là trình độ văn hóa 10/10.

Ngày 24/3, ông Mai Văn Hải - Bí thư huyện ủy Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Nga Sơn đã có kết luận và xác định ông Phạm Khắc Trạch (SN 1963) không có bằng cấp 3 nhưng lại khai trong hồ sơ là đã tốt nghiệp cấp 3.

Ông Mai Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Nga Sơn cho biết sự việc

Quá trình rà soát hồ sơ cán bộ cấp xã và chuẩn bị cho công tác nhân sự bước vào Đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy Nga Sơn đã phát hiện ông Phạm Khắc Trạch - Phó Bí thư thường trực xã Nga An không có bằng cấp 3 theo qui định.

Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra và có kết luận khẳng định: Việc kê khai hồ sơ lý lịch đảng viên, ông Phạm Khắc Trạch ghi trình độ 10/10 là không đúng vì chưa đủ tính pháp lý.

Quá trình tổ chức Đảng cấp trên yêu cầu, ông Trạch báo cáo rõ việc học tập và văn bằng THPT ban đầu khai là mất, sau đó lại khai là không có bằng. Như vậy, ông Trạch khai trình độ văn hóa 10/10 là không đúng sự thực.

Kết luận của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Nga Sơn

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã điều tra, xác minh từ các đơn vị cho thấy ông Trạch theo học nhưng không đậu tốt nghiệp. Sau khi làm cán bộ, ông Trạch đã theo học và có cả bằng Quản lý nhà nước và bằng lý luận chính trị. Trước sự việc trên, ông Trạch bị kiểm điểm sâu sắc. Điều này khiến dư luận băn khoăn, một Phó Bí thư đảng ủy xã đã “khai man” hồ sơ, lý lịch đảng nhưng chỉ bị kiểm điểm sâu sắc liệu có quá nhẹ tay?.

Ngoài ra, sau kết quả rà soát, xã Nga An còn phát hiện ông Mai Xuân Khánh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã cũng không có bằng cấp 3. Theo kế hoạch, đầu tháng 4/2015 xã Nga An sẽ triển khai Đại hội Đảng và ông Phạm Khắc Trạch và ông mai Xuân Khánh đều nằm ngoài danh sách công tác nhân sự.

Hiện ông Phạm Khắc Trạch đã có đơn xin nghỉ công tác chờ quyết định của cấp trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ GĐ Sở Công thương dùng bằng cấp 3 giả: Kỷ luật chưa nghiêm minh?
Vụ GĐ Sở Công thương dùng bằng cấp 3 giả: Kỷ luật chưa nghiêm minh?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng Quyết định kỷ luật cảnh cáo của UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Tục là quá nhẹ và chưa đúng với quy định của Nhà nước.

Vụ GĐ Sở Công thương dùng bằng cấp 3 giả: Kỷ luật chưa nghiêm minh?

Vụ GĐ Sở Công thương dùng bằng cấp 3 giả: Kỷ luật chưa nghiêm minh?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng Quyết định kỷ luật cảnh cáo của UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Tục là quá nhẹ và chưa đúng với quy định của Nhà nước.

Thu hồi bằng cấp của Giám đốc Sở Công thương Gia Lai
Thu hồi bằng cấp của Giám đốc Sở Công thương Gia Lai

Trước đó, ông Huỳnh Ngọc Tục sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp để làm hồ sơ học Cao cấp Lý luận chính trị nhằm tiến thân.

Thu hồi bằng cấp của Giám đốc Sở Công thương Gia Lai

Thu hồi bằng cấp của Giám đốc Sở Công thương Gia Lai

Trước đó, ông Huỳnh Ngọc Tục sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp để làm hồ sơ học Cao cấp Lý luận chính trị nhằm tiến thân.

Bằng giả - hệ lụy của xã hội coi trọng bằng cấp
Bằng giả - hệ lụy của xã hội coi trọng bằng cấp

VOV.VN -Nạn bằng giả có đất sống khiến thước đo đánh giá năng lực học vấn bị biến dạng và không còn chuẩn xác.

Bằng giả - hệ lụy của xã hội coi trọng bằng cấp

Bằng giả - hệ lụy của xã hội coi trọng bằng cấp

VOV.VN -Nạn bằng giả có đất sống khiến thước đo đánh giá năng lực học vấn bị biến dạng và không còn chuẩn xác.

Cách chức Chủ tịch xã mượn bằng cấp 3 của anh vợ
Cách chức Chủ tịch xã mượn bằng cấp 3 của anh vợ

VOV.VN - Không có bằng cấp 3, ông Hoàng Văn Đồng đã mượn bằng cấp 3 của anh vợ mình rồi sửa tên để thăng quan, tiến chức.

Cách chức Chủ tịch xã mượn bằng cấp 3 của anh vợ

Cách chức Chủ tịch xã mượn bằng cấp 3 của anh vợ

VOV.VN - Không có bằng cấp 3, ông Hoàng Văn Đồng đã mượn bằng cấp 3 của anh vợ mình rồi sửa tên để thăng quan, tiến chức.

Cảnh cáo Ủy viên Mặt trận tỉnh Cà Mau sử dụng bằng cấp giả
Cảnh cáo Ủy viên Mặt trận tỉnh Cà Mau sử dụng bằng cấp giả

Ông Trần Hiếu Trinh bị kỷ luật cảnh cáo Đảng vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT, bằng đại học giả.

Cảnh cáo Ủy viên Mặt trận tỉnh Cà Mau sử dụng bằng cấp giả

Cảnh cáo Ủy viên Mặt trận tỉnh Cà Mau sử dụng bằng cấp giả

Ông Trần Hiếu Trinh bị kỷ luật cảnh cáo Đảng vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT, bằng đại học giả.

Bệnh “sính bằng cấp” dẫn tới số lượng không ít "trí thức hình thức“
Bệnh “sính bằng cấp” dẫn tới số lượng không ít "trí thức hình thức“

VOV.VN -  Để giải quyết thực tế này phải thay đổi chính sách, phải coi trọng thực sự những người trực tiếp làm khoa học  

Bệnh “sính bằng cấp” dẫn tới số lượng không ít "trí thức hình thức“

Bệnh “sính bằng cấp” dẫn tới số lượng không ít "trí thức hình thức“

VOV.VN -  Để giải quyết thực tế này phải thay đổi chính sách, phải coi trọng thực sự những người trực tiếp làm khoa học  

Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật
Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật

VOV.VN -Sau khi Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng giả bị phát hiện, người dân trông chờ sẽ có một quyết định kỷ luật nghiêm minh.

Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật

Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật

VOV.VN -Sau khi Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng giả bị phát hiện, người dân trông chờ sẽ có một quyết định kỷ luật nghiêm minh.

Bằng cấp giả chỉ tạo ra giá trị “ảo”
Bằng cấp giả chỉ tạo ra giá trị “ảo”

VOV.VN -Khi bằng giả kiếm được quá dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội vào những giá trị thực của cuộc sống…

Bằng cấp giả chỉ tạo ra giá trị “ảo”

Bằng cấp giả chỉ tạo ra giá trị “ảo”

VOV.VN -Khi bằng giả kiếm được quá dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội vào những giá trị thực của cuộc sống…

Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả
Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả

VOV.VN - Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, những sai phạm, khuyết điểm của ông Tục đã rõ ràng, nhưng trong quá trình kiểm điểm, chưa thành khẩn thừa nhận

Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả

Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả

VOV.VN - Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, những sai phạm, khuyết điểm của ông Tục đã rõ ràng, nhưng trong quá trình kiểm điểm, chưa thành khẩn thừa nhận