Kiên Giang tăng cường phòng dịch trước biến chủng mới Omicron

VOV.VN - Trước biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2, UBND tỉnh Kiên Giang đã có chỉ đạo hỏa tốc cho các địa phương, ban, ngành, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động xây dựng kịch bản, phương án, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch Covid-19.

Trước diễn biến mới, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh và các lực lượng đóng chân trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới biển, biên giới bộ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, kiểm soát chặt tình hình dịch bệnh qua tuyến biên giới. 

Tại đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, hiện vẫn duy trì 53 chốt phòng, chống dịch dọc tuyến biên giới, cùng với các lực lượng được tăng cường luôn đảm bảo 100% quân số bám chốt, bám địa bàn. 

Trung úy Lâm Hồng Minh, Chốt trưởng chốt 27 Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết: “Đối với các lực lượng mới tăng cường, chúng tôi cùng các tổ trưởng tổ cơ động đi từng chốt, quán triệt từng chốt đến tận anh em về địa bàn nhiệm vụ trực gác, về tình hình đối tượng nội, ngoại biên để anh em nắm chắc tình hình, trực gác cho đảm bảo”.

Gần 2 năm nay, từ khi dịch bệnh bùng phát, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch kiểm soát biên giới tại Kiên Giang gồm biên phòng, công an, quân sự vô cùng khó khăn vất vả để bám trụ địa bàn. 

Trên tuyến biên giới gần 50 km, các lực lượng đã thành lập thêm nhiều tổ cơ động, chốt cố định, thành lập thêm tổ chốt, nâng tổng số chốt cố định lên hơn 100. Trong đó có cả các chốt hậu cần, quân y làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, lo ăn, nghỉ cho bộ đội. Tất cả các chốt đều duy trì được vườn rau, củ, quả, phục vụ bữa ăn hàng ngày. Điều này cho thấy sự quyết tâm bám trụ lâu dài của lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang nói riêng và các lực lượng liên ngành nói chung. 

Đại úy Trần Văn Luân, Biên phòng tỉnh Bình Định tăng cường chống dịch tại biên giới Hà Tiên cho hay: “Ngay khi bước chân vào đây, tôi nhận thấy, lực lượng của tổ chức chống dịch biên phòng Kiên Giang rất hùng hậu và đảm bảo công tác chống dịch, lực lượng dày đặc trong khu vực biên giới, khó có đối tượng bên ngoài có thể xâm nhập vào nội địa làm lây lan dịch Covid-19”.

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không để bất kỳ 1 trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào địa bàn, từ đầu mùa dịch đến nay, các đơn vị đã lập được 144 chốt cố định, 24 tổ cơ động, 13 tàu, 2 xuồng cao tốc, huy động gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, quân sự, dân quân ứng trực 24/24 trên mọi vị trí. 

Các đơn vị cũng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 80 vụ, 295 công dân nhập cảnh trái phép; bắt hơn 100 vụ buôn lậu, tịch thu hơn 300.000 gói thuốc lá, cùng 12 vụ vận chuyển, mua bán trái phép, tịch thu hơn 400.000 lít dầu. Làm thủ tục, đưa đi cách ly y tế cho hơn 6.000 công dân Việt Nam và công dân một số quốc gia khác đến từ vùng dịch.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang thông tin thêm: “Chúng tôi chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch, làm sao xây dựng mỗi người dân ở khu vực biên giới là một chiến sỹ trong phòng, chống dịch Covid-19. Khi quần chúng nhân dân phát hiện những người xuất, nhập cảnh trái phép, những người từ nơi khác đến khu vực biên giới là phải báo ngay cho đồn biên phòng hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, ngăn chặn, đưa vào khu cách ly”. 

Với phương châm ngăn chặn dịch bệnh từ sớm, từ xa, không để các loại tội phạm lợi dụng tình hình để hoạt động, các lực lượng phối hợp ở tỉnh Kiên Giang đã cử hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ lên chốt, mật phục trên các phương tiện tàu cá, lồng bè, xóm dân cư ven biển. Bên cạnh đó, bố trí hàng ngàn cuộc gặp gỡ các vị sư, người cao tuổi vùng biên để tuyên truyền về dịch bệnh. Đây là cánh tay nối dài đến các phum, ấp, tạo nên phong trào toàn dân tham gia chống dịch, ngăn xuất nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu. Tổ chức phát động nhiều phong trào, với những cách làm mới, sáng tạo hiệu quả để chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là biến chủng mới Omicron trong mọi tình huống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp, Kiên Giang tăng cường phòng dịch, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng
Đồng Tháp, Kiên Giang tăng cường phòng dịch, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng

VOV.VN - Thời gian qua, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang đã quyết liệt nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình vẫn được kiểm soát tốt, trong đó nổi bật nhất là kiểm soát biên giới, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đồng Tháp, Kiên Giang tăng cường phòng dịch, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng

Đồng Tháp, Kiên Giang tăng cường phòng dịch, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng

VOV.VN - Thời gian qua, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang đã quyết liệt nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình vẫn được kiểm soát tốt, trong đó nổi bật nhất là kiểm soát biên giới, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng.

Kiên Giang tăng cường kiểm soát biên giới để phòng dịch Covid-19
Kiên Giang tăng cường kiểm soát biên giới để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Những ngày gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa phương.

Kiên Giang tăng cường kiểm soát biên giới để phòng dịch Covid-19

Kiên Giang tăng cường kiểm soát biên giới để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Những ngày gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa phương.

Kiên Giang nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên "nguy cơ cao" 
Kiên Giang nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên "nguy cơ cao" 

VOV.VN - UBND tỉnh Kiên Giang vừa nâng đánh giá cấp độ dịch COVID-19 toàn tỉnh từ cấp 2 lên cấp 3 - có nguy cơ cao (màu cam). Riêng 2 huyện Kiên Hải và Gò Quao cùng cấp độ 3 và xã Vĩnh Tuy (thuộc huyện Gò Quao) là cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (màu đỏ).

Kiên Giang nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên "nguy cơ cao" 

Kiên Giang nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên "nguy cơ cao" 

VOV.VN - UBND tỉnh Kiên Giang vừa nâng đánh giá cấp độ dịch COVID-19 toàn tỉnh từ cấp 2 lên cấp 3 - có nguy cơ cao (màu cam). Riêng 2 huyện Kiên Hải và Gò Quao cùng cấp độ 3 và xã Vĩnh Tuy (thuộc huyện Gò Quao) là cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (màu đỏ).