Doanh nghiệp Australia giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trước khả năng quan hệ giữa Australia và Trung Quốc sẽ tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới, các doanh nghiệp Australia đang dần từng bước giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

 Quan hệ chính trị căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Tuy vậy, trong bối cảnh sự căng thẳng có thể kéo dài, các doanh nghiệp Australia đang giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Kể từ khi Australia chính thức kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra về nguồn gốc và sự lây lan của Covid-19 tại Trung Quốc, Trung Quốc đã áp đặt nhiều biện pháp thương mại như đánh thuế cao, hạn chế nhập khẩu đối với 13 mặt hàng của Australia trong đó có nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như than đá, rượu vang, lúa mạch, thịt bò, gỗ... khiến cho các doanh nghiệp của nước này thiệt hại khoảng 20 tỷ AUD trong năm 2020.

Trước khả năng quan hệ giữa Australia và Trung Quốc sẽ tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới, các doanh nghiệp Australia đang dần từng bước giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Báo điện tử ABC News hôm nay cho hay, trong lúc lúa mạch Australia nhập khẩu vào Trung Quốc sụt giảm mạnh do Trung Quốc nâng thuế lên đến hơn 80% thì các nhà xuất khẩu lúa mạch nước này lại đẩy mạnh việc bán hàng sang cho Thái Lan và Việt Nam.

Sau khi bị Trung Quốc nâng thuế lên đến hơn 200%, rượu vang Australia xuất khẩu sang nước này giảm tới 96% trong quý 4 năm 2020 so với giá trị xuất khẩu đạt 1,3 tỷ AUD vào năm trước đó. Tuy vậy, tờ Thời báo Tài chính Australia dẫn số liệu thống kê cho thấy, lượng rượu vang Australia xuất sang Anh lại tăng 30% và sang Mỹ tăng 4%.

Treasury Wine Estates, một trong những công ty sản xuất rượu vang lớn nhất Australia, mỗi năm xuất khẩu khoảng 500 triệu AUD rượu vang sang Trung Quốc cho biết, lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2020 của công ty này giảm tới 43%. Tuy vậy, do đẩy mạnh một số thị trường tại Châu Âu và Châu Á nên lợi nhuận của Treasury Wine Estates được cho là có thể tăng lên tới 33% trong nửa đầu năm 2021.

Một mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác của Australia sang Trung Quốc là than đá cũng đang trong tình huống tương tự. Số liệu của Thời báo tài chính của Anh cho biết, do lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 10/2020 nên than đá Australia xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 7,6% trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021.

Tuy thị trường Trung Quốc giảm song lượng than đá Australia xuất khẩu sang các thị trường khác lại tăng lên, đạt 9,1 tỷ AUD. Trong đó, các thị trường Ấn Độ, Châu Âu và Mỹ La tinh được cho là đã bù đắp được sự sụt giảm từ thị trường Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1 nửa doanh nghiệp Australia bị tin tặc tấn công
Hơn 1 nửa doanh nghiệp Australia bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Một báo cáo mới đây cho thấy chỉ trong 1 năm qua có đến 1 nửa doanh nghiệp tại Australia bị tin tặc tấn công.

Hơn 1 nửa doanh nghiệp Australia bị tin tặc tấn công

Hơn 1 nửa doanh nghiệp Australia bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Một báo cáo mới đây cho thấy chỉ trong 1 năm qua có đến 1 nửa doanh nghiệp tại Australia bị tin tặc tấn công.

Doanh nghiệp Australia mong chính phủ sớm mở cửa biên giới
Doanh nghiệp Australia mong chính phủ sớm mở cửa biên giới

VOV.VN - Khi tình hình dịch Covid-19 tại Australia đang được kiểm soát tốt và chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 được triển khai, các doanh nghiệp tại nước này cũng mong chính phủ sớm mở cửa biên giới trở lại để nền kinh tế nhanh chóng được hồi phục.

Doanh nghiệp Australia mong chính phủ sớm mở cửa biên giới

Doanh nghiệp Australia mong chính phủ sớm mở cửa biên giới

VOV.VN - Khi tình hình dịch Covid-19 tại Australia đang được kiểm soát tốt và chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 được triển khai, các doanh nghiệp tại nước này cũng mong chính phủ sớm mở cửa biên giới trở lại để nền kinh tế nhanh chóng được hồi phục.

Australia gia hạn quy tắc bảo hộ phá sản cho doanh nghiệp đến hết năm 2020
Australia gia hạn quy tắc bảo hộ phá sản cho doanh nghiệp đến hết năm 2020

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ Australia sẽ gia hạn các quy tắc bảo hộ phá sản và vỡ nợ tạm thời cho đến cuối năm nay.

Australia gia hạn quy tắc bảo hộ phá sản cho doanh nghiệp đến hết năm 2020

Australia gia hạn quy tắc bảo hộ phá sản cho doanh nghiệp đến hết năm 2020

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ Australia sẽ gia hạn các quy tắc bảo hộ phá sản và vỡ nợ tạm thời cho đến cuối năm nay.