Kiên quyết đấu tranh với các thế lực lợi dụng tôn giáo

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tôn giáo được tự do hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Sáng 28/2 tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Hội nghị cũng tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành, sơ kết thực hiện chỉ thị 1940 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan đến tôn giáo. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Điểm nổi bật trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2011 là quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, hỗ trợ các tôn giáo tổ chức các hoạt động lớn như: Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Lễ bế mạc năm Thánh 2010 của đạo Công giáo, kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Việt Nam.

Cán bộ làm công tác tôn giáo từ Trung ương đến địa phương đã kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ và quản lý hoạt động tôn giáo đảm bảo tuân thủ pháp luật, giải quyết kịp thời một số vụ việc phức tạp không để phát sinh thành “điểm nóng” về tôn giáo; thực hiện công tác đối ngoại tôn giáo và đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo, đấu tranh nhân quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng X và XI đều nhận định, vấn đề dân tộc- tôn giáo trên thế giới và ở nước ta là vấn đề phức tạp. Trong năm 2011, hoạt động của các tôn giáo ngày càng đi vào nề nếp, ít điểm nóng xảy ra hơn, trong đó có sự nỗ lực của các cán bộ quản lý Nhà nước về tôn giáo. 

Phó Thủ tướng cũng nhắc lại quan điểm của Đảng và Nhà nước là tôn giáo được tự do hoạt động nhưng trong khuôn khổ pháp luật. Nếu đạo nào được công nhận thì phải tạo điều kiện để họ phát triển. Phải có sự quan tâm đến các đạo đang tồn tại ở Việt Nam chứ không nên quá chú trọng cho một đạo nào.

Riêng với đạo Tin lành, sau 5 năm thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta phải tạo điều kiện cho Tin lành ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và một số tổ chức Tin lành đã được công nhận được hoạt động tốt, kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ dân tộc, tôn giáo.

Đối với vấn đề nhà đất liên quan đến tôn giáo, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương kịp thời thống kê tình hình nhà đất liên quan đến tôn giáo, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều động, bổ nhiệm ông Phạm Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên