Kon Tum: Bệnh quai bị, thủy đậu bùng phát, nhiều học sinh nghỉ học

VOV.VN -Từ dịp Tết Nguyên đán tới nay, tại huyện biên giới Ngọc Hồi, bệnh quai bị và thủy đậu bùng phát khiến nhiều học sinh phải nghỉ học.

Báo cáo nhanh của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi cho thấy, tính từ ngày 15/2, tức mùng 8 Tết Bính Thân đến nay, tại 13 trường từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện có 45 em học sinh mắc bệnh phải nghỉ học, trong đó 32 em bị quai bị và 13 em bị thủy đậu.

Em Nguyễn Đinh Việt Anh (áo sọc xanh) lớp 1D Trường Tiểu học Bế Văn Đàn bị quai bị phải nghỉ học ở nhà

Nếu tính cả số học sinh bị bệnh dịp trước và trong Tết, số lượng còn cao hơn gấp nhiều lần. Chỉ riêng ở xã Bờ Y đã có 33 học sinh bị bệnh.

Để ngăn ngừa bệnh quai bị và thủy đậu lây lan, bùng phát thành dịch, Ban Giám hiệu các trường có học sinh bị bệnh đã báo cáo với cơ quan y tế địa phương, đồng thời tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo đến cha mẹ và các em học sinh về căn bệnh này.

Nhiều chỗ trống trong lớp do học sinh bị quai bị và thủy đậu

Cô giáo Phạm Thị Thắm, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Bờ Y cho biết: “Bệnh quai bị lây lan nên nhà trường rất lo lắng. Trường đã thông báo đến các cơ quan y tế, trước buổi chào cờ. Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền cho các em về sự lây lan của dịch bệnh, mối nguy hiểm để học sinh biết cách phòng tránh; cũng như thông báo với gia đình phụ huynh để biết cách điều trị và phòng bệnh dịch cho các em”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra
Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành y tế phải làm tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng, tuyệt đối không để dịch bệnh lớn xảy ra, bảo vệ sinh mạng, sức khoẻ người dân.

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành y tế phải làm tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng, tuyệt đối không để dịch bệnh lớn xảy ra, bảo vệ sinh mạng, sức khoẻ người dân.

 Cảnh báo bùng phát dịch bệnh vào cuối năm
Cảnh báo bùng phát dịch bệnh vào cuối năm

VOV.VN - Hiện tại, cả nước ghi nhận có 6 ổ cúm gia cầm H5N1 ở 5 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.

 Cảnh báo bùng phát dịch bệnh vào cuối năm

Cảnh báo bùng phát dịch bệnh vào cuối năm

VOV.VN - Hiện tại, cả nước ghi nhận có 6 ổ cúm gia cầm H5N1 ở 5 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.

Quy định điều kiện công bố dịch, hết dịch bệnh truyền nhiễm
Quy định điều kiện công bố dịch, hết dịch bệnh truyền nhiễm

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về điều kiện, trình tự công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Quy định điều kiện công bố dịch, hết dịch bệnh truyền nhiễm

Quy định điều kiện công bố dịch, hết dịch bệnh truyền nhiễm

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về điều kiện, trình tự công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.