Kon Tum: Ngày hội bánh chưng xanh tại các làng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Ngày hội bánh chưng xanh Xuân Kỷ Hợi 2019 được các cấp chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum tổ chức tại tất cả 622 làng trong tỉnh.

Hôm nay (29/1), tức ngày 24 tháng Chạp, các cấp chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang ở tỉnh Kon Tum đã đồng loạt tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh Xuân Kỷ Hợi 2019 tại 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Người dân làng Plei Rơ hai-i, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum tập trung gói bánh chưng dưới Nhà rông của làng

Với mục đích đưa Tết Nguyên đán cổ truyền đến với đồng bào các dân tộc thiểu số của địa phương, Ngày hội bánh chưng xanh Xuân Kỷ Hợi 2019 được các cấp chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum tổ chức tại tất cả 622 làng trong tỉnh. Những nguyên liệu chính để làm bánh chưng, như gạo nếp, đậu đỗ, thịt lợn chủ yếu do chính quyền, đoàn thể địa phương, các đơn vị kết nghĩa và nhà hảo tâm hỗ trợ. Người dân ở các làng góp lá, lạt buộc, góp củi và tham gia gói, nấu bánh.

Để Ngày hội bánh chưng xanh thêm phần sôi nổi, vui tươi nhiều xã tổ chức thi gói bánh chưng đẹp, thi biểu diễn văn nghệ, khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng trong năm vừa qua. Toàn bộ số bánh chưng gói trong ngày hội sau khi nấu chín được chia đều cho người dân trong làng với ít nhất mỗi hộ một cặp.

Ông Nguyễn Phúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, cho biết: “Chúng tôi hướng về cơ sở tập trung cho từng thôn làng. Mỗi thôn làng như vậy chúng tôi tổ chức thi nấu bánh chưng, thi làm các món ăn truyền thống, thi văn nghệ đặc biệt là trình diễn, biểu diễn cồng chiêng xoang và các loại nhạc cụ dân tộc. Đồng thời chúng tôi cũng tổ chức khen thưởng, biểu dương cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển chung của xã nhà. Khen thưởng, biểu dương các em học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn đến trường đạt thành tích cao trong học tập cũng như đối với hộ nghèo có nhiều cố gắng thoát nghèo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại hồ Văn
Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại hồ Văn

VOV.VN - Chiều 29/1, lễ khai mạc Hội chữ Xuân Kỷ hợi 2019 đã được diễn ra tại khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại hồ Văn

Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại hồ Văn

VOV.VN - Chiều 29/1, lễ khai mạc Hội chữ Xuân Kỷ hợi 2019 đã được diễn ra tại khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cộng đồng người Việt tại Australia tưng bừng đón Xuân Kỷ Hợi
Cộng đồng người Việt tại Australia tưng bừng đón Xuân Kỷ Hợi

VOV.VN - Những món ăn truyền thống như bánh chưng, nem rán, giò cùng hình ảnh người Việt trong tà áo dài đã mang không khí xuân đến với bang Tây Australia.

Cộng đồng người Việt tại Australia tưng bừng đón Xuân Kỷ Hợi

Cộng đồng người Việt tại Australia tưng bừng đón Xuân Kỷ Hợi

VOV.VN - Những món ăn truyền thống như bánh chưng, nem rán, giò cùng hình ảnh người Việt trong tà áo dài đã mang không khí xuân đến với bang Tây Australia.

Ngày hội Bánh chưng xanh ở 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày hội Bánh chưng xanh ở 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh.

Ngày hội Bánh chưng xanh ở 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày hội Bánh chưng xanh ở 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh.

Sắc xuân 3 miền tại lễ hội “Đón Xuân Gắn Kết – Vui Tết Tài Lộc”
Sắc xuân 3 miền tại lễ hội “Đón Xuân Gắn Kết – Vui Tết Tài Lộc”

VOV.VN - Từ nay đến hết ngày 2/2/2019, các trung tâm thương mại (TTTM) Vincom đồng loạt tổ chức lễ hội lớn nhất trong năm “Đón Xuân Gắn Kết – Vui Tết Tài Lộc”

Sắc xuân 3 miền tại lễ hội “Đón Xuân Gắn Kết – Vui Tết Tài Lộc”

Sắc xuân 3 miền tại lễ hội “Đón Xuân Gắn Kết – Vui Tết Tài Lộc”

VOV.VN - Từ nay đến hết ngày 2/2/2019, các trung tâm thương mại (TTTM) Vincom đồng loạt tổ chức lễ hội lớn nhất trong năm “Đón Xuân Gắn Kết – Vui Tết Tài Lộc”