Ký kết trồng dược liệu giữa tỉnh Hà Giang và tập đoàn GFS

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh dự án đầu tư của Tập đoàn GFS về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sáng 18/9, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Giang và Tập đoàn GFS (chuyên về đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản, công nghệ cao và dược liệu) đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Phát triển dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo ở 6 huyện 30A Hà Giang”. Tham dự lễ ký có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Dự án trồng dược liệu ở 6 huyện trong chương trình 30a ở Hà Giang

Hà Giang được đánh giá là một trong những địa phương có thế mạnh, tiềm năng lợi thế để phát triển dược liệu, với hơn 1.000 loài dược liệu trên diện tích 8000 ha. Tuy nhiên, việc quản lý, phát triển dược liệu tại Hà Giang chưa được quy hoạch bài bản, chú trọng đầu tư. Chính vì vậy, văn bản chấp thuận của Chính phủ cho tỉnh Hà Giang lập Dự án trồng cây dược liệu gắn với xóa đói, giảm nghèo tại sáu huyện trong chương trình 30A là Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Ðồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần được xem là hướng đi đúng đắn để Hà Giang thực hiện công cuộc nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh dự án đầu tư của Tập đoàn GFS về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Hà Giang; đánh giá cao mối gắn kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học trong việc triển khai chương trình hết sức ý nghĩa này.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xóa đói giảm nghèo nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc phát triển dược liệu tại Hà Giang không chỉ nâng cao cuộc sống người dân, doanh nghiệp được lợi, mà còn có ý nghĩa ghi nhận những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

50 năm thành lập Viện dược liệu
50 năm thành lập Viện dược liệu

Sau 50 năm thành lập Viện Dược liệu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với nền y học Việt Nam cùng nhiều bài thuốc và loài thuốc quý được ứng dụng trong cuộc sống.

50 năm thành lập Viện dược liệu

50 năm thành lập Viện dược liệu

Sau 50 năm thành lập Viện Dược liệu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với nền y học Việt Nam cùng nhiều bài thuốc và loài thuốc quý được ứng dụng trong cuộc sống.