Taliban hành quyết dã man sĩ quan cảnh sát Afghanistan, đi ngược cam kết "sẽ thay đổi"

VOV.VN - Theo Washington Examiner, lực lượng Taliban đã chặt đầu một sĩ quan cảnh sát địa phương Afghanistan và quay video cảnh tượng dã man này.

Trước đó, ngày 17/8, các nhà lãnh đạo Taliban đã cam kết sẽ ân xá cho các nhân viên chính phủ và bảo vệ phụ nữ.

"Tôi muốn khẳng định rằng cộng đồng quốc tế, trong đó có người dân Mỹ, sẽ không có ai bị làm hại. Chúng tôi không muốn có bất kỳ kẻ thù bên trong hay bên ngoài nào", người phát ngôn của Taliban - Zabihullah Mujahid tuyên bố.

Trong video trên, 6 tay súng Taliban đã đứng quanh một sĩ quan cảnh sát địa phương Afghanistan và hành quyết dã man người này. 5 thành viên của Taliban đang mang súng trường, 1 tay súng cầm 2 con dao dính máu và người thứ 7 đang quay lại cảnh tượng này.

Nạn nhân mặc một bộ quân phục màu nâu là loại trang phục được Mỹ phát cho cảnh sát tại các địa phương. Quân đội quốc gia Afghanistan mặc quân phục màu xanh da trời.

Theo Washington Examiner, trước khi hành quyết sĩ quan cảnh sát Afghanistan, các tay súng Taliban đã hô to "Mujaheddin!” (chỉ những người tham gia vào cuộc thánh chiến - ND) và sau đó hét lên: "Thánh thần vĩ đại và người lãnh đạo đức tin Mullah Haybat Uallah Akhunzada muôn năm!".

Cuối video, kẻ đứng đầu nhóm này đã ra lệnh bắn sĩ quan cảnh sát này và từng tay súng xếp hàng hành quyết nạn nhân.

"Thật man rợ, tôi sẽ không bao giờ tin Taliban. Khủng bố mãi là khủng bố", Nasser Von Waziri, người từng là cố vấn an ninh của chính phủ Afghanistan cũ nhận định.

Chuẩn tướng Mỹ Don Bolduc, người từng là chỉ huy Lực lượng đặc biệt huấn luyện cho lực lượng cảnh sát và quân đội Afghanistan đánh giá: "Đây là những gì chúng ta sẽ phải đối mặt. Những kẻ này là lực lượng mà chính quyền Tổng thống Biden phải quyết định biện pháp đối phó và chuyển giao toàn bộ Afghanistan cho họ".

Ông Bolduc cũng cho biết hình thức chặt đầu không chỉ được thực hiện với các quan chức thực thi luật pháp của chính quyền Afghanistan cũ mà có thể là bất kỳ ai mà Taliban coi là không theo đạo Hồi hay những người làm gì đó trái với luật Shariah./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban hoãn lễ tuyên thệ chính phủ mới ở Afghanistan
Taliban hoãn lễ tuyên thệ chính phủ mới ở Afghanistan

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 10/9 cho biết, Taliban đã hoãn lễ tuyên thệ của chính phủ lâm thời mới ở Afghanistan do sức ép từ các đồng minh.

Taliban hoãn lễ tuyên thệ chính phủ mới ở Afghanistan

Taliban hoãn lễ tuyên thệ chính phủ mới ở Afghanistan

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 10/9 cho biết, Taliban đã hoãn lễ tuyên thệ của chính phủ lâm thời mới ở Afghanistan do sức ép từ các đồng minh.

Chính phủ mới của Taliban có thể nhậm chức vào ngày 11/9
Chính phủ mới của Taliban có thể nhậm chức vào ngày 11/9

VOV.VN - Nhiều nguồn tin tại khu vực khẳng định rằng Taliban có thể tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho Chính phủ mới thành lập ở Afghanistan vào ngày 11/9, đúng 20 năm sau khi xảy ra loạt vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào nước Mỹ.

Chính phủ mới của Taliban có thể nhậm chức vào ngày 11/9

Chính phủ mới của Taliban có thể nhậm chức vào ngày 11/9

VOV.VN - Nhiều nguồn tin tại khu vực khẳng định rằng Taliban có thể tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho Chính phủ mới thành lập ở Afghanistan vào ngày 11/9, đúng 20 năm sau khi xảy ra loạt vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào nước Mỹ.

Mỹ và Phương Tây chờ đợi những cam kết tiếp theo của Taliban
Mỹ và Phương Tây chờ đợi những cam kết tiếp theo của Taliban

VOV.VN - Ngày 9/9, 113 người, bao gồm cả người Mỹ rời khỏi Afghanistan trên một chuyến bay thương mại. Đây là cuộc khởi hành quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ hoàn tất chiến dịch sơ tán sau ngày 30/8, đánh dấu sự khởi đầu hợp tác khó khăn giữa Mỹ và nhà cầm quyền mới tại Afghanistan.

Mỹ và Phương Tây chờ đợi những cam kết tiếp theo của Taliban

Mỹ và Phương Tây chờ đợi những cam kết tiếp theo của Taliban

VOV.VN - Ngày 9/9, 113 người, bao gồm cả người Mỹ rời khỏi Afghanistan trên một chuyến bay thương mại. Đây là cuộc khởi hành quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ hoàn tất chiến dịch sơ tán sau ngày 30/8, đánh dấu sự khởi đầu hợp tác khó khăn giữa Mỹ và nhà cầm quyền mới tại Afghanistan.