Kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Sau 20 năm triển khai cuộc vận động hiến máu, đã thu được hơn 8,2 triệu đơn vị máu

Sáng 16/2, tại Hà Nội, trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội Xuân hồng năm 2014. Bộ Y tế tổ chức kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện (1994-2014). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại Lễ hội Xuân hồng 2014

Hơn 20 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện nước ta đã thu được những kết quả đáng khích lệ, thu được hơn 8,2 triệu đơn vị máu. So với các nước trong khu vực và trên thế giới, phong trào hiến máu tình nguyện đã có những bước tiến bượt bậc, tốc độ phát triển nhanh, đặc biệt từ năm 2000 - khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 43 về việc vận động khuyến khích toàn dân tham gia hiến máu và lấy ngày 7/4 hàng năm là “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Riêng trong năm 2013, lượng máu thu được là gần 1 triệu đơn vị, tăng gấp 6,7 lần so với năm 1994; tỷ lệ hiến máu tình nguyện đã đạt 90,2%; tỷ lệ dân số hiến máu đã đạt 1, 08% đáp ứng trên 50% so với nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Công tác vận động hiến máu tình nguyện đã góp phần rất lớn cho ngành y tế trong việc quy hoạch lại mạng lưới truyền máu với 5 trung tâm truyền máu khu vực, 9 trung tâm truyền máu vùng và 80 cơ sở tiếp nhận máu trên cả nước; nâng cao chất lượng truyền máu qua việc cải thiện chất lượng sàng lọc, sản xuất, lưu trữ và phân phối máu, sử dụng máu lâm sàng… Đặc biệt, tổ chức nhiều sự kiện hiến máu lớn như : Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Hành trình đỏ, Lễ hội Xuân hồng…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đánh giá cao vai trò phát động, sự chủ động, sáng tạo của Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương trong việc chủ trì, tham mưu và thực hiện các chương trình vận động hiến máu tình nguyện trong cả nước trong thời gian qua, góp phần nâng cao nhận thức, tạo dựng niềm tin cho người dân về hiến máu tình nguyện.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh: “20 năm qua, giá trị lớn nhất mà công tác vận động hiến máu tình nguyện mang lại là giúp chúng ta có hơn 8,2 triệu đơn vị máu phục vụ điều trị cho hàng triệu bệnh nhân và đã có rất nhiều người được cứu sống nhờ truyền máu. Với cộng đồng, chúng ta đã hình thành được một phong trào mang nhiều ý nghĩa lớn lao, góp phần rất lớn vào công tác giáo dục đạo đức con người, hướng người dân, đặc biệt là giới trẻ đến với các hoạt động thiện nguyện, sống không thờ ơ và có trách nhiệm với cộng đồng. Có thể khẳng định rằng, phong trào hiến máu tình nguyện đã góp phần làm cho xã hội ngày càng nhân văn hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người tình nguyện hiến máu tăng 16%
Số người tình nguyện hiến máu tăng 16%

(VOV) -Năm 2012, cả nước đã vận động và tiếp nhận hơn 900.000 đơn vị máu, tăng 13,2% so với năm 2011.

Số người tình nguyện hiến máu tăng 16%

Số người tình nguyện hiến máu tăng 16%

(VOV) -Năm 2012, cả nước đã vận động và tiếp nhận hơn 900.000 đơn vị máu, tăng 13,2% so với năm 2011.

Phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện trong nhà trường
Phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện trong nhà trường

(VOV) - Bộ GD-ĐT gợi ý vận động thành lập các câu lạc bộ hoặc đội hiến máu dự bị, câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm...

Phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện trong nhà trường

Phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện trong nhà trường

(VOV) - Bộ GD-ĐT gợi ý vận động thành lập các câu lạc bộ hoặc đội hiến máu dự bị, câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm...

Tôn vinh 100 cá nhân tiêu biểu hiến máu cứu người
Tôn vinh 100 cá nhân tiêu biểu hiến máu cứu người

(VOV) - 100 người đến từ mọi miền đất nước với số lần hiến máu khác nhau, nhưng đều chung một mục đích hiến máu cứu người

Tôn vinh 100 cá nhân tiêu biểu hiến máu cứu người

Tôn vinh 100 cá nhân tiêu biểu hiến máu cứu người

(VOV) - 100 người đến từ mọi miền đất nước với số lần hiến máu khác nhau, nhưng đều chung một mục đích hiến máu cứu người

Yên Bái: Hơn 5.000 người tham gia hiến máu nhân đạo
Yên Bái: Hơn 5.000 người tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN -Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã thu được hơn 2.000 đơn vị máu.

Yên Bái: Hơn 5.000 người tham gia hiến máu nhân đạo

Yên Bái: Hơn 5.000 người tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN -Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã thu được hơn 2.000 đơn vị máu.

Dự kiến 1.000 người hiến máu tại Thái Bình
Dự kiến 1.000 người hiến máu tại Thái Bình

Lần đầu tiên tham gia Chủ Nhật Đỏ, Thái Bình là một trong số ít các địa phương có nhiều điểm tổ chức hiến máu tình nguyện.

Dự kiến 1.000 người hiến máu tại Thái Bình

Dự kiến 1.000 người hiến máu tại Thái Bình

Lần đầu tiên tham gia Chủ Nhật Đỏ, Thái Bình là một trong số ít các địa phương có nhiều điểm tổ chức hiến máu tình nguyện.

Hàng nghìn bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu
Hàng nghìn bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu

(VOV) -Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ lần thứ 5” dự kiến tiếp nhận được từ 800 – 1.000 đơn vị máu.

Hàng nghìn bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu

Hàng nghìn bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu

(VOV) -Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ lần thứ 5” dự kiến tiếp nhận được từ 800 – 1.000 đơn vị máu.

5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện
5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện

(VOV) -Cùng với đó, tổ chức đoàn các cấp đã thực hiện tư vấn cho hơn 3 triệu thí sinh, giới thiệu 799.342 chỗ trọ giá rẻ…

5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện

5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện

(VOV) -Cùng với đó, tổ chức đoàn các cấp đã thực hiện tư vấn cho hơn 3 triệu thí sinh, giới thiệu 799.342 chỗ trọ giá rẻ…

Lần đầu tổ chức vận động hiến máu xuyên Việt
Lần đầu tổ chức vận động hiến máu xuyên Việt

(VOV) - Hành trình đỏ kéo dài từ ngày 7- 28/7/2013 đi qua 35 tỉnh/thành phố trên cả nước. 

Lần đầu tổ chức vận động hiến máu xuyên Việt

Lần đầu tổ chức vận động hiến máu xuyên Việt

(VOV) - Hành trình đỏ kéo dài từ ngày 7- 28/7/2013 đi qua 35 tỉnh/thành phố trên cả nước. 

Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu
Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu

VOV.VN - Ngày hội "Giọt hồng tri ân" nhằm vận động giới trẻ và cộng đồng tham gia hiến máu, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè.

Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu

Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu

VOV.VN - Ngày hội "Giọt hồng tri ân" nhằm vận động giới trẻ và cộng đồng tham gia hiến máu, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè.

Rộn ràng ngày hội hiến máu “Chong chóng hồng”
Rộn ràng ngày hội hiến máu “Chong chóng hồng”

VOV.VN -Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm kêu gọi hiến máu tình nguyện và gây quỹ ủng hộ cho các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Rộn ràng ngày hội hiến máu “Chong chóng hồng”

Rộn ràng ngày hội hiến máu “Chong chóng hồng”

VOV.VN -Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm kêu gọi hiến máu tình nguyện và gây quỹ ủng hộ cho các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.