Kỷ niệm 50 năm truyền thống Đội TNXP cứu nước Thủ đô

VOV.VN - Đội TNXP chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô Hà Nội được thành lập gồm 7 đại đội với 1.500 cán bộ hội viên.

Ngày 14/7, tại Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Thủ đô N43 (13/7/1965-13/7/2015) – Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Thủ đô. Cách đây 50 năm, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, trong không khí sục sôi chống Mỹ cứu nước với khí thế của phong trào “Ba sẵn sàng”, hàng vạn thanh niên Thủ đô Hà Nội đã nô nức nộp đơn tình nguyện sẵn sàng gia nhập thanh niên xung phong.

Đội TNXP Thủ đô N43 làm nhiệm vụ mở đường san lấp hố bom, bảo đảm giao thông thông suốt. Ảnh tư liệu

Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô Hà Nội được thành lập gồm 7 đại đội với 1.500 cán bộ hội viên. Địa bàn hoạt động của Đội là 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với nhiệm vụ chủ yếu là mở đường, san lấp hố bom, đảm bảo giao thông thông suốt làm việc ngày đêm. 

Sống giữa đại ngàn Trường Sơn, bom đạn cầy sới, gian khổ, mất mát hy sinh, thiếu thốn đủ thứ nhưng thanh niên xung phong Hà Nội vẫn luôn lạc quan, không hề nao núng, xứng đáng với khẩu hiệu: “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”. Từ năm 1965 đến năm 1970, Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Thủ đô đã tham gia xây dựng 4 tuyến đường chiến lược, rà phá hàng vạn quả bom, mìn các loại…

Phát huy truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, các cựu thanh niên xung phong không ngừng phấn đấu, học tập, lao động trên nhiều lĩnh vực, trở thành cán bộ xuất sắc, những công dân ưu tú của Đảng, nhà nước.

Bà Đặng Thị Lý, cựu thanh niên xung phong cứu nước Thủ đô cho biết: “Ngày đó chúng tôi còn rất trẻ, vẫn ngồi trên ghế nhà trường nhưng nghe theo tiếng gọi của Đảng, sẵn sàng lên đường giết giặc để giải phóng đất nước. Sau 50 năm gặp lại mọi người thấy vẫn khỏe mạnh, dù già rồi nhưng vẫn vui tươi nên chúng tôi thấy rất mừng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính sách đối với cựu TNXP: Không để bỏ sót
Chính sách đối với cựu TNXP: Không để bỏ sót

VOV.VN - Các ngành chức năng cần kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi những bất cập phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tế, qua đó đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cựu thanh niên xung phong

Chính sách đối với cựu TNXP: Không để bỏ sót

Chính sách đối với cựu TNXP: Không để bỏ sót

VOV.VN - Các ngành chức năng cần kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi những bất cập phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tế, qua đó đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cựu thanh niên xung phong

150.000 cựu TNXP chưa được hưởng chế độ chính sách
150.000 cựu TNXP chưa được hưởng chế độ chính sách

(VOV) - Còn nhiều bất cập nên nhiều cựu thanh niên xung phong vẫn chưa được giải quyết chế độ thỏa đáng.

150.000 cựu TNXP chưa được hưởng chế độ chính sách

150.000 cựu TNXP chưa được hưởng chế độ chính sách

(VOV) - Còn nhiều bất cập nên nhiều cựu thanh niên xung phong vẫn chưa được giải quyết chế độ thỏa đáng.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh, TNXP
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh, TNXP

VOV.VN -Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận đóng góp to lớn của các cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh, TNXP

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh, TNXP

VOV.VN -Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận đóng góp to lớn của các cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong.

Hội cựu TNXP hưởng ứng tuyên bố của Quốc hội phản đối Trung Quốc
Hội cựu TNXP hưởng ứng tuyên bố của Quốc hội phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Thư quyết tâm của Hội cựu TNXP Việt Nam hưởng ứng tuyên bố của Quốc hội cực lực phản đối hành động bành trướng của Trung Quốc và kiên quyết đấu tranh ảo vệ chủ quyền biển đảo Quốc gia

Hội cựu TNXP hưởng ứng tuyên bố của Quốc hội phản đối Trung Quốc

Hội cựu TNXP hưởng ứng tuyên bố của Quốc hội phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Thư quyết tâm của Hội cựu TNXP Việt Nam hưởng ứng tuyên bố của Quốc hội cực lực phản đối hành động bành trướng của Trung Quốc và kiên quyết đấu tranh ảo vệ chủ quyền biển đảo Quốc gia

Xót xa cảnh nữ TNXP bệnh tật nuôi chồng và 2 con tâm thần
Xót xa cảnh nữ TNXP bệnh tật nuôi chồng và 2 con tâm thần

VOV.VN -Bị gãy chân, mang trên mình nhiều bệnh tật, nhưng cựu nữ TNXP Hứa Thị Thanh vẫn phải làm lụng nuôi 2 con và người chồng bị tâm thần cùng người mẹ mù lòa.

Xót xa cảnh nữ TNXP bệnh tật nuôi chồng và 2 con tâm thần

Xót xa cảnh nữ TNXP bệnh tật nuôi chồng và 2 con tâm thần

VOV.VN -Bị gãy chân, mang trên mình nhiều bệnh tật, nhưng cựu nữ TNXP Hứa Thị Thanh vẫn phải làm lụng nuôi 2 con và người chồng bị tâm thần cùng người mẹ mù lòa.

Giải quyết chế đội đối với TNXP làm nhiệm vụ ở Ga Gôi, Nam Định
Giải quyết chế đội đối với TNXP làm nhiệm vụ ở Ga Gôi, Nam Định

VOV.VN - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình chuẩn xác số liệu, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất chính sách.

Giải quyết chế đội đối với TNXP làm nhiệm vụ ở Ga Gôi, Nam Định

Giải quyết chế đội đối với TNXP làm nhiệm vụ ở Ga Gôi, Nam Định

VOV.VN - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình chuẩn xác số liệu, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất chính sách.