Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La

VOV.VN - Chiều 24/3, Ban thường vụ tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng tri ân và tưởng nhớ về những người cộng sản trẻ tuổi đầu tiên, tiêu biểu là đồng chí Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ: Con đường của Thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác, và các lớp thanh niên đã hy sinh xương máu, kiên cường đấu tranh, bất chấp xà lim máy chém mang lại độc lập, tự do cho đất nước.

60 năm qua, các thế hệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã viết tiếp truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi; phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích của ĐVTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tình nguyện vì cộng đồng, tình nguyện lên đường và bảo vệ Tổ quốc..

Với 19 tổ chức đoàn trực thuộc, trên 4.300 chi đoàn với hơn 73.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt, trong công cuộc đổi mới đất nước, từ các phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ tình nguyện, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc…

Lực lượng đoàn viên thanh niên Sơn La đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhà khoa học trẻ, nhà quản lý, lãnh đạo, chiến sĩ trẻ giỏi, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ trẻ thành đạt… đóng góp tích cực vào công cuộc CNH, HĐH đất nước.

Chị Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La cho biết: Khắc họa khát vọng, lẽ sống của thanh niên, tuổi trẻ Sơn La phấn đấu học tập, rèn luyện, quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

"Nhận thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đòi hỏi các cấp bộ đoàn phải nỗ lực hơn nữa trong thiết kế nội dung, lựa chọn phương thức hoạt động, nắm bắt và định hướng kịp thời tình hình tư tưởng thanh niên, tiếp tục tổ chức rộng khắp phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực, từ đó khẳng định mạnh mẽ hơn lòng trung thành tuyệt đối, niềm tin của tổ chức Đoàn, thế hệ trẻ hôm nay vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn, để góp phần cùng với đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh", Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Cầm Huyền Trang nhấn mạnh.

 Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 18 cá nhân; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tặng Bức trướng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La với nội dung "Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo”; UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên