Kỷ niệm trọng thể ngày Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội

Việt Nam coi trọng quan hệ với các Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và đánh giá cao các hoạt động hợp tác Pháp ngữ tại Việt Nam.

Tối 20/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng khu vực châu Á- Thái Bình Dương (BRAP) của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ.

Tới dự, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh, lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan và tổ chức có quan hệ đối tác với Cộng đồng Pháp ngữ. Về phía quốc tế, có bà Anissa Barrak, Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á- Thái Bình Dương (Văn phòng BRAP và các vị Đại sứ và đại diện Đại sứ quán, Phái đoàn đại diện và Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Lương Minh, bà Anissa Barrak cùng các cá nhân được trao Kỷ niệm chương tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ trong các lĩnh vực hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, văn hóa, ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật… Qua đó, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của các quốc gia Pháp ngữ cũng như hòa bình, an ninh ở các khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa của tiếng Pháp là sợi dây kết nối các quốc gia và dân tộc ở khắp các châu lục với bản sắc riêng vì các mục đích chung là hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với các Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và đánh giá cao các hoạt động hợp tác Pháp ngữ tại Việt Nam.

Bà Anissa Barrak Giám đốc BRAP nhấn mạnh vai trò của tiếng Pháp trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các dân tộc và đa dạng văn hóa, đề vao vai trò và vị thế của Cộng đồng Pháp ngữ trong đời sống quốc tế.

Bà Anissa Barrak cho rằng, Việt Nam sẽ cùng với các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia thúc đẩy giữa OIF và ASEAN; hoan nghênh những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường giáo dục tiếng Pháp, tham gia các hoạt động chính trị, hợp tác Pháp ngữ.

Giám đốc BRAP cũng khẳng định quyết tâm của OIF trong việc thực hiện các mục tiêu vì hòa bình, phát triển và đối thoại văn hóa.

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, bà Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) và em Nguyễn Thanh Ngọc Bình, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội đã được trao trao Kỷ niệm chương vì có những đóng góp cho phong trào Pháp ngữ tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên