Bộ trưởng Ukraine: Kịch bản Moscow tấn công Kiev trong tương gần không thể xảy ra

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cho biết sáng 25/1 rằng, cho tới nay ông không nhận được bất kỳ thông tin nào cho thấy khả năng Nga tấn công Ukraine trong tương lai gần.

"Cho tới nay, lực lượng vũ trang Nga không xây dựng nhóm tấn công nào cho thấy họ sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công ngay ngày mai", quan chức Ukraine nhận định trên kênh truyền hình ICTV, cho biết thêm rằng kịch bản một cuộc tấn công của Nga trong tương lai gần là không thể xảy ra.

Khi được hỏi về khả năng Nga tấn công Ukraine ngày 20/2, ngày cuối cùng của Thế Vận hội tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ukraine cho biết khả năng này là "thấp".

Phương Tây và Ukraine gần đây đưa ra các cáo buộc về nguy cơ một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã gọi những cáo buộc trên là "vô nghĩa và vô căn cứ", cho rằng chúng là cái cớ để leo thang căng thẳng, đồng thời khẳng định Nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, ông Peskov không loại trừ khả năng tiến hành những động thái nhằm điều chỉnh các cáo buộc trên, cũng như cảnh báo, việc sử dụng lực lượng quân sự để giải quyết khủng hoảng ở đông nam Ukraine sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga công bố các dự thảo thỏa thuận giữa Nga và Mỹ nhằm đảm bảo an ninh của Nga và các thành viên NATO ngày 17/12. Tài liệu này được đưa ra nhằm đối phó với "diễn biến quân sự" ở Ukraine. Các bên đã tiến hành một số vòng đàm phán, trong đó có cuộc gặp riêng giữa các quan chức ngoại giao hàng đầu Nga và Mỹ là Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trong cuộc gặp này, ông Lavrov đã tái khẳng định Nga không hề có kế hoạch tấn công Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine
Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Khoảng 8.500 binh lính Mỹ được yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, song vẫn chưa có quyết định triển khai lực lượng, Lầu Năm Góc cho hay.

Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine

Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Khoảng 8.500 binh lính Mỹ được yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, song vẫn chưa có quyết định triển khai lực lượng, Lầu Năm Góc cho hay.

Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine
Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm châu Âu do những lo ngại về việc Nga triển khai quân đội đến biên giới Ukraine, nhưng sự chia rẽ sâu sắc và những mâu thuẫn trong lòng các nước châu Âu khiến phương Tây không thể đưa ra được phản ứng thống nhất.

Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm châu Âu do những lo ngại về việc Nga triển khai quân đội đến biên giới Ukraine, nhưng sự chia rẽ sâu sắc và những mâu thuẫn trong lòng các nước châu Âu khiến phương Tây không thể đưa ra được phản ứng thống nhất.

Mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Donbass cao hơn trước
Mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Donbass cao hơn trước

VOV.VN - Phát biểu với các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov lưu ý rằng, mối đe dọa về các cuộc khiêu khích từ các lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass hiện đã cao hơn trước. Điều này khiến Nga lo ngại.

Mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Donbass cao hơn trước

Mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Donbass cao hơn trước

VOV.VN - Phát biểu với các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov lưu ý rằng, mối đe dọa về các cuộc khiêu khích từ các lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass hiện đã cao hơn trước. Điều này khiến Nga lo ngại.