Lá chắn vững chắc chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam

VOV.VN -An Giang có đường biên giới dài hơn 100 km với nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở... Để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, địa phương lập gần 100 điểm chốt.
Hơn 100 km đường biên giới với gần 100 tổ chốt chặn, kiểm soát người nhập cảnh trái phép.
Mỗi Tổ có từ 5 đến 7 cán bộ, chiến sỹ gồm có Bộ đội Biên phòng, Công an và quân sự địa phương, luôn đoàn kết với tinh thần"chống dịch như chống giặc".
Tuần tra kiểm soát 24/24.
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, giao nhiệm vụ cho các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chó nghiệp vụ của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương.  
Cán bộ, chiến sĩ  Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đo thân nhiệt cho người dân.
Người đân không có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam không được nhập cảnh.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng của khẩu Long Bình thành lập các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở tại khu vực đơn vị quản lý.
Phút giải lao sau chặng đường tuần tra.
Với phương châm 4 tại chỗ.
Bữa cơm của cán bộ chiến sỹ ngoài biên giới.
Ngoài ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, còn kiểm soát vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Tuyên truyền cho người dân hiểu phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng.
Ngoài kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, các đơn vị Bộ đội Biên phòng An Giang còn phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Mặc dù khó khăn, nhưng được sự động viên chia sẻ từ đồng đội.
Động viên kịp thời của lãnh đạo và chính quyền địa phương đến các chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch.