Lâm Đồng: Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân đuối nước ở hồ Tuyền Lâm

VOV.VN - Anh Sơn và một người bạn chơi trò ném bóng ra mặt hồ Tuyền Lâm rồi thi bơi tranh nhau nhặt bóng. Do đuối sức nên anh Sơn bị chìm xuống lòng hồ

Đến chiều nay (30/11), tức sau 3 ngày mất tích vì đuối nước trên hồ Tuyền Lâm Đà Lạt, thi thể nạn nhân là thủ môn đội bóng đá của tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa được tìm thấy. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai.

Công tác tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn đang tích cực triển khai.

Trước đó, khoảng 5 giờ chiều ngày 27/11, anh Lê Văn Sơn, 25 tuổi, ở phường 9, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) – thủ môn đội bóng đá của tỉnh Lâm Đồng cùng nhóm bạn chơi bóng trên bờ hồ Tuyền Lâm Đà Lạt. Tại đây, anh Sơn và một người bạn chơi trò ném bóng ra mặt hồ Tuyền Lâm rồi thi bơi tranh nhau nhặt bóng. Do đuối sức nên anh Sơn bị chìm xuống lòng hồ Tuyền Lâm, bạn anh may mắn bơi được vào bờ. Ngay khi sự vụ xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Ngoài lực lượng cứu hộ của cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân cũng thuê thêm một số thợ lặn ở các tỉnh thành khác đến phối hợp tìm kiếm. Do hồ Tuyền Lâm rộng lớn và mực nước rất sâu nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Hiện công tác tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn đang tích cực triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên