Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch vùng Lombardy (Italy)

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương trên cơ sở phát huy những điểm tương đồng và bổ trợ lẫn nhau.

Chiều tối 6/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Attilio Fontana, Chủ tịch vùng Lombardy, Italy và Đoàn đại biểu của vùng với các đại diện trong lĩnh vực kinh tế, công nghiệp và giáo dục đại học đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn, vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và 10 năm Đối tác chiến lược (2013-2023); tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa vùng Lombardy với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam nói riêng; đánh giá cao vùng Lombardy có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và là một trong những vùng kinh tế phát triển năng động hàng đầu EU và Italy với tổng GDP đạt 368 tỷ Euro, đóng góp 1/4 GDP của Italy.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam rất coi trọng và chủ trương thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italy; vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa qua diễn ra rất thành công với nhiều dấu ấn, tạo nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Italy trong giai đoạn mới.

Về phần mình, Chủ tịch vùng Lombardy cùng các thành viên trong Đoàn thông báo với Thủ tướng về kết quả chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng, đánh giá cao tiềm năng phát triển bền vững, toàn diện của Việt Nam với những định hướng và chính sách phát triển đúng đắn, phù hợp cả về kinh tế, xã hội, môi trường, đặc biệt là quan điểm "lấy con người là trung tâm", lực lượng dân số trẻ dồi dào…

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác to lớn giữa vùng và các địa phương của Việt Nam với nhiều điểm tương đồng, Chủ tịch vùng Lombardy và các thành viên trong Đoàn đề xuất biện pháp thúc đẩy hợp tác hai nước trên một số lĩnh vực, như nông nghiệp, công nghiệp, hàng không, công nghệ cao, giáo dục đại học… để biến tiềm năng, cơ hội thành những dự án, hoạt động hợp tác cụ thể. Chủ tịch vùng Lombardy cũng cho biết, vùng mong muốn tăng cường hợp tác, tiếp cận thị trường ASEAN thông qua Việt Nam.

Nhất trí với những đề xuất của ông Attilio Fontana, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương trên cơ sở phát huy những điểm tương đồng và bổ trợ lẫn nhau; Italy đẩy mạnh mở cửa thị trường đối với các sản phẩm Italy có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh như dệt may, da giày, nông sản, thủy sản…; tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, tận dụng tốt Hiệp định EVFTA và thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác về văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam - Italy; hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp thời trang, công nghiệp văn hóa, lĩnh vực bóng đá, đào tạo nghề; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu…

Cho biết Việt Nam tổ chức không gian phát triển thành 6 vùng kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị vùng Lombardy cân nhắc, xem xét khả năng thiết lập quan hệ đối tác với một vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam, như vùng Đồng bằng sông Hồng với Thủ đô Hà Nội, vùng Đông Nam Bộ với TP.HCM... Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa Italy với ASEAN.

Chủ tịch vùng Lombardy cùng các đại biểu cho biết sẽ tiếp tục tích cực trao đổi với các cơ quan liên quan của cả hai nước để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là những nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến, trên cơ sở hiệu quả, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, khả năng của hai bên. Đại sứ Italy tại Việt Nam khẳng định, sẽ tích cực thúc đẩy việc mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Tập trung thúc đẩy tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane (Lào)
Thủ tướng: Tập trung thúc đẩy tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane (Lào)

VOV.VN - Chiều 4/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đô trưởng Vientiane (Lào) Atsaphangthong Siphandone cùng đoàn đại biểu Thủ đô Vientiane đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Thủ tướng: Tập trung thúc đẩy tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane (Lào)

Thủ tướng: Tập trung thúc đẩy tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane (Lào)

VOV.VN - Chiều 4/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đô trưởng Vientiane (Lào) Atsaphangthong Siphandone cùng đoàn đại biểu Thủ đô Vientiane đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm dự án Bột giấy Phương Nam
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm dự án Bột giấy Phương Nam

VOV.VN - Chiều tối 4/10, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, tỉnh Long An để xem xét xử lý Dự án Bột giấy Phương Nam (1 trong 12 dự án yếu kém của ngành Công Thương).

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm dự án Bột giấy Phương Nam

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm dự án Bột giấy Phương Nam

VOV.VN - Chiều tối 4/10, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, tỉnh Long An để xem xét xử lý Dự án Bột giấy Phương Nam (1 trong 12 dự án yếu kém của ngành Công Thương).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ hiến bang Hạ Saxony của Đức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ hiến bang Hạ Saxony của Đức

VOV.VN - Ngày 2/10, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Stephan Weil, Thủ hiến bang Hạ Saxony của Đức, nhân dịp sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ hiến bang Hạ Saxony của Đức

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ hiến bang Hạ Saxony của Đức

VOV.VN - Ngày 2/10, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Stephan Weil, Thủ hiến bang Hạ Saxony của Đức, nhân dịp sang thăm Việt Nam.