Làm rõ việc một cô giáo bị thầy giáo đưa ra khỏi lớp trước mặt học sinh

VOV.VN - Ngày 27/10, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đang yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng thành phố Huế báo cáo đầy đủ việc một cô giáo của trường bị thầy giáo đưa ra khỏi lớp trước mặt học sinh.

Sự việc được quay lại, sau đó clip này lan truyền nhanh trên mạng xã hội, thu hút quan tâm của dư luận. Trong đoạn clip đưa lên mạng xã hội là cảnh thầy giáo có hành động đưa cô giáo ra khỏi lớp nhưng cô giáo này không đồng ý. Sau đó, thầy giáo cầm tay cô giáo và đẩy vào lưng đưa cô giáo ra khỏi lớp học. Sự việc diễn ra trong lớp học, trước sự chứng kiến của một cô giáo khác và nhiều học sinh trong lớp học.

Ông Ngô Đức Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng, thành phố Huế xác nhận, cả 3 người xuất hiện trong clip là giáo viên của nhà trường. Sự việc xảy ra vào sáng 22/10, tại lớp 10A9 vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Thời điểm xảy ra sự việc, ngoài học sinh lớp 10A9 còn có 3 giáo viên của trường gồm: giáo viên nam Nguyễn Đức Phong dạy thể dục, nữ giáo viên Hồ Thị Tâm dạy Văn và cô giáo chủ nhiệm lớp 10A9 Trần Thị Thùy Dung. Người xô đẩy nữ giáo viên ra khỏi lớp học là ông Nguyễn Đức Phong.

Ban Giám hiệu nhà trường đã mời những giáo viên liên quan đến làm việc và nghe giải trình. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã có báo cáo ban đầu với Thành ủy Huế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện Ban Giám Hiệu Trường THPT Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cô giáo Hồ Thị Tâm, người bị đồng nghiệp đưa ra khỏi lớp hôm đó cho biết, từ đầu năm, cô được phân công dạy 4 lớp khối 10, trong đó có lớp 10A9, nhưng cách đây khoảng 1 tuần, trường không phân công cô dạy lớp 10A9 nữa. Ngày 22/10, cô dạy 2 tiết cuối của lớp và nán lại chia tay lớp 10A9 thì xảy ra sự việc. 

“Sự việc em vào chia tay lớp 10A9, trong giờ dạy Văn của em là tiết 3, tiết 4. Hết tiết 4 xong, em có chia tay lớp. Em nghĩ rằng, cô Dung thấy buổi cuối cùng rồi nên cô thông cảm, cô rời đi đâu đó để em chia tay với lớp. Khi em cho học trò ghi cảm xúc có đổi em hay không thì tự nhiên cô chủ nhiệm đi vào, cô quát nạt học trò dẹp dẹp hết và cô quát nạt em luôn. Cô gọi điện thoại bên Giám hiệu và anh bảo vệ tên là Minh vào trong lớp cũng quát nạt em luôn, đổ cho em một cái tội là đang trong giờ sinh hoạt của cô Dung, giáo viên chủ nhiệm mà em vào”- cô giáo Hồ Thị Tâm cho hay. 

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi xảy ra vụ việc này, Sở đã mời giáo viên lên để nghe báo cáo toàn bộ diễn biến sự việc. Sở đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng làm báo cáo gửi lên cấp trên. Căn cứ báo cáo của trường và nghiên cứu các quy định về thực hiện quy tắc ứng xử công vụ cùng các quy định hiện hành, Sở sẽ xem xét và xử lý cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh học sinh bầm tím, một giáo viên bị tạm đình chỉ công tác
Đánh học sinh bầm tím, một giáo viên bị tạm đình chỉ công tác

VOV.VN - Ngày 25/10, ông Lê Thanh Kính, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Qúy Đôn đã ra quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn 15 ngày đối với một giáo viên liên quan sự việc đánh học sinh nam lớp 4 bầm tím mông. 

Đánh học sinh bầm tím, một giáo viên bị tạm đình chỉ công tác

Đánh học sinh bầm tím, một giáo viên bị tạm đình chỉ công tác

VOV.VN - Ngày 25/10, ông Lê Thanh Kính, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Qúy Đôn đã ra quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn 15 ngày đối với một giáo viên liên quan sự việc đánh học sinh nam lớp 4 bầm tím mông. 

Một học sinh bị "đánh hội đồng" chỉ vì va chạm giao thông
Một học sinh bị "đánh hội đồng" chỉ vì va chạm giao thông

VOV.VN - Va quẹt xe dẫn đến mâu thuẫn, T. bị nhóm thanh thiếu niên chặn đánh ngay tại cổng trường.

Một học sinh bị "đánh hội đồng" chỉ vì va chạm giao thông

Một học sinh bị "đánh hội đồng" chỉ vì va chạm giao thông

VOV.VN - Va quẹt xe dẫn đến mâu thuẫn, T. bị nhóm thanh thiếu niên chặn đánh ngay tại cổng trường.