Lần đầu tiên, TP. HCM tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 lưu động 

VOV.VN - Hôm nay (1/8), TP.Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức ra mắt các đội tiêm vaccine lưu động, đội phản ứng nhanh để đến tiêm cho các nhóm ưu tiên tại các khu cách ly, phong tỏa; tiêm cho người trên 65 tuổi, người khó khăn, yếu thế.

Sáng nay, 2 đội tiêm vaccine được bố trí trên 2 ôtô chuyên dụng, gồm 4 người/đội đã đến các khu cách ly như: Ký túc xá Trường cao đẳng Công thương TP.HCM, Ký túc xá Đại học Văn hóa TP.HCM… để tiêm cho các lực phòng chống dịch tuyến đầu. Trên xe có đầy đủ các dụng cụ tiêm vaccine và cấp cứu như bình oxy, thuốc chống sốc, thuốc huyết áp...

Bác sĩ Võ Ngọc Sơn, Bệnh viện Lê Văn Thịnh tại đội tiêm số 2 cho biết: Ngoài lực lượng nòng cốt của bệnh viện, đội còn có sự hỗ trợ của các sinh viên, đoàn viên tình nguyện trên địa bàn. Việc phân bổ địa điểm tiêm lưu động mỗi ngày sẽ do văn phòng UBND TP.Thủ Đức sắp xếp, điều phối, phối hợp với bệnh viện để cử y bác sĩ đến tiêm.

Tại mỗi điểm tiêm ở khu cách ly sẽ tiêm cho 20-30 dân quân tự vệ tình nguyện. Cũng theo bác sĩ Võ Ngọc Sơn, việc tiêm chủng thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế và rút ngắn một số khâu theo hướng dẫn, đặc biệt là thời gian theo dõi sau tiêm ngắn hơn, sau đó di chuyển sang các địa điểm khác, vì vậy sẽ tiêm cho nhiều người hơn, đi được nhiều nơi hơn.

"Hiện tại chúng tôi theo dõi tầm từ 15-20 phút, không theo dõi hết 30 phút như lần trước nữa. Chúng tôi có tư vấn cách theo dõi cho những người tiêm, và ngay tờ giấy xác nhận do bệnh viện cấp cũng đã có thứ tự theo dõi được hướng dẫn kỹ. Ai cần kỹ hơn chúng tôi cho số điện thoại để liên hệ", BS Sơn nói.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, ngoài 2 xe ô tô đưa các đội lưu động đi tiêm, bệnh viện còn có các đội tiêm đi xe máy đến các phường, trong đó sẽ ưu tiên cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu cách ly, phong tỏa; người già, bệnh, người không thể tự đi đến điểm tiêm; người khó khăn, yếu thế...

Trong hôm qua, đội tiêm của 2 ô tô đã tiêm cho gần 200 người là lực lượng lao động công ích thu gom rác, vệ sinh cho khu cách ly. Công suất mỗi xe có thể đạt khoảng 200 liều/xe/ngày.

Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, bên cạnh các điểm tiêm chủng cố định, TP.Thủ Đức ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi, nhóm cán bộ phòng chống dịch tuyến đầu. Với nhóm người bệnh nền, địa phương này sẽ triển khai một đội xe tiêm chủng lưu động đi đến từng khu phố, tổ dân phố tiêm chủng.

Trong thời gian đầu sẽ tập trung ưu tiên tiêm chủng trước hết cho khu vực nguy cơ cao, khu phong tỏa. Sau đó, Thủ Đức sẽ cố gắng mở rộng đội tiêm chủng lưu động trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu tiêm chủng.

Sau khi được đội tiêm lưu động đến tận nơi để tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 2, dân quân tự vệ Trần Lê Đạt Thành, Ban Chỉ huy quân sự TP.Thủ Đức đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Ký túc xá Trường cao đẳng Công thương TP.HCM cho biết: "Chúng tôi ở đây rất khó đi ra ngoài để tự đi tiêm, vì vậy việc đội lưu động đến tiêm là rất tốt, tận tâm. Được tiêm mũi 2 thì chúng tôi cũng yên tâm hơn khi phục vụ trong khu cách ly này".

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm 930.000 liều vaccine được phân bổ ở đợt 5, hoàn thành tối đa trong 2 tuần, để tiếp tục thực hiện các đợt tiêm chủng tiếp theo, nhằm đạt mục tiêu trong tháng 8 tiêm chủng cho 2/3 dân số TP.HCM trên 18 tuổi. Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, chỉ riêng trong ngày hôm qua (31/7), TP đã tiêm vaccine Covid-19 cho 104.269 người, trong đó có 16.046 trường hợp là người trên 65 tuổi, có bệnh nền. Tính đến hết ngày 31/7, tổng số người đã tiêm vaccine trong đợt 5 của thành phố là 622.558 trường hợp.

Hôm nay TP.HCM cũng ban hành kế hoạch mới để tăng tốc độ tiêm chủng, hướng đến mốc 150.000 liều vaccine /ngày. Quy trình tiêm chủng đã được ngành y tế cải tiến, cắt bỏ nhiều thủ tục. Theo đó, ngành y tế nâng từ 624 đội tiêm vaccine lên 1.000 đội tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại các địa phương, mỗi bàn tiêm không giới hạn số lượng người mỗi ngày, tối thiểu phải tiêm được 300 người/ngày.

Trước đó, Bộ Y tế ưu tiên phân bổ vaccine Covid-19 cho TP.HCM để triển khai chiến dịch tiêm chủng. Tính đến ngày 31/7, địa phương này đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine Covid-19, tương đương 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người trên 18 tuổi. Đây là thành phố có tỷ lệ phân bổ vaccine Covid-19 cao nhất cả nước tính đến thời điểm này.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, TP.HCM đã tiêm được 1,5 triệu liều vaccine, trong đó khoảng 1,3 triệu người đã được tiêm một mũi, gần 75.000 người tiêm đủ 2 liều. Hôm qua (31.7), TP.HCM cũng đã nhận được một triệu liều vaccine Vero Cell trong tổng số 5 triệu liều do Sapharco đặt mua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 2 tuần
TP.HCM hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 2 tuần

VOV.VN - Trưa 1/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký ban hành văn bản khẩn 2556 gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, các doanh nghiệp trên địa bàn về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP để phòng, chống dịch Covid-19.

TP.HCM hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 2 tuần

TP.HCM hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 2 tuần

VOV.VN - Trưa 1/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký ban hành văn bản khẩn 2556 gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, các doanh nghiệp trên địa bàn về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP để phòng, chống dịch Covid-19.

Hoa hậu Khánh Vân cùng “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” tiếp sức cho người dân TP HCM
Hoa hậu Khánh Vân cùng “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” tiếp sức cho người dân TP HCM

VOV.VN - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức thực hiện chiến dịch gây quỹ “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần cho người dân đang sinh sống tại TP. HCM.

Hoa hậu Khánh Vân cùng “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” tiếp sức cho người dân TP HCM

Hoa hậu Khánh Vân cùng “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” tiếp sức cho người dân TP HCM

VOV.VN - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức thực hiện chiến dịch gây quỹ “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần cho người dân đang sinh sống tại TP. HCM.

Tàu chở hàng trăm thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM chống dịch
Tàu chở hàng trăm thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Dự kiến khoảng 21h ngày 2/8, chuyến tàu đặc biệt này sẽ tới Bệnh viện dã chiến 16- TP.HCM để kịp phục vụ bệnh nhân.

Tàu chở hàng trăm thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM chống dịch

Tàu chở hàng trăm thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Dự kiến khoảng 21h ngày 2/8, chuyến tàu đặc biệt này sẽ tới Bệnh viện dã chiến 16- TP.HCM để kịp phục vụ bệnh nhân.

Sáng 1/8, Việt Nam có thêm 4.374 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM có 2.027 ca
Sáng 1/8, Việt Nam có thêm 4.374 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM có 2.027 ca

VOV.VN - Sáng 1/8, Bộ Y tế thông tin có 4.374 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, tại TP.HCM có 2.027 ca và Bình Dương có 1.415 người...

Sáng 1/8, Việt Nam có thêm 4.374 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM có 2.027 ca

Sáng 1/8, Việt Nam có thêm 4.374 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM có 2.027 ca

VOV.VN - Sáng 1/8, Bộ Y tế thông tin có 4.374 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, tại TP.HCM có 2.027 ca và Bình Dương có 1.415 người...

Hơn 10 tấn thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 được chuyển vào TP.HCM bằng tàu hỏa
Hơn 10 tấn thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 được chuyển vào TP.HCM bằng tàu hỏa

VOV.VN - Nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển hơn 10 tấn trang thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM.

Hơn 10 tấn thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 được chuyển vào TP.HCM bằng tàu hỏa

Hơn 10 tấn thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 được chuyển vào TP.HCM bằng tàu hỏa

VOV.VN - Nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển hơn 10 tấn trang thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM.

Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn
Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Chiều tối 31/7, đoàn công tác của Bình Thuận đã đưa 200 công dân của tỉnh từ TP.HCM về lại quê nhà an toàn. Hiện tất cả công dân này đã được đưa vào các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Chiều tối 31/7, đoàn công tác của Bình Thuận đã đưa 200 công dân của tỉnh từ TP.HCM về lại quê nhà an toàn. Hiện tất cả công dân này đã được đưa vào các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương
Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Từ 6h-19h ngày 31/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cập nhật 4.564 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước, trong đó, cao nhất tại TP.HCM (1.677), Bình Dương (1.207), Long An (544)...

Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương

Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Từ 6h-19h ngày 31/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cập nhật 4.564 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước, trong đó, cao nhất tại TP.HCM (1.677), Bình Dương (1.207), Long An (544)...

TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 
TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 

VOV.VN - Đến ngày 31/7, TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine COVID-19, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này.

TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 

TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 

VOV.VN - Đến ngày 31/7, TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine COVID-19, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này.