Làng hoa Sa Đéc “phập phồng” với mùa hoa Tết

(VOV) -Theo nhận định của nhà vườn trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc, năm nay, khách hàng thắt chặt chi tiêu khiến thị trường hoa Tết khó đoán.

Toàn thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp hiện có gần 350ha với 1.900 hộ trồng các loại hoa kiểng cung cấp ra thị trường quanh năm, tập trung ở phường 3, phường Tân Qui Đông, phường An Hòa và xã Tân Khánh Đông.

Riêng vụ hoa Tết năm nay, thị xã sẽ có khoảng 170ha sản xuất để cung ứng hoa kiểng cho thị trường.

Để phục vụ cho thị trường hoa xuân, những chủng loại hoa chủ lực được bà con nông dân lựa chọn trồng là cúc mâm xôi, cúc Tiger, cúc Đài Loan, hồng, cát tường, đồng tiền… Bên cạnh đó, còn trồng kết hợp thêm các loại mai vàng, hạnh, thược dược, vạn thọ Pháp...

Tùy theo từng giống hoa khác nhau mà sắp xếp lịch xuống giống cho phù hợp để đảm bảo ra hoa đúng vào dịp Tết, thường từ khoảng tháng 6 đến tháng 10 âm lịch hàng năm.

Theo ghi nhận, mặc dù diện tích trồng hoa kiểng tại thị xã Sa Đéc tăng lên hàng năm nhưng các mặt hàng hoa Tết (cúc mâm xôi, cúc Tiger, cúc Đài Loan, vạn thọ) năm nay giảm khoảng 70%.

Nhiều nhà vườn trồng hoa có kinh nghiệm nhận định được sự khó khăn chung năm nay, đã chủ động trồng hoa Tết với số lượng vừa phải.

Anh Trần Duy Toàn ở xã Tân Khánh Đông cho biết, hiện bất cứ ngành nghề nào cũng phải tính toán cho đầu ra của sản phẩm. Những năm trước thời điểm này, thương lái khắp nơi đã đổ về lựa chọn sản phẩm hoa cung ứng cho thị trường Tết nhưng hiện tại thị trường đang khá trầm lắng.

Anh Toàn cũng cho biết, chuẩn bị cho Tết nguyên đán năm nay gia đình trồng khoảng 4.000 giỏ cúc mâm xôi, cúc Tiger, vạn thọ. Nhiều năm qua, thương lái đến mua hoa tại vườn. Riêng năm nay nếu tình hình tiêu thụ không như mong đợi, gia đình cũng phải mang hoa ra chợ Tết bán.

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có thể nói sản phẩm hoa kiểng ở thị xã Sa Đéc ngày càng đem lại giá trị kinh tế cao, trở thành động lực mạnh mẽ cho việc mở rộng làng hoa Sa Đéc. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trồng hoa, kiểng, thị xã phối hợp với Trung tâm Giống tỉnh giới thiệu cho nhà vườn kỹ thuật nhân giống hoa kiểng bằng phương pháp cấy mô, tạo ra giống có chất lượng, kích cỡ đồng đều, dễ tiêu thụ; phối hợp với các Trung tâm, Viện, Trường mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ dịch hại, cấy mô cho người trồng hoa kiểng.

Thị trường hoa Tết vẫn là ẩn số với sự kỳ vọng một mùa sản xuất thuận lợi, xuôi chèo, mát mái. Tuy nhiên, điều làm người dân cảm thấy phấn chấn hơn khi năm nay Lễ hội hoa Xuân năm 2013 có quy mô cấp tỉnh sẽ được tổ chức ở thị xã Sa Đéc. Lễ hội là dịp để quảng bá làng nghề trồng hoa đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm qua đến du khách gần xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết
Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết

Đường hoa Tết sẽ được xây dựng khoảng 1km trên đường Bạch Đằng chạy dọc bờ sông Hàn.

Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết

Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết

Đường hoa Tết sẽ được xây dựng khoảng 1km trên đường Bạch Đằng chạy dọc bờ sông Hàn.

Cây ăn trái và hoa Tết kỳ vọng thắng lớn
Cây ăn trái và hoa Tết kỳ vọng thắng lớn

Nhờ giữ được diện tích trồng cây ăn trái an toàn, sản lượng hoa giảm do ngập lũ nên giá hoa và trái cây Tết kỳ vọng sẽ tăng cao.

Cây ăn trái và hoa Tết kỳ vọng thắng lớn

Cây ăn trái và hoa Tết kỳ vọng thắng lớn

Nhờ giữ được diện tích trồng cây ăn trái an toàn, sản lượng hoa giảm do ngập lũ nên giá hoa và trái cây Tết kỳ vọng sẽ tăng cao.

Nhiều vườn hoa Tết mất mùa, rớt giá
Nhiều vườn hoa Tết mất mùa, rớt giá

Tại Phú Yên, mấy năm trước, hoa nở đều, giờ này năm nay số hoa đạt chỉ 30%, không đạt 70%; giá thì rớt 2/3.  

Nhiều vườn hoa Tết mất mùa, rớt giá

Nhiều vườn hoa Tết mất mùa, rớt giá

Tại Phú Yên, mấy năm trước, hoa nở đều, giờ này năm nay số hoa đạt chỉ 30%, không đạt 70%; giá thì rớt 2/3.