Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

VOV.VN - Hiện, toàn bộ số thuốc bảo vệ thực vật đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đưa đi tiêu hủy theo quy định pháp luật
 

Mới đây, tại ngõ 12, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một người đàn ông điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 12L1-015.33 vận chuyển 4 bao tải dứa nghi hàng hóa nhập lậu. 

Đối tượng Hoàng Văn Tôn tại cơ quan điều tra (ảnh: Báo Lạng Sơn)
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong các bao tải dứa có chứa 1.860 lọ thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và 2.952 viên thuốc kích thích tăng trưởng do Trung Quốc sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng là Hoàng Văn Tôn, sinh năm 1974, trú tại khu Cầu Lẫm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình khai nhận mua số thuốc trên ở Trung Quốc với giá 2.000 nhân dân tệ, sau đó vận chuyển về thành phố Lạng Sơn để giao cho các tiểu thương đem về các tỉnh khác tiêu thụ.

Hiện, toàn bộ số thuốc trên đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đưa đi tiêu hủy theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp viên hàng không người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì buôn lậu vàng
Tiếp viên hàng không người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì buôn lậu vàng

VOV.VN - Nữ tiếp viên hàng không người Việt làm cho hãng hàng không Hàn Quốc bị bắt vì buôn lậu 1kg vàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Tiếp viên hàng không người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì buôn lậu vàng

Tiếp viên hàng không người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì buôn lậu vàng

VOV.VN - Nữ tiếp viên hàng không người Việt làm cho hãng hàng không Hàn Quốc bị bắt vì buôn lậu 1kg vàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác chống buôn lậu các loài hoang dã
Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác chống buôn lậu các loài hoang dã

VOV.VN - Dự án Bảo tồn các Loài quý hiếm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với mục tiêu giảm tội phạm về các loài hoang dã.

Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác chống buôn lậu các loài hoang dã

Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác chống buôn lậu các loài hoang dã

VOV.VN - Dự án Bảo tồn các Loài quý hiếm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với mục tiêu giảm tội phạm về các loài hoang dã.

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết
Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, hàng giả dịp Tết. 

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, hàng giả dịp Tết. 

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu những tháng cuối năm
Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu những tháng cuối năm

VOV.VN - Dự báo, từ nay đến cuối năm, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại sẽ có chiều hướng gia tăng. Do đó, cần tăng cường công tác đấu tranh.

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu những tháng cuối năm

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu những tháng cuối năm

VOV.VN - Dự báo, từ nay đến cuối năm, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại sẽ có chiều hướng gia tăng. Do đó, cần tăng cường công tác đấu tranh.

Cần Thơ bắt 3.000 gói thuốc lậu, nhiều hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
Cần Thơ bắt 3.000 gói thuốc lậu, nhiều hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát giao thông Cần Thơ đã tiến hành bàn giao phương tiện cùng số hàng hóa lại cho Phòng Cảnh sát Kinh tế để điều tra.

Cần Thơ bắt 3.000 gói thuốc lậu, nhiều hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Cần Thơ bắt 3.000 gói thuốc lậu, nhiều hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát giao thông Cần Thơ đã tiến hành bàn giao phương tiện cùng số hàng hóa lại cho Phòng Cảnh sát Kinh tế để điều tra.