Lạng Sơn phản hồi sau phản ánh của VOV về buôn lậu gia cầm

VOV.VN -UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng buôn lậu gia cầm sống...

Ngay sau khi Đài TNVN (VOV) phát sóng và đăng tải loạt phóng sự điều tra về hoạt động buôn lậu gia cầm rầm rộ qua cung đường Chi Ma ở Lạng Sơn do nhóm phóng viên Cơ quan thường trú VOV khu vực Đông Bắc thực hiện, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ đạo 389) đã ra kết luận về việc chấn chỉnh công tác quản lý buôn lậu gia cầm qua khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình.

UBND tỉnh Lạng Sơn hoan nghênh VOV đã quan tâm, kịp thời có những phóng sự phản ánh khách quan tình hình buôn lậu gia cầm trên địa bàn tỉnh
Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban chỉ đạo 389 tỉnh nghiêm khắc phê hình những tập thể chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xảy ra tình trạng buôn lậu gia cầm giống. 

Theo thông báo kết luận của ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp chấn chỉnh công tác quản lý buôn lậu gia cầm qua khu vực cửa khẩu Chi Ma vào ngày 11/12, UBND tỉnh Lạng Sơn hoan nghênh VOV đã quan tâm, kịp thời có những phóng sự phản ánh khách quan tình hình buôn lậu gia cầm trên địa bàn tỉnh và đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cũng nghiêm khắc phê bình Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch cửa khẩu Chi Ma, UBND xã Yên Khoái, Đội quản lý thị trường số 3, Công an huyện Lộc Bình chưa hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao để xảy ra tình hình buôn lậu gia cầm giống trên địa bàn.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, trong thời gian qua, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn ra và tiềm ẩn những diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi hơn; phương thức, thủ đoạn vẫn là mang vác nhỏ lẻ hàng hóa qua các đường mòn, lối mở.

Đặc biệt, tình hình buôn lậu gia cầm thịt, gia cầm sống trên địa bàn huyện Lộc Bình có nhiều diễn biến phức tạp, chiều hướng gia tăng, mặc dù Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình đã có nhiều cố gắng, tích cực, trong công tác chống buôn lậu gia cầm, nhưng bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì các lực lương chức năng tại khu vực cửa cẩu Chi Ma còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, để xảy ra tình trạng buôn lậu gia cầm giống tại địa bàn quản lý với diễn biến phức tạp như phản ánh của VOV.

Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu nói chung, buôn lậu gia súc và gia cầm nói riêng, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các lực lượng, chính quyền địa phương, cơ quan liên quan xem xét tạo kiền kiện giải quyết việc làm cho cư dân các xã Yên Khoái, Tú Mịch, Tam Gia nhằm hạn chế cư dân tham gia buôn lậu hàng hóa trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục, triệu tập các đối tượng cầm đầu các nhóm, đường dây mang vác, vận chuyển để răn đe và yêu cầu các đối tượng tham gia buôn lậu gia cầm giống ký cam kết không tái diễn tham gia buôn lậu, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong trường hợp tiếp tục vi phạm.

UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban chỉ đạo 389 tỉnh nghiêm khắc phê hình những tập thể chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xảy ra tình trạng buôn lậu gia cầm giống.

Ngoài ra, giao các lực lượng Hải quan, Biên phòng chủ động tăng cường bố trí thêm lực lượng đảm bảo trực 24/24h tại khu vực cửa khẩu Chi Ma để ngăn chặn, triệt phá không để tình trạng buôn lậu gia cầm giống tại địa bàn với diễn biến phức tạp như phản ánh của VOV.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình, Công an huyện Lộc Bình, Chi cục Hải quan Chi Ma, Đồn và Trạm Biên phòng Chi Ma, Đội quản lý thị trường số 3, UBND xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng buôn lậu gia cầm sống và để người dân tại xã Yên Khoái tham gia buôn bán, vận chuyển gia cầm sống nhập lậu qua khu vực cửa khẩu Chi Ma./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N6 ở Phú Yên
Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N6 ở Phú Yên

VOV.VN - Tại thôn Đông Bình, xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên vừa xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm có độc lực mạnh. 

 Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N6 ở Phú Yên

Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N6 ở Phú Yên

VOV.VN - Tại thôn Đông Bình, xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên vừa xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm có độc lực mạnh. 

Bộ Công Thương công bố hạn ngạch nhập khẩu muối và trứng gia cầm
Bộ Công Thương công bố hạn ngạch nhập khẩu muối và trứng gia cầm

VOV.VN - Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018 đối với các loại trứng gà, trứng vịt, ngan thương phẩm không có phôi là 52.553 tá; mặt hàng muối là 110.000 tấn.

Bộ Công Thương công bố hạn ngạch nhập khẩu muối và trứng gia cầm

Bộ Công Thương công bố hạn ngạch nhập khẩu muối và trứng gia cầm

VOV.VN - Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018 đối với các loại trứng gà, trứng vịt, ngan thương phẩm không có phôi là 52.553 tá; mặt hàng muối là 110.000 tấn.

Buôn lậu gia cầm rầm rộ qua cung đường Chi Ma - Lạng Sơn
Buôn lậu gia cầm rầm rộ qua cung đường Chi Ma - Lạng Sơn

VOV.VN - Trung bình mỗi ngày có tới cả triệu con gia cầm giống, trứng gia cầm ồ ạt nhập lậu qua khu vực bản Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).

Buôn lậu gia cầm rầm rộ qua cung đường Chi Ma - Lạng Sơn

Buôn lậu gia cầm rầm rộ qua cung đường Chi Ma - Lạng Sơn

VOV.VN - Trung bình mỗi ngày có tới cả triệu con gia cầm giống, trứng gia cầm ồ ạt nhập lậu qua khu vực bản Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).