Lãnh đạo thành phố Thuận An thông tin việc 36 hộ dân sống “chui” hơn 45 năm

VOV.VN - Lãnh đạo TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa có buổi gặp gỡ thông tin việc 36 hộ dân ở Bình Dương sống “chui” trên mảnh đất đã ở hơn 45 năm.

Liên quan đến việc 36 hộ dân ở khu Xáng Thổi, ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sống “chui” trên mảnh đất đã ở hơn 45 năm. Sau khi VOV phản ánh, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An đã có buổi gặp gỡ, thông tin vụ việc. 

Khu Xáng Thổi có diện tích hơn 24.000m2 được xác định là khu đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là đất công). Từ năm 1976, nơi đây có 4 hộ dân về sinh sống. Đến nay, số lượng hộ dân tăng lên 36 hộ, sống trong những căn nhà xây dựng không phép ngay dưới chân cầu Bà Lụa, ngay cửa ngõ từ Thành phố Thủ Dầu Một đi thành phố Thuận An. 

Ông Nguyễn Thanh Tâm thừa nhận, trước đó, việc quản lý Nhà nước về đất đai chưa được đề cao nên xảy ra tình trạng số hộ dân cơi nới xây dựng nhà ở trong khu đất công tăng.

Vấn đề phóng viên VOV đặt ra, sau nhiều năm khu đất Xáng Thổi vẫn “trắng” quy hoạch khiến quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, lãnh đạo Thuận An cho biết: Năm 2013, sau khi địa phương đo đạc, kiểm kê để có kế hoạch sử dụng đất thì UBND tỉnh Bình Dương chủ trương giao khu này cho Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ-CTCP làm xưởng sửa chữa tàu thuyền liên quan đến kho cảng An Sơn. Sau một thời gian dài, đơn vị này chưa thực hiện và cũng không có một văn bản trả lời với địa phương. 

Mới đây, thành phố đã giao cho UBND xã An Sơn rà soát, báo cáo hiện trạng khu đất và đời sống người dân. Hiện, 36 hộ dân ở đây cuộc sống rất khó khăn, sống trong những căn nhà tạm bợ. Thành phố đang xây dựng kế hoạch đưa họ vào khu tái định cư và khu đất công Xáng Thổi sẽ xem xét làm trường học, hoặc công viên phục vụ cộng đồng dân cư. Kế hoạch sẽ được thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2025, sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết. Đây cũng là việc làm thiết thực để đảm bảo các tiêu chí đưa xã An Sơn lên phường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền ở Bình Dương đang “treo” số phận của 36 hộ dân?
Chính quyền ở Bình Dương đang “treo” số phận của 36 hộ dân?

VOV.VN - Khu Xáng Thổi (TP Thuận An, Bình Dương) là nơi hàng chục hộ sân sinh sống ổn định từ năm 1976. Đến nay chính quyền địa phương tính thu hồi nhưng dự án treo hàng chục năm nay khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Chính quyền ở Bình Dương đang “treo” số phận của 36 hộ dân?

Chính quyền ở Bình Dương đang “treo” số phận của 36 hộ dân?

VOV.VN - Khu Xáng Thổi (TP Thuận An, Bình Dương) là nơi hàng chục hộ sân sinh sống ổn định từ năm 1976. Đến nay chính quyền địa phương tính thu hồi nhưng dự án treo hàng chục năm nay khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Dự án treo và những mảnh đời hàng chục năm mất ngủ
Dự án treo và những mảnh đời hàng chục năm mất ngủ

VOV.VN - Những tồn tại trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng là câu chuyện không mới nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự.

Dự án treo và những mảnh đời hàng chục năm mất ngủ

Dự án treo và những mảnh đời hàng chục năm mất ngủ

VOV.VN - Những tồn tại trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng là câu chuyện không mới nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự.

Quảng Nam: Dự án treo - treo đến bao giờ?
Quảng Nam: Dự án treo - treo đến bao giờ?

VOV.VN - Dự án đường N24 ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam dài khoảng 2 km, được quy hoạch hơn 15 năm qua nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện khiến cuộc sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Quảng Nam: Dự án treo - treo đến bao giờ?

Quảng Nam: Dự án treo - treo đến bao giờ?

VOV.VN - Dự án đường N24 ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam dài khoảng 2 km, được quy hoạch hơn 15 năm qua nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện khiến cuộc sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.