Lãnh đạo UBND TP HCM thông tin chính thức về Dự án xây dựng trụ sở

VOV.VN -Dự án xây dựng trụ sở UBND TP HCM là dự án mở rộng, nâng cấp cải tạo lại trụ sở chứ không phải là xây dựng mới trung tâm hành chính tập trung.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế- xã hội TP HCM tháng 4 diễn ra trưa 2/5, lãnh đạo TP HCM cho biết: dự án xây dựng trụ sở UBND TP HCM là dự án mở rộng, nâng cấp cải tạo lại trụ sở UBND TP chứ không phải là xây dựng mới trung tâm hành chính tập trung.

Tòa nhà UBND TP HCM

Thông tin này được đưa ra trước những dư luận trái chiều về việc nâng cấp, xây dựng mở rộng trụ sở HĐND, UBND TP HCM tại phố Lê Thánh Tôn, Pasteur, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi khiến dinh Thượng Thư được xây dựng từ năm 1860 (nay là trụ sở Sở Thông tin- Truyền thông) sẽ bị dỡ bỏ; ý kiến dời trung tâm hành chính mới (trong tình huống nếu có làm) qua khu đô thị mới Thủ Thiêm để giảm áp lực giao thông, góp phần bảo tồn công trình kiến trúc cổ…

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, đơn vị này đã tổ chức triển lãm lấy ý kiến nhân dân. Thời gian lấy ý kiến dự kiến là một tuần đã tăng lên 2 tuần để người dân, các chuyên gia đóng góp.

Theo ông Nhã, đã có hơn 110 ý kiến đóng góp về 5 vấn đề chính là kiến trúc công trình, cảnh quan, công năng, kết nối giao thông, sử dụng thuận tiện… trong đó hơn một nửa là đồng thuận với phương án của Sở này.

Công ty Công trình công cộng xịt rửa bề mặt ngoài của UBND TP vào cuối tuần.

Trong các ý kiến người dân quan tâm chủ yếu là về vị trí chung bố trí công trình mở rộng. Ông Nhã khẳng định, đây là nâng cấp cải tạo trụ sở cũ chứ không phải là trung tâm hành chính tập trung nên không có chuyện chuyển ra Thủ Thiêm.

Về vấn đề dư luận quan tâm là có giữ lại hay không tòa nhà Sở Thông tin – Truyền thông (số 59 – 61 Lý Tự Trọng – Quận 1) vốn là tòa nhà cổ 130 năm tuổi, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết tòa nhà này không nằm trong danh mục kiểm kê di tích của Sở Văn hóa – Thể thao TP nên không được xếp loại di tích, bước đầu không đưa vào bảo tồn.

Theo ông Nhã, có 3 cách giữ lại các công trình là: giữ nguyên hiện trạng nếu được xếp loại di tích, nếu không thì giữ lại một số nét kiến trúc và thứ ba là có thể tái lập, đưa ra mô hình, sản phẩm để lại và đây là cách quốc tế hay làm. 

Ông Nguyễn Thanh Nhã nói: “Thật sự chúng ta nuối tiếc nhiều thứ nhưng điều kiện, hoàn cảnh bây giờ khác, không phải lúc nào cũng đem tất cả các công trình trước đây để nuối tiếc. Nếu công trình nào được công nhận là di tích thì giữ lại hoàn toàn, không có thì có nhiều cách để lưu lại cho thế hệ mai sau hay để có cảm nhận văn hóa”.

Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết, hiện nay nhiều hạng mục công trình ở trong UBND và các Sở, ngành... Đặc biệt là trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng yêu cầu nên cần phải nâng cấp, sửa chữa...

Ông Hoan cũng khẳng định, TP HCM luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến người dân bởi đây là vấn đề nhạy cảm.

“Chúng tôi nhận thức trụ sở này nhạy cảm vì đụng tới khu vực, vị trí trung tâm, kiến trúc, cách ứng xử ra sao... Chúng tôi tôn trọng các ý kiến khác nhau, xem xét xử lý hài hòa một cách tốt nhất”, ông Hoan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy ý kiến về phương án thiết kế trụ sở UBND TP HCM
Lấy ý kiến về phương án thiết kế trụ sở UBND TP HCM

Ngày 16/4, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM đã tổ chức triển lãm và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về phương án thiết kế trụ sở UBND thành phố.

Lấy ý kiến về phương án thiết kế trụ sở UBND TP HCM

Lấy ý kiến về phương án thiết kế trụ sở UBND TP HCM

Ngày 16/4, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM đã tổ chức triển lãm và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về phương án thiết kế trụ sở UBND thành phố.

Nhà hát kịch TP HCM kêu không có tiền bồi thường Ngọc Trinh
Nhà hát kịch TP HCM kêu không có tiền bồi thường Ngọc Trinh

Nhà hát cho biết doanh thu chỉ đủ duy trì hoạt động nên kháng cáo việc phải bồi thường hơn 233 triệu đồng cho diễn viên.

Nhà hát kịch TP HCM kêu không có tiền bồi thường Ngọc Trinh

Nhà hát kịch TP HCM kêu không có tiền bồi thường Ngọc Trinh

Nhà hát cho biết doanh thu chỉ đủ duy trì hoạt động nên kháng cáo việc phải bồi thường hơn 233 triệu đồng cho diễn viên.

Người dân TP HCM được lợi gì khi sống trong thành phố thông minh?
Người dân TP HCM được lợi gì khi sống trong thành phố thông minh?

VOV.VN -Mô hình thành phố thông minh giúp thời giải quyết hồ sơ về đất, tài sản gắn liền với đất của các tổ chức và doanh nghiệp từ 57 xuống còn 14 ngày...

Người dân TP HCM được lợi gì khi sống trong thành phố thông minh?

Người dân TP HCM được lợi gì khi sống trong thành phố thông minh?

VOV.VN -Mô hình thành phố thông minh giúp thời giải quyết hồ sơ về đất, tài sản gắn liền với đất của các tổ chức và doanh nghiệp từ 57 xuống còn 14 ngày...