Lào Cai kiên cố hóa 22 chốt dã chiến phòng chống dịch trường kỳ trên biên giới

VOV.VN - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chỉ đạo 11 Đồn Biên phòng trên toàn tuyến triển khai kiên cố hóa 22/54 chốt dã chiến để phòng chống dịch trường kỳ.

Việc kiên cố hóa được thực hiện trên cơ sở nâng cấp các lều bạt dã chiến lên thành khung thép; trang bị mái và vách tôn cách nhiệt chống nóng, chống mưa đá, giông lốc, ngăn mưa hắt, gió lùa. Mỗi chốt có diện tích từ 20 – 25m2, đảm bảo phục vụ ăn ở, sinh hoạt cho từ 4 – 8 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài diện tích ở, chốt còn được thiết kế bếp nấu ăn, vườn rau xanh, khu chăn nuôi...

Việc kiên cố hóa nhằm cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại chỗ, đảm bảo sức khỏe, ổn định tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám trụ lâu dài, phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh chính trị quốc phòng, gắn với phòng, chống Covid-19 ở tuyến đầu Tổ quốc.

Theo Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, khắc phục khó khăn, thiếu thốn, hơn 50 chốt dã chiến và 30 đội tuần tra cơ động của đơn vị vẫn hoạt động không ngơi nghỉ 24/24h, góp phần tạo lập phòng tuyến chống dịch vững chắc trên biên giới.

"Thời gian vừa rồi, được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, chúng tôi đã củng cố, thay mới một số điểm chốt chặn trên biên giới; và chọn những vị trí trọng điểm để kiên cố hóa, nhằm gắn nhiệm vụ quản lý biên giới và phòng chống dịch trong thời gian dài, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, vừa đảm bảo sức khỏe lâu dài cho cán bộ, chiến sĩ", Đại tá Nguyễn Phi Khanh cho biết thêm. 

 

Lũy kế đến thời điểm hiện tại, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã phát hiện, xử lý 372 vụ/2.289 người Việt Nam, 5 vụ/17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới./.